Tin tức

TP. Bạc Liêu: Tốc độ tăng trưởng GRDP đạt 9,07%

Thứ Tư, 12/12/2018 | 17:39

(BL-TT) Ngày 12/12/2018, Thành ủy TP. Bạc Liêu tổ chức hội nghị lần thứ 29, khóa XI tổng kết tình hình phát triển kinh tế - xã hội năm 2018; triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2019 (ảnh). Ông Dương Thành Trung, Chủ tịch UBND tỉnh dự và chỉ đạo hội nghị.

Năm 2018, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn thành phố cơ bản hoàn thành và đạt được những kết quả quan trọng. Trong 24 chỉ tiêu Nghị quyết HĐND thành phố giao có 10 chỉ tiêu vượt kế hoạch, 14 chỉ tiêu đạt kế hoạch. Tiêu biểu là tốc độ tăng trưởng GRDP đạt 9,07%, đạt 120,93% kế hoạch; thu nhập bình quân đầu người 74,34 triệu đồng/năm, đạt 114% kế hoạch.

Năm 2018, TP. Bạc Liêu cũng đã xây dựng hoàn thành 26 tuyến điện phục vụ sinh hoạt cho người dân với tổng kinh phí 12,5 tỷ đồng. Cùng với đó, hoạt động thương mại tiếp tục tăng trưởng khá, tổng mức bán lẻ thương mại - dịch vụ cả năm đạt gần 11.900 tỷ đồng, tăng 23,21% so với cùng kỳ. Đồng thời, thành phố có 3/3 xã được công nhận nông thôn mới và đang hoàn thiện các thủ tục trình cấp tỉnh xem xét công nhận hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới...

Bên cạnh những kết quả đạt được, hội nghị cũng đã thẳng thắn nhìn nhận một số hạn chế, khó khăn còn tồn tại. Đó là công tác đền bù, giải phóng mặt bằng phục vụ xây dựng các công trình, dự án còn phát sinh phức tạp, kéo dài. Việc xây dựng sai phép, không phép còn diễn ra; tình trạng lấn chiếm lòng đường, vỉa hè để mua bán còn tái diễn. Mặc dù tiềm năng du lịch phong phú, nhưng do thiếu đầu tư nên trên địa bàn thành phố chưa có nhiều cơ sở đạt chuẩn, hấp dẫn du khách; việc tổ chức các hoạt động du lịch còn hạn chế...

Viết bình luận mới
thăm dò ý kiến

Theo bạn, điều gì có thể giữ chân và thu hút người tài vào khu vực công?

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.