Tin tức

Trường đại học Bạc Liêu: Đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhì

Thứ Tư, 11/10/2017 | 17:03

Ông Vương Phương Nam (thứ hai từ trái sang), Phó Chủ tịch UBND tỉnh thừa ủy nhiệm Chủ tịch nước trao Huân chương Lao động hạng Nhì cho lãnh đạo Trường đại học Bạc Liêu. Ảnh: H.T

(BL-ĐKC) Ngày 10/10/2017, Trường đại học Bạc Liêu tổ chức lễ đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhì của Chủ tịch nước và khai giảng năm học mới 2017 - 2018.

Trường đại học Bạc Liêu được thành lập trên cơ sở Trường cao đẳng Sư phạm Bạc Liêu và Trung tâm Giáo dục thường xuyên tỉnh vào năm 2006. Hơn 10 năm xây dựng và trưởng thành, đội ngũ cán bộ, viên chức của trường từ 128 người (trong đó có 1 tiến sĩ, 14 thạc sĩ) đến nay đã có 293 người (14 tiến sĩ, 146 thạc sĩ, 105 cao học và 20 nghiên cứu sinh). Nhà trường đã và đang đào tạo 13 chuyên ngành đại học, 12 chuyên ngành cao đẳng với quy mô đào tạo hơn 4.000 sinh viên, học viên thuộc nhiều lĩnh vực.

Sau hơn 10 năm, trường đã đào tạo hơn 9.000 kỹ sư, cử nhân, đáp ứng nhu cầu về nguồn nhân lực phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh nói riêng và vùng bán đảo Cà Mau nói chung.

Viết bình luận mới
thăm dò ý kiến

Theo bạn, điều gì có thể giữ chân và thu hút người tài vào khu vực công?

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.