Tin tức

UBND tỉnh: Yêu cầu rà soát nội dung liên quan đến thông tin trên báo về kỳ thi THPT quốc gia năm 2018

Chủ Nhật, 22/07/2018 | 15:38

(BL-CK) Ngày 20/7/2018, UBND tỉnh có Công văn 3021 gủi Sở GD-ĐT về việc rà soát, báo cáo nội dung liên quan đến bài viết của Báo Mới ngày 19/7/2018. Theo đó, công văn nêu: “Ngày 19/7/2018, Báo Mới có bài viết “Nghi vấn” điểm thi tiếp tục ở Hòa Bình, Bạc Liêu, Tuyên Quang.

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh: Giao Sở GD-ĐT kiểm tra, rà soát theo nội dung có liên quan trong bài viết nêu trên của Báo Mới; báo cáo kết quả về UBND tỉnh bằng văn bản. Thời gian gửi báo cáo về UBND tỉnh chậm nhất là ngày 25/7/2018.

Liên quan đến thông tin về “Nghi vấn” điểm thi của Bạc Liêu cao “bất thường” đăng trên các trang báo mạng ngày 19 và 20/7/2018, trên báo Bạc Liêu ngày 21/7/2018 đã có bài viết: Ông Dương Hồng Tân, Phó Giám đốc Sở GD-ĐT: “Bạc Liêu sẵn sàng mời Bộ GD-ĐT về thanh tra kết quả thi THPT quốc gia” khẳng định những thông tin đăng trên các trang báo mạng là không có cơ sở, thông tin theo kiểu “mượn gió bẻ măng”, mượn “dư luận” để “nghi ngờ” lung tung câu like, câu khách… nhân sai phạm trong vấn đề nâng điểm thi ở tỉnh Hà Giang.

>> Ông Dương Hồng Tân, Phó Giám đốc Sở GD-ĐT: “Bạc Liêu sẵn sàng mời Bộ GD-ĐT về thanh tra kết quả thi THPT quốc gia”

Viết bình luận mới
thăm dò ý kiến

Theo bạn, điều gì có thể giữ chân và thu hút người tài vào khu vực công?

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.