Tin tức

Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh: Triển khai công tác kiểm sát năm 2019

Thứ Ba, 15/01/2019 | 15:22

(BL-TĐ) Ngày 15/1/2019, Viện Kiểm sát nhân dân (KSND) tỉnh mở hội nghị tổng kết năm 2018, triển khai công tác kiểm sát năm 2019. Dự và chỉ đạo hội nghị có đồng chí Hồ Thanh Thủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh.

Quang cảnh hội nghị. Ảnh: T.Đ

Năm 2018, Viện KSND hai cấp trong tỉnh bám sát Chỉ thị 01 và các chỉ thị chuyên đề của Viện trưởng KSND Tối cao triển khai thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp nhằm thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ và hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao. Chất lượng công tác thực hành quyền công tố và kiểm sát các hoạt động tư pháp cơ bản thực hiện tốt. Không để xảy ra việc đình chỉ bị can vì không phạm tội, hoàn thành tốt các chỉ tiêu theo yêu cầu các nghị quyết của Quốc hội giao cho ngành KSND. Công tác kiểm sát hoạt động tư pháp đạt nhiều kết quả tích cực.

Theo thống kê năm 2018, tội phạm mới khởi tố tại địa phương tăng 15,7% số vụ, 1,9% số bị can. Tội phạm mới khởi tố tập trung ở nhóm xâm phạm sở hữu, kinh tế (chiếm 62,4% số vụ so với tổng số mới khởi tố). Trong đó, nhóm trật tự xã hội chiếm 30,4% số vụ; nhóm ma túy chiếm 6,9% số vụ; nhóm tham nhũng, chức vụ chiếm 0,3%; không phát sinh tội phạm về an ninh quốc gia.

Năm 2019, Viện KSND hai cấp trong tỉnh quyết tâm thực hiện thắng lợi Chỉ thị 01 của Viện trưởng Viện KSND Tối cao. Tiếp tục thực hiện mục tiêu: Xây dựng bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; nâng chất đội ngũ cán bộ, nhất là người đứng đầu các cấp có bản lĩnh chính trị vững vàng, đủ năng lực thực thi pháp luật. Nâng cao hơn nữa chất lượng thực hành quyền công tố, kiểm sát hoạt động tư pháp; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin; tăng cường các nguồn lực bảo đảm thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ…

Tại hội nghị, thừa ủy nhiệm Chủ tịch tịch nước, đồng chí Hồ Thanh Thủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh đã trao Huân chương Lao động hạng Nhì và Cờ thi đua ngành cho Viện KSND tỉnh. Có 3 đơn vị, địa phương được tặng cờ thi đua dẫn đầu khối là Viện KSND huyện Hòa Bình, Viện KSND huyện Hồng Dân và Văn phòng Tổng hợp - Thống kê tội phạm thuộc Viện KSND tỉnh.

Viết bình luận mới
thăm dò ý kiến

Theo bạn, điều gì có thể giữ chân và thu hút người tài vào khu vực công?

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.