Cảnh báo cháy, nổ trong mùa khô, hạn

Thứ Tư, 22/04/2020 | 15:30

Mùa khô 2019 - 2020, trên địa bàn tỉnh xảy ra nhiều vụ cháy nhà, cửa hàng kinh doanh. Trong số các vụ cháy này có đến 65% số vụ mà nguyên nhân cháy là do sơ suất trong việc sử dụng điện, còn lại là do dùng xăng, dầu, gas, đốt cỏ, rác... Điều này cho thấy, hầu hết các vụ cháy, nổ trên địa bàn tỉnh đều do con người bất cẩn, thiếu ý thức gây ra.

Thiệt hại nhiều tỷ đồng

Đã tròn một tháng trôi qua nhưng ngành chức năng vẫn chưa xác định được nguyên nhân vụ cháy nhà của ông Ngô Thanh Thoảng (phường Láng Tròn, TX. Giá Rai). Trung tá Phan Việt Khải - Trưởng Công an phường Láng Tròn cho biết: “Diễn biến cháy rất nhanh, có khả năng do chập điện. Sau 5 phút thì phát nổ bình khí nén dùng hàn gió đá, làm dạt cánh cửa lá sắt, văng vỏ bình ra phía trước nhà”. Ngọn lửa quá lớn, lực lượng chữa cháy tại chỗ cùng cảnh sát chữa cháy khu vực và Công an tỉnh phải hiệp lực khống chế. Tuy nhiên, do lửa bén nhanh nên chiếc ô tô hiệu Toyota Vios, chiếc Sh và nhiều vật dụng khác đã bị lửa thiêu rụi, tổng thiệt hại ước tính trên 500 triệu đồng.

Trước đó, tại huyện Hồng Dân cũng xảy ra 2 vụ cháy nhà của hộ Nguyễn Văn Nhã (ấp Ninh Thạnh 1, xã Ninh Hòa) và hộ Nguyễn Văn Nghiệp (ấp Bình Dân, xã Lộc Ninh), thiệt hại ước tính 150 triệu đồng. Chính quyền huyện Hồng Dân nhận định việc chấp hành các quy định về an toàn phòng cháy, chữa cháy của một bộ phận dân cư chưa tốt, vi phạm về sử dụng điện, các cơ sở kinh doanh chưa quan tâm đầu tư đúng mức trong việc trang bị phương tiện phòng cháy chữa cháy (PCCC).

Hiện trường vụ cháy nhà ông Nguyễn Văn Nhã (ấp Ninh Thạnh 1, xã Ninh Hòa, huyện Hồng Dân) ngày 23/2/2020.

Ông Huỳnh Chí Nguyện - Chủ tịch UBND huyện Hồng Dân cho biết: “Hằng năm, vào mùa khô, huyện đều có văn bản chỉ đạo xã, thị trấn phối hợp với Công an huyện tích cực tuyên truyền phòng chống cháy, nổ. Song mỗi năm, trên địa bàn huyện đều xảy ra 2 - 3 vụ cháy, đa phần do bà con bất cẩn…”.

Nguồn nước chữa cháy chưa đảm bảo

Trước tình hình cháy, nổ trên địa bàn diễn biến khá phức tạp, Công an tỉnh liên tiếp ban hành các công văn chỉ đạo phòng nghiệp vụ và công an các địa phương tăng cường công tác PCCC trong tình hình nắng nóng, khô hạn. Theo đó, lực lượng Công an sẽ tham mưu cho UBND các cấp quy hoạch tổng thể hệ thống cấp nước phục vụ công tác chữa cháy; đẩy mạnh công tác thanh tra, kiểm tra, điều tra cơ bản các địa điểm, khu vực có nguy cơ xảy ra cháy, nổ cao. Đồng thời, tăng cường công tác huấn luyện các phương án, biện pháp và kỹ thuật chữa cháy (sử dụng bơm dòng lấy nước, lăng đa tác dụng, có van khóa, tổ chức truyền tiếp nước…) nhằm áp dụng linh hoạt, có hiệu quả khi tổ chức cứu chữa các vụ cháy trong điều kiện khô hạn, thiếu nước hiện nay.

Chủ đầu tư Khu dân cư 577 (Phường 2, TP. Bạc Liêu) không bàn giao hệ thống trụ nước chữa cháy cho Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH, Công an tỉnh. Ảnh: N.Q

Thượng tá Nguyễn Văn Tám - Phó trưởng phòng Cảnh sát PCCC và CNCH bày tỏ lo lắng về nguồn nước phục vụ chữa cháy, bởi lẽ mực nước các dòng kênh xuống rất thấp, ao đìa đã bị san lấp làm mặt bằng xây dựng, hồ điều hòa trong Khu dân cư (KDC) Địa ốc (TP. Bạc Liêu) không thuận tiện cho xe chữa cháy trực tiếp lấy nước; các KDC mới thì chưa có hệ thống trụ nước chữa cháy (như KDC Thiên Long), hoặc có trụ nước nhưng không đồng bộ (KDC 577)...

Ngoài nguồn nước, cảnh sát chữa cháy chuyên nghiệp còn quan ngại tình hình đốt cỏ khô. Công an khuyến cáo người dân khi đốt cỏ phải dồn đống, phát quang xung quanh ngăn cháy lan, chuẩn bị phương tiện dập lửa và đốt vào buổi sáng sớm hoặc chiều tối. Ngoài ra, bà con cũng không vì thấy giá nhiên liệu rẻ mà mua xăng, dầu về trữ bởi tiềm ẩn nguy cơ cháy, nổ rất cao. Thực tế ở các tỉnh khác đã xảy ra 2 vụ cháy do nguyên nhân này; khi ra khỏi nhà phải chú ý khóa gas, tắt các thiết bị điện…

Nguyễn Quốc

Viết bình luận mới
thăm dò ý kiến

Theo bạn, điều gì có thể giữ chân và thu hút người tài vào khu vực công?

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.