Chế độ chính sách cho người có công

Thứ Tư, 31/08/2022 | 16:54

Tại các buổi tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XV, cử tri xã Vĩnh Lộc (huyện Hồng Dân), cử tri phường Láng Tròn (TX. Giá Rai) đề nghị các cấp chính quyền xem xét hỗ trợ nhà ở cho người có công (NCC) vì hiện nay tại địa phương còn nhiều trường hợp khó khăn về nhà ở; đề nghị áp dụng chính sách thăm viếng mộ liệt sĩ và chế độ, chính sách đối với cựu chiến binh...

Cử tri xã Vĩnh Lộc (huyện Hồng Dân) nêu ý kiến với Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh tại buổi tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XV. Ảnh: K.K

Trước đề nghị này của cử tri, Sở LĐ-TB&XH tỉnh Bạc Liêu trả lời như sau:

Thực hiện Quyết định 22/2013/QĐ-TTg ngày 26/4/2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc hỗ trợ NCC với cách mạng về nhà ở trên địa bàn tỉnh, UBND tỉnh Bạc Liêu đã chỉ đạo các huyện, thị xã, thành phố tập trung rà soát từng đối tượng khó khăn về nhà ở. Đến cuối năm 2019, tỉnh đã hỗ trợ 5.107 căn, trong đó, xây mới 4.354 căn và sửa chữa 753 căn cho NCC với cách mạng. Ngoài ra, tỉnh còn quan tâm đến những đối tượng gặp khó khăn về nhà ở, phát sinh ngoài Đề án 22 vẫn tiếp tục hỗ trợ được 2.173 căn.

Hiện nay, tỉnh chỉ đạo tiếp tục rà soát việc hỗ trợ nhà ở cho NCC với cách mạng giai đoạn 2021 - 2025 trên địa bàn. Qua rà soát, các huyện, thị xã, thành phố báo cáo về Sở Xây dựng tổng hợp danh sách NCC với cách mạng có 3.491 hộ đủ điều kiện hỗ trợ về nhà ở giai đoạn 2021 - 2025. UBND tỉnh báo cáo Bộ Xây dựng phê duyệt, trong đó tại TX. Giá Rai có 711 hộ cần hỗ trợ (232 căn xây mới và 479 căn sửa chữa), sau đó, TX. Giá Rai còn tiếp tục phát sinh thêm 122 hộ cần xem xét hỗ trợ (41 hộ cần hỗ trợ xây mới, 81 hộ cần hỗ trợ sửa chữa nhà). Để biết rõ mình có nằm trong danh sách được hỗ trợ nhà ở trong giai đoạn 2021 - 2025 và phát sinh thêm trong đợt này, Sở LĐ-TB&XH đề nghị cử tri cần trực tiếp đến UBND nơi cư trú để được giải đáp, trả lời cụ thể.

Đối với yêu cầu về thực hiện chính sách thăm viếng mộ liệt sĩ có hiệu lực từ năm 2019, việc thăm viếng mộ liệt sĩ đã quy định cụ thể tại các Điều 156, 157, 158, mục 4, chương V, Nghị định 131 ngày 30/12/2021 của Chính phủ, quy định chi tiết và biện pháp thi hành Pháp lệnh ưu đãi NCC với cách mạng. Qua ý kiến cử tri tại xã Vĩnh Lộc (huyện Hồng Dân), do chưa nêu rõ trường hợp nên đề nghị cử tri trực tiếp đến công chức văn hóa - xã hội xã Vĩnh Lộc để được hướng dẫn cụ thể thêm.

Đối với phản ánh về chính sách dành cho cựu chiến binh như cử tri đề cập: “Tham gia cách mạng đủ từ 2 năm thì được hưởng 4 triệu đồng/tháng; trên 2 năm thì mỗi tháng cộng thêm 200.000 đồng”; Sở LĐ-TB&XH khẳng định không có quy định nào như cử tri đề cập tại Nghị định 102 quy định chế độ hỗ trợ và một số chế độ đãi ngộ khác đối với NCC với cách mạng, người tham gia kháng chiến...

Kim Kim (tổng hợp)

Viết bình luận mới
thăm dò ý kiến

Theo bạn, điều gì có thể giữ chân và thu hút người tài vào khu vực công?

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.