Sử dụng xiệt điện bắt cá: Hủy diệt thủy sản, nguy cơ gây chết người

Thứ Tư, 14/03/2018 | 16:49

Năm 1998, Thủ tướng Chính phủ ban hành Chỉ thị 01 nghiêm cấm việc sử dụng chất nổ, xung điện, chất độc để khai thác thủy sản. Bởi hình thức đánh bắt tiêu cực này mang tính hủy diệt, làm cạn kiệt nguồn lợi thủy sản, đe dọa nghiêm trọng đến môi trường sinh thái.

Theo các chuyên gia, để đánh bắt được một con cá bằng xung điện sẽ giết chết 200 con (loài) khác do bị ảnh hưởng của điện từ phóng ra. Nguy hiểm hơn, tính mạng người sử dụng loại công cụ này luôn bị điện đe dọa. Song, bất chấp những cảnh báo trên, thời gian qua đã có nhiều cái chết thương tâm xảy đến với người sử dụng xung điện đánh bắt thủy sản hay diệt chuột ở các vùng quê.

Để đấu tranh với hành vi này, Công an huyện Hồng Dân tăng cường công tác tuyên truyền, vận động; tổ chức cho các cơ sở, người dân hành nghề sửa chữa điện tử cam kết không mua bán xiệt điện. Đồng thời triển khai mô hình “Tuyến kênh an toàn về an ninh trật tự” nhằm tập trung triệt phá các nhóm đối tượng sử dụng xung điện đánh bắt tận diệt thủy sản.

Đại úy Nguyễn Đức Toàn, Đội trưởng Đội tổng hợp - Công an huyện Hồng Dân, cho biết: “Mới đây, qua tuần tra, lực lượng công an huyện bắt 6 đối tượng (ngụ huyện Hồng Dân) có hành vi dùng xung điện đánh bắt cá. Tại hiện trường, công an thu giữ 6 xuồng, 6 máy Honda các loại, 12 bình ắc-quy và 5 kích điện (xiệt)”.

Theo Nghị định 103/2013/NĐ-CP quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động thủy sản, hành vi sử dụng thiết bị, phương pháp khai thác thủy sản tận diệt sẽ bị phạt từ 2 - 4 triệu đồng nếu hành vi xảy ra tại các vùng nước nội đồng; bị tịch thu toàn bộ thiết bị khai thác thủy sản bị cấm.

Để mua được một bộ bình xiệt đánh bắt cá, người dân phải bỏ ra khoảng từ 13 - 15 triệu đồng. Nếu bị lực lượng chức năng bắt, coi như số tiền này mất trắng. Thế nhưng, nhiều đối tượng vẫn tiếp tục vi phạm, bởi đánh bắt theo kiểu này sẽ nhanh chóng thu hồi vốn. Vì thế, việc mua bán dụng cụ, đánh bắt bằng xung điện vẫn lén lút diễn ra.

Vì cái lợi trước mắt mà nhiều đối tượng bất chấp mọi quy định của pháp luật, hủy hoại môi trường sinh thái ở các vùng quê. Thậm chí, họ đã quên rằng, vẫn còn đó những tai nạn điện thương tâm, có thể cướp mất mạng sống của họ bất kỳ lúc nào!

Đình Hải

Tang vật của các đối tượng sử dụng xung điện đánh bắt thủy sản bị Công an huyện Hồng Dân thu giữ. Ảnh: Đ.H

Viết bình luận mới
thăm dò ý kiến

Theo bạn, điều gì có thể giữ chân và thu hút người tài vào khu vực công?

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.