TP. Bạc Liêu: Đẩy mạnh tuyên truyền kết hợp xử lý vi phạm an toàn giao thông

Thứ Hai, 14/08/2017 | 16:30

Tình hình trật tự an toàn giao thông (TTATGT) năm 2017 còn nhiều diễn biến phức tạp, trở thành mối quan tâm của toàn xã hội. Là trung tâm hành chính - chính trị, kinh tế, văn hóa - xã hội của tỉnh, do đó, nhu cầu mở rộng, nâng cấp đường sá của TP. Bạc Liêu luôn được ưu tiên đầu tư. Kéo theo đó là mật độ tham gia giao thông cũng ngày càng dày, tạo sự phức tạp về TTATGT trên địa bàn thành phố…

Một trường hợp không đội mũ bảo hiểm khi tham gia giao thông bị xử phạt. Ảnh: K.P

Thời gian qua, Ban ATGT thành phố đã chỉ đạo các ban ngành, phường, xã, lực lượng chức năng đồng loạt ra quân tạo sức mạnh tổng hợp trong công tác đảm bảo TTATGT, góp phần làm hạn chế tai nạn giao thông (TNGT) có thể xảy ra cho người tham gia giao thông.

Có thể thấy, ưu điểm lớn nhất của công tác tuyên truyền đã mang lại hiệu quả kép cho ATGT thành phố. Hoạt động tuyên truyền được đẩy mạnh trong mọi tầng lớp nhân dân bằng nhiều hình thức thông qua các hội thi tìm hiểu Luật Giao thông, tuyên truyền trực tiếp, tuyên truyền thông qua hoạt động văn hóa ca nhạc kịch, tuyên truyền bằng tranh ảnh, pa-nô, áp-phích, khẩu hiệu. Lực lượng Cảnh sát giao thông - Công an TP. Bạc Liêu đã kết hợp với Thành đoàn, các trường THPT trên địa bàn tổ chức nói chuyện chuyên đề với nội dung “Thanh niên với văn hóa giao thông”, phát trên 5.000 tờ bướm; Vào đầu mỗi năm học, các trường trên địa bàn thành phố đều ký cam kết không vi phạm TTATGT, đăng ký thực hiện “Cổng trường ATGT”…, thông qua đó, hiệu quả công tác tuyên truyền đạt cao.

Lực lượng Công an thành phố thường xuyên phối hợp với các lực lượng xuống chốt hướng dẫn điều hòa giao thông, chống ùn tắc giao thông vào những giờ cao điểm, vừa tham gia hướng dẫn, nhắc nhở các trường hợp người đi bộ, đi không đúng phần đường, làn đường, vạch kẽ đường, người điều khiển xe cơ giới tham gia giao thông dừng đỗ sai quy định. Trong công tác tuần tra xử lý, lực lượng cảnh sát giao thông kết hợp với các đội nghiệp vụ, cảnh sát cơ động, tuần tra hàng đêm trên các tuyến đường Cao Văn Lầu, khu dân cư phường 2, phường 5, khu địa ốc, đường Tỉnh lộ 38… nhằm phòng ngừa, kéo giảm TNGT; đấu tranh chống các hành vi tụ tập đua xe, kịp thời xử lý những vi phạm, xây dựng tuyến đường ATGT, phòng ngừa tội phạm trộm cắp, cướp giật, gây rối trật tự công cộng. Qua đó, đã lập biên bản xử lý hơn 2.400 trường hợp vi phạm, tạm giữ hàng ngàn phương tiện các loại.

Đặc biệt, để lập lại TTATGT trên địa bàn thành phố, lực lượng Cảnh sát giao thông - Công an TP. Bạc Liêu đã mở đợt cao điểm tuần tra, xử lý triệt để các hành vi vi phạm như: Những chiếc xe ba gác được câu nối thêm đầu xe gắn máy, chở vật liệu xây dựng cồng kềnh; những chiếc xe máy được hàn, gắn thêm phần đuôi xe để chở hàng nông sản trên các tuyến đường liên Tỉnh lộ 38, đường Cao Văn Lầu, đường chợ Cầu Xáng; thêm vào đó là những phương tiện không còn nhận dạng được số xe, số sườn, không có bản số xe, hoặc sử dụng bản số xe giả (còn gọi là “xe mù, xe ma”)… luôn rình rập nguy cơ gây TNGT. Qua đó, lực lượng Cảnh sát giao thông - Công an TP. Bạc Liêu đã xử lý 112 chiếc xe 3, 4 bánh tự chế, 67 chiếc “xe mù, xe ma”; xử phạt 40 chiếc xe chở hàng cồng kềnh, 7 chiếc xe quá tải, quá khổ; mạnh tay xử lý 45 trường hợp tụ tập lạng lách, đánh võng, chạy bằng một bánh trên đường.

Hướng tới, TP. Bạc Liêu cam kết sẽ tiếp tục mạnh tay với những vi phạm TTATGT là nguyên nhân gây tai nạn như lạng lách, đua xe đánh võng trên đường, điều khiển phương tiện giao thông khi trong người có rượu bia, kiên quyết buộc hạ tải đối với xe quá tải trọng, khắc phục điểm đen, xây dựng tuyến đường ATGT kiểu mẫu…

Kim Phượng

Viết bình luận mới
thăm dò ý kiến

Theo bạn, điều gì có thể giữ chân và thu hút người tài vào khu vực công?

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.