Từ đơn thư bạn đọc

​Công an xã Long Thạnh thực hiện đúng chức trách, thẩm quyền

Thứ Tư, 20/03/2019 | 15:53

Ông Trần Văn Quyền (sinh năm 1958, ngụ ấp Phước Thạnh, xã Long Thạnh, huyện Vĩnh Lợi) gửi đơn yêu cầu đến Báo Bạc Liêu trình bày về trường hợp bản thân bị kẻ côn đồ dùng hung khí nguy hiểm gây thương tích phải nhập viện cấp cứu; ông và gia đình không hài lòng với cách xử lý của Công an xã Long Thạnh…

Theo ông Quyền trình bày, vào lúc 19 giờ ngày 5/3/2019, đối tượng Dương Hoàng Vũ (ngụ cùng ấp) đến quán cà phê Thềm Xưa của gia đình ông để khiêu khích, gây sự với ông. Vũ dùng ly thủy tinh ném thẳng vào người ông Quyền nhưng không trúng nên tiếp tục đập vỡ ly thủy tinh khác để làm hung khí tấn công liên tục vào đầu, mặt và ngực, khiến ông Quyền bị thương, mất nhiều máu. Sau đó, đồng bọn của Vũ còn gây khó khăn, ngăn cản không cho gia đình đưa ông Quyền đến bệnh viện cấp cứu. Mặt khác, đối tượng Vũ cũng không bị Công an xã tạm giữ, gây hoang mang lo sợ cho gia đình ông. Cũng theo ông Quyền, mâu thuẫn giữa ông với đối tượng Vũ đã xảy ra hơn 1 năm nay. Quán cà phê của ông liên tục bị “kẻ giấu mặt” phá bằng cách ném trứng vịt thối, tạt nước sơn vào quán…

Tại báo cáo của Công an xã Long Thạnh gửi Thường trực Đảng ủy và UBND xã Long Thạnh ngày 13/3/2019 thể hiện, khi Công an xã tiếp nhận tin báo của bà Trần Thị Bạch Huệ về việc chồng của bà là ông Trần Văn Quyền bị người khác đánh gây thương tích, lực lượng đã có mặt ở hiện trường để giải quyết. Theo xác minh ban đầu, sự việc xảy ra tại quán cà phê Thềm Xưa của gia đình ông Quyền - bà Huệ, đối tượng Dương Hoàng Vũ đang trong tình trạng có rượu bia trong người đến gặp người quen để uống cà phê, nhưng người này đã tính tiền xong và ra về. Vũ vào quán nói chuyện lớn tiếng, ông Quyền bước ra nói với Vũ: “Tao không cho mày vào quán sao mày vô hoài vậy”, thì hai bên xảy ra cự cãi dẫn đến đánh nhau. Ông Quyền dùng cây lau nhà bằng kim loại đánh Vũ, Vũ dùng ly thủy tinh đánh ông Quyền.

Sau khi sự việc xảy ra, Công an xã Long Thạnh đã tiến hành tiếp nhận tin báo, làm việc trực tiếp với đối tượng Vũ. Vũ thừa nhận hành vi đánh người gây thương tích của mình, nhưng cũng trình bày đã bị ông Quyền đánh vào vùng đầu phải khâu 2 mũi, bắp tay còn bị ông Quyền cắn gây thương tích. Công an xã cũng đã tiến hành tạm giữ các đồ vật có liên quan và báo tin về trực ban Công an huyện Vĩnh Lợi để xin ý kiến thực hiện các thủ tục ban đầu.

Ngày 6/3/2019, Công an xã đã mời đối tượng Dương Hoàng Vũ đến để làm rõ hành vi và tìm mời các nhân chứng của vụ việc. Ngày 7/3, khi sức khỏe của ông Quyền đã ổn định, Công an xã đã trực tiếp đến Bệnh viện Đa khoa Bạc Liêu hướng dẫn ông làm giấy chứng nhận thương tích. Xét thấy vụ việc có dấu hiệu của tội Cố ý gây thương tích, ngày 8/3/2019, Công an xã Long Thạnh đã tiến hành bàn giao hồ sơ và tang vật cho Công an huyện Vĩnh Lợi để điều tra xử lý theo thẩm quyền.

Ông Nhan Anh Dũng - Chủ tịch UBND xã Long Thạnh cho biết, ngay khi sự việc xảy ra, lực lượng Công an xã đã thực hiện đúng chức trách của mình, không có tình trạng lơ là thiếu trách nhiệm. Khi biết gia đình ông Quyền có bức xúc về hành vi côn đồ của đối tượng Vũ, Đảng ủy, UBND xã cũng đã đề nghị Công an xã báo cáo toàn bộ vụ việc, nhanh chóng ổn định tình hình an ninh trật tự tại khu vực. Còn việc tạm giữ, tạm giam đối tượng phải do cấp huyện thực hiện, xã không có thẩm quyền…

K.P (thực hiện)

Viết bình luận mới
thăm dò ý kiến

Theo bạn, điều gì có thể giữ chân và thu hút người tài vào khu vực công?

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.