Trong nước

Gần 1 triệu người nghèo được Chính phủ hỗ trợ gạo dịp Tết

Thứ Bảy, 21/01/2017 | 17:31

 

Trả lời Báo Điện tử Chính phủ, TS. Phạm Phan Dũng, Tổng cục Trưởng Tổng cục dự trữ Nhà nước cho biết, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã ban hành các quyết định xuất cấp hơn 12.400 tấn gạo từ nguồn dự trữ quốc gia cho 15 tỉnh vào dịp tết Nguyên đán 2017.

Tổng hợp báo cáo từ các địa phương, có gần 1 triệu người thuộc đối tượng được nhận gạo hỗ trợ từ Chính phủ, gồm các hộ nghèo, khó khăn do thiên tai hoặc những lý do bất khả kháng. “Số gạo hỗ trợ 15kg mỗi người có thể không lớn nhưng là nguồn động viên, chia sẻ và giúp người dân đón Tết cổ truyền ấm áp”, ông Dũng nói.

Theo ông Dũng, do dự báo trước được tình hình nên Tổng cục đã chuẩn bị đủ hàng, bố trí tại những vùng trọng điểm, đồng thời gửi công văn tới các tỉnh, đơn vị liên quan yêu cầu chủ động thuê phương tiện vận chuyển gạo cứu đói. Chậm nhất ngày 24/1, tức 27 tết gạo phải đến tay những gia đình cần hỗ trợ.

Ngoài 15 tỉnh xin gạo cứu đói dịp giáp tết, một số địa phương khó khăn khác vẫn đang tiếp tục rà soát để báo cáo Chính phủ hỗ trợ. Số lượng nhân khẩu nhận gạo Tết có thể còn cao hơn.

15 tỉnh nhận gạo hỗ trợ tết gồm: Quảng Bình 1.578 tấn; Yên Bái 379 tấn; Cao Bằng 625 tấn; Hà Nam 419 tấn; Tuyên Quang 310 tấn; Thanh Hóa 650 tấn; Nghệ An 1.766 tấn; Quảng Trị 1.485 tấn; Lào Cai 247,86 tấn; Ninh Thuận 1.134 tấn; Đắc Nông 400 tấn; Kon Tum 577 tấn; Quảng Ngãi 1.718 tấn; Gia Lai 605 tấn; Đắk Lắk 500 tấn.

(Theo baomoi.me)

Viết bình luận mới
thăm dò ý kiến

Theo bạn, điều gì có thể giữ chân và thu hút người tài vào khu vực công?

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.