Đi qua cây cầu “biết bay” lạ lùng nhất thế giới

Thứ Hai, 02/07/2018 | 16:08

Với thiết kế độc đáo và khả năng nâng lên - hạ xuống nhanh chóng, cây cầu còn được mệnh danh là “cầu biết bay”.

Có lẽ du khách ít có dịp tận mắt chứng kiến một công trình độc đáo như vậy. Đó là cầu Slauerhoffbrug hay còn gọi với cái tên “Flying Drawbridge” (cây cầu sắt biết bay). Cầu nằm vắt ngang qua sông Harlinger Vaart ở thành phố Leeuwarden, Hà Lan. Không chỉ có tác dụng là công cụ giao thông nối liền hai bên bờ sông, cây cầu còn thể hiện cái đẹp và sự sáng tạo không biên giới của các kiến trúc sư. Slauerhoffbrug xây dựng năm 2002 với chất liệu sắt và thép, có hai tông màu xanh và vàng là chủ đạo.
Slauerhoffbrug khiến người qua đường có cảm giác họ đang sống trong thế giới của thế kỷ trong tương lai. Khi có tàu cỡ lớn qua sông, một cánh tay thép của cầu sẽ nhấc mảng lớn lên không trung để mọi phương tiện vượt qua dễ dàng. Ngay sau đó, cánh tay thép lại thực hiện nhiệm vụ hạ tấm đỡ xuống phía dưới. Quan sát thiết kế đặc biệt của cầu Slauerhoffbrug có thể thấy, thay vì sử dụng bản lề nâng 2 bên như những cây cầu sắt khác, “cầu bay” chỉ dùng một trụ cầu đặt lệch về một bên chân cầu, dùng “cánh tay” vận hành bằng thủy lực để nâng hạ miếng nối giữa 2 bên cầu.


Ở thời điểm hiện tại, trung bình mỗi ngày cầu nâng lên hạ xuống khoảng 10 lần, tùy thuộc theo lưu lượng đi lại của các phương tiện. Chính bởi sự độc đáo, không chỉ là phương tiện hỗ trợ, cầu Slauerhoffbrug sớm trở thành điểm du lịch nổi tiếng khi du khách đến với thành phố Leeuwarden. Các vị khách đến đây thường lựa chọn thời điểm cầu nâng lên hay hạ xuống để chụp hình. Trong nhiều năm liền, cầu Slauerhoffbrug luôn nằm trong danh sách những cây cầu độc đáo nhất thế giới.
B.T (tổng hợp)

Viết bình luận mới
thăm dò ý kiến

Theo bạn, điều gì có thể giữ chân và thu hút người tài vào khu vực công?

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.