Du lịch bạc Liêu năm 2018: Tận dụng tối đa điều kiện, cơ hội để phát triển

Thứ Sáu, 11/05/2018 | 16:11

Ban chỉ đạo phát triển du lịch Bạc Liêu vừa ban hành chương trình hành động du lịch năm 2018. Với việc xác định cụ thể những nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm cần tập trung thực hiện, chương trình hành động yêu cầu tận dụng tối đa những điều kiện và cơ hội thuận lợi để đẩy mạnh phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế quan trọng của tỉnh, từng bước xây dựng Bạc Liêu thành trung tâm du lịch vùng ĐBSCL.

Năm 2018, mục tiêu cấp bách cần được nhanh chóng giải quyết của du lịch Bạc Liêu là đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng du lịch. Theo đó, tỉnh sẽ đầu tư kinh phí tiếp tục nâng cấp hạ tầng giao thông dẫn đến các điểm du lịch quan trọng như: Khu Quán âm Phật đài, Khu du lịch Nhà Mát, chùa Hưng Thiện; quy hoạch, sắp xếp nơi buôn bán, bãi giữ xe và các dịch vụ đi kèm; tăng cường vận động, hướng dẫn các khách sạn đầu tư cơ sở vật chất theo hướng đạt chuẩn cao cấp, nâng cấp một số nhà nghỉ du lịch thành khách sạn 1 sao, một số nhà trọ thành nhà nghỉ du lịch… với tổng công suất hơn 2.000 phòng.
Đẩy nhanh tiến độ triển khai các dự án du lịch cũng là yếu tố then chốt để ngành “công nghiệp không khói” Bạc Liêu đáp ứng nhu cầu đa dạng của du khách và nâng cao sức cạnh tranh trong vùng. Để thực hiện nhiệm vụ này, Ban chỉ đạo tiếp tục xin chủ trương lập quy hoạch chi tiết các điểm du lịch giàu tiềm năng như: Nhà thờ Tắc Sậy, vườn chim Lập Điền, vườn cò Phước Long làm cơ sở kêu gọi, thu hút các thành phần kinh tế trong và ngoài tỉnh đầu tư; mời gọi rót vốn cho các dự án thuộc khu du lịch ven biển, đặc biệt là phát triển tuyến tàu cao tốc Bạc Liêu - Hòn Trứng, Bạc Liêu - Côn Đảo.
Bên cạnh việc củng cố các sản phẩm thế mạnh, du lịch Bạc Liêu cần tập trung xây dựng thêm sản phẩm, dịch vụ mới. Cụ thể là thực hiện bảo tồn nhãn cổ gắn với phát triển du lịch thông qua xây dựng mô hình, dịch vụ phù hợp để liên kết, giúp các hộ dân phát triển kinh tế; đưa Giồng Nhãn trở thành điểm du lịch sinh thái độc đáo, một thương hiệu mới trong chuỗi sản phẩm du lịch Bạc Liêu. Hay hình thành tuyến du lịch TX. Giá Rai - huyện Hồng Dân đưa du khách tham quan các di tích lịch sử, du lịch tâm linh kết hợp với trải nghiệm sông nước, các làng nghề truyền thống; khai thác tuyến sông Bạc Liêu gắn với các loại hình kinh doanh: ăn uống, quà lưu niệm, biểu diễn đờn ca tài tử.
Một giải pháp để quảng bá ngày càng rộng rãi hình ảnh Bạc Liêu là triển khai hiệu quả chương trình hợp tác phát triển du lịch với các tỉnh, thành trong vùng kinh tế trọng điểm ĐBSCL, TP. Hà Nội, TP. Cần Thơ. Ngoài ra thường xuyên trao đổi, học tập kinh nghiệm về quản lý nhà nước trên lĩnh vực du lịch; tổ chức gặp gỡ định kỳ các doanh nghiệp lữ hành ngoài tỉnh để nâng cao chất lượng liên kết, xây dựng tua tuyến du lịch. 

Du khách tham quan Khu lưu niệm nghệ thuật Đờn ca tài tử Nam bộ và nhạc sĩ Cao Văn Lầu. Ảnh: H.T
Tổ chức tốt các hoạt động văn hóa, thể thao cũng góp phần thúc đẩy du lịch Bạc Liêu phát triển. Chẳng hạn, khai thác tối đa chức năng Nhà hát Cao văn Lầu bằng cách tổ chức các chương trình biểu diễn nghệ thuật đặc trưng của Bạc Liêu, Nam bộ để giữ chân du khách qua đêm; trưng bày, giới thiệu hình ảnh, hiện vật văn hóa, lịch sử hình thành và phát triển của 3 dân tộc Kinh - Khmer - Hoa; thu hút, tạo ấn tượng với du khách qua các giải đấu thể thao, sự kiện văn hóa cấp khu vực, quốc gia và quốc tế.
Theo kế hoạch, chương trình hành động du lịch năm 2018 được tỉnh đầu tư nguồn vốn hơn 2 tỷ đồng. Với quyết tâm phát triển du lịch Bạc Liêu trở thành ngành kinh tế mũi nhọn và trung tâm du lịch của vùng, chương trình còn đề ra nhiều chỉ tiêu cụ thể để tạo động lực phấn đấu, như: đón tiếp trên 1,6 triệu lượt khách (tăng 9,93% so với năm 2017), doanh thu du lịch - dịch vụ đạt từ 1.280 - 1.290 tỷ đồng (trong đó doanh thu nhà hàng - khách sạn trên 520 tỷ đồng), khách sử dụng dịch vụ lưu trú khoảng 540.000 người, xây dựng mới 1 - 2 điểm du lịch đề nghị công nhận là điểm du lịch ĐBSCL (điện gió, chùa Hưng Thiện), đề nghị Bộ VH-TT&DL hỗ trợ đưa Khu lưu niệm nghệ thuật Đờn ca tài tử Nam bộ và nhạc sĩ Cao Văn Lầu trở thành khu du lịch quốc gia.
HỮU THỌ

Viết bình luận mới
thăm dò ý kiến

Theo bạn, điều gì có thể giữ chân và thu hút người tài vào khu vực công?

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.