Huyện Hồng Dân: Dấu ấn từ phong trào xây dựng đời sống văn hóa

Thứ Sáu, 26/10/2018 | 16:48

Năm 2018, phong trào xây dựng đời sống văn hóa (ĐSVH) trên địa bàn huyện Hồng Dân tác động tích cực đến nhiều lĩnh vực của đời sống xã hội. Các yếu tố văn hóa và nhân tố con người được huyện chú trọng khai thác, phát huy, tạo ra động lực phát triển kinh tế, góp phần thực hiện tốt công tác giảm nghèo, các chính sách an sinh xã hội.
Ngoài các chỉ tiêu kế hoạch đề ra, Ban chỉ đạo phong trào Toàn dân xây dựng ĐSVH huyện chỉ đạo trọng tâm về tiêu chí môi trường đối với cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và hộ gia đình. Trong tháng 10 này, UBND huyện Hồng Dân huy động lực lượng cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên, nhân dân, học sinh phát quang hành lang lộ giới và trồng cây kiểng trên tuyến đường chính đi qua địa phận các xã: Ninh Quới A - Ninh Hòa - Lộc Ninh - Vĩnh Lộc và nối dài với tuyến đường ô tô từ chợ Cầu Đỏ (xã Vĩnh Lộc) đến Chợ Ba Đình (xã Vĩnh Lộc A) dài hơn 30km. Kết hợp trồng cây cảnh, hoa kiểng trên tuyến đường ô tô từ trụ sở xã Ninh Thạnh Lợi đến Khu căn cứ Tỉnh ủy Bạc Liêu - đây là một trong hàng chục tuyến đường kiểu mẫu theo hướng “Sáng - xanh - sạch - đẹp” mà huyện đã và đang triển khai thực hiện. 
Ban hành Kế hoạch số 97, UBND huyện Hồng Dân tập trung chỉ đạo các ngành, các cấp và các xã, thị trấn đẩy mạnh duy tu sửa chữa cầu, đường, chỉnh trang cảnh quan môi trường nhằm làm thay đổi diện mạo nông thôn, cải thiện môi trường sinh thái. 

Tuyến đường kiểu mẫu ấp Vĩnh An (xã Ninh Hòa, huyện Hồng Dân). Ảnh: T.H

Thời gian qua, nhiều phong trào đã lan tỏa trong toàn huyện như: “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” của MTTQ, “Gia đình sức khỏe, ấp sức khỏe” của Phòng Y tế, “Vườn, nhà xanh - sạch - đẹp” của Hội Nông dân, “Xung kích, tình nguyện phát triển kinh tế - xã hội và bảo vệ Tổ quốc” của Đoàn Thanh niên… Công tác tuyên truyền thực hiện phong trào đã làm chuyển biến tích cực từ nhận thức, ý thức tự giác, trách nhiệm đến hành động của quần chúng nhân dân, nhiều hộ gia đình tích cực đăng ký xây dựng gia đình văn hóa, làm cơ sở công nhận ấp văn hóa. Huyện Hồng Dân hiện có 100% ấp, cơ quan, đơn vị, trường học đạt chuẩn văn hóa. Tổng số gia đình văn hóa chiếm gần 94%. Có 29 ấp văn hóa đăng ký kiểm tra công nhận lại định kỳ 3 năm và công nhận ấp văn hóa 6 năm liền. Đặc biệt, 33/71 ấp có quy ước khu dân cư. Ngoài việc thực hiện nội dung xây dựng đời sống văn hóa, Ban chỉ đạo tập trung chỉ đạo các tiêu chuẩn vệ sinh môi trường, đi sâu phát động cán bộ, đảng viên, hội viên, nhân dân chỉnh trang diện mạo cơ quan, công sở, nhà ở, nhà vệ sinh, xử lý rác thải, nước thải… Trên các địa bàn, hầu hết đã có xe thu gom, xử lý rác thải. Đối với xã xa trung tâm huyện như Ninh Thạnh Lợi, huyện đầu tư nơi xử lý rác tập trung với kinh phí gần 500 triệu đồng. 
Ông Nguyễn Văn Chiến, Phó Chủ tịch UBND, Trưởng ban chỉ đạo phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng ĐSVH” huyện Hồng Dân chia sẻ: “Các chỉ tiêu phát động năm 2018 về gia đình văn hóa, ấp văn hóa, cơ quan, đơn vị đạt chuẩn văn hóa, đề án xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới cơ bản đã hoàn thành, phấn đấu đạt chỉ tiêu so với kế hoạch đề ra. Công tác xây dựng ĐSVH trên địa bàn có nhiều chuyển biến tích cực, góp phần nâng chất phong trào ở cơ sở chính là nhờ sự đoàn kết, nỗ lực của cả hệ thống chính trị, đặc biệt là sự đồng tình hưởng ứng tích cực của nhân dân”.
Thanh Hải 

Viết bình luận mới
thăm dò ý kiến

Theo bạn, điều gì có thể giữ chân và thu hút người tài vào khu vực công?

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.