Khu du lịch Nhà Mát: Điểm sáng của du lịch ĐBSCL

Thứ Sáu, 20/10/2017 | 16:55

Không chỉ là điểm du lịch tiêu biểu ĐBSCL (được Hiệp hội Du lịch ĐBSCL công nhận từ tháng 10/2014), khu du lịch Nhà Mát (phường Nhà Mát, TP. Bạc Liêu) còn là khu du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng và vui chơi, giải trí tầm cỡ của khu vực với khu biển tắm nhân tạo có diện tích mặt nước và bờ biển lớn nhất miền Tây - hơn 10.000m2… Với những đặc điểm ấy, đây là điểm sáng của du lịch ĐBSCL nếu tiếp tục đầu tư, khai thác đúng cách.

Điểm đến hấp dẫn 
Khu du lịch Nhà Mát ngay từ khi đi vào hoạt động đã thu hút du khách gần xa bởi những cái nhất và lợi thế đầy hấp dẫn của mình. Nổi bật nhất, nơi này có khu biển tắm nhân tạo có diện tích mặt nước lớn nhất khu vực với công nghệ tạo sóng và lọc nước hiện đại nhất hiện nay. Công viên nước ngoài trời và công viên nước thiếu nhi có rất nhiều trò chơi đa dạng; khu tham quan, giải khát ngắm biển đẹp; nhà hàng, khu ẩm thực hải sản biển tươi ngon; khu vui chơi, giải trí với nhiều trò chơi đa dạng, phong phú (đu quay cao 35m, vũ trụ bay cao 30m, xe điện đụng sàn rộng 400m2, phòng chiếu phim 6D, nhà cười, động huyền bí, khu tham quan vườn chim thú thiên nhiên có trên 60 loài chim thú, trong đó có các loại thú rừng: gấu ngựa, trăn, khỉ, vượn, hươu, chồn hương, nhím, đà điểu, kỳ đà… Khu resort Nhà Mát có 62 phòng nghỉ nằm trong vườn cây xanh cận biển đạt tiêu chuẩn phòng nghỉ 3 sao sẽ thích hợp với nhu cầu nghỉ dưỡng hòa hợp với sinh thái, thiên nhiên…
Với những lợi thế hấp dẫn đó, lượng du khách đến với khu du lịch Nhà Mát kể từ năm 2014 đến nay luôn tăng. Điển hình, năm 2014, khu du lịch đón gần 553.000 lượt khách (3.700 lượt khách quốc tế), thì năm 2017 chỉ tính 6 tháng đầu năm đã có hơn 622.000 lượt khách đến nơi này. Tổng doanh thu năm 2016 đạt 35,6 tỷ đồng, tăng 41% so với năm 2015…
Không chỉ thu hút du khách trong và ngoài nước đến tham quan, khu du lịch Nhà Mát còn là nơi được nhiều đơn vị, tổ chức trong và ngoài tỉnh chọn là điểm tổ chức những sự kiện lớn, và chủ công tổ chức những hoạt động quy mô về du lịch. Có thể điển hình nhiều hoạt động nổi bật như: năm 2014 được chọn là nơi diễn ra phần thi áo tắm của vòng chung khảo khu vực phía Nam cuộc thi Hoa hậu Việt Nam; họp mặt Hội ngộ Honda 67 toàn quốc năm 2015; ký kết tham gia “Chương trình hợp tác phát triển du lịch giai đoạn 2016 - 2020 giữa Hà Nội và 13 tỉnh ĐBSCL”; trung tâm lữ hành Bảo Toàn Travel trực thuộc Công ty Cổ phần Ô tô Bảo Toàn tổ chức các hoạt động nối kết du lịch Nhà Mát với những điểm du lịch trong và ngoài nước…

Thí sinh cuộc thi Hoa hậu Việt Nam năm 2014 trình diễn phần thi áo tắm tại khu du lịch Nhà Mát. Ảnh: C.K

Nâng cấp hạng mục đầu tư
Sau khi đi vào hoạt động, đặc biệt kể từ khi được Hiệp hội Du lịch ĐBSCL công nhận là điểm du lịch tiêu biểu ĐBSCL, Công ty Cổ phần Ô tô Bảo Toàn - đơn vị chủ đầu tư và vận hành khu du lịch Nhà Mát đã liên tục đầu tư xây dựng bổ sung các công trình nhằm đổi mới và nâng cao chất lượng các dịch vụ đáp ứng nhu cầu tham quan, du lịch ngày càng cao của du khách. Ngoài những công trình đã được đầu tư xây dựng trước đó, tháng 12/2016 công ty đã xây dựng hoàn thành khu ẩm thực biển, khu dịch vụ thương mại - du lịch tổng hợp, tháng 6/2017 hoàn thành đầu tư khu tham quan động huyền bí, bổ sung các trò chơi xe điện đụng, nhà cười.
Ngoài việc nâng cấp các hạng mục, khu du lịch này còn quan tâm đến công tác bảo đảm an ninh trật tự, an toàn cho khách du lịch, vấn đề an toàn vệ sinh thực phẩm, đảm bảo vệ sinh môi trường trong các hoạt động du lịch, chú trọng đào tạo nguồn nhân lực chuyên nghiệp, công tác xây dựng thương hiệu và quảng bá hình ảnh du lịch để thu hút ngày càng nhiều du khách đến với mình. Tuy nhiên, hiện nay hạ tầng kỹ thuật của khu vực chưa phát triển đồng bộ với việc đầu tư khu du lịch đã gây ảnh hưởng đến hiệu quả hoạt động kinh doanh của khu du lịch này…
Để tiếp tục là điểm sáng du lịch của khu vực, thu hút du khách ngày càng nhiều hơn, mà trước mắt là đạt được chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh năm 2017 là 900.000 lượt khách, ông Trần Quốc Doanh, Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Ô tô Bảo Toàn, cho biết đơn vị sẽ đưa vào khai thác, vận hành các công trình dịch vụ, các thiết bị trò chơi để phát huy hiệu quả đầu tư, tiếp tục đầu tư giai đoạn 2 dự án khu du lịch bao gồm các công trình: công viên Rồng, khu dịch vụ karaoke - massage, công viên thể thao và trò chơi trên cạn, Bungalow với tổng vốn đầu tư 288 tỷ đồng; chuẩn bị các thủ tục đầu tư giai đoạn 3 - khách sạn 5 sao “cây đờn kìm” (bắt đầu khởi công từ năm 2018). Đồng thời, công ty cũng đã đề xuất với Hiệp hội Du lịch ĐBSCL việc đưa các hình ảnh, nội dung hoạt động của các điểm du lịch tiêu biểu, trong đó có khu du lịch Nhà Mát lên website Hiệp hội để quảng bá cho du lịch của vùng…
Nhật Quỳnh

Viết bình luận mới
thăm dò ý kiến

Theo bạn, điều gì có thể giữ chân và thu hút người tài vào khu vực công?

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.