Phát triển du lịch cụm phía Tây ĐBSCL: Cần thắt chặt sự hợp tác!

Thứ Sáu, 15/09/2017 | 15:25

Hoạt động du lịch trong cụm phía Tây ĐBSCL (gọi tắt là cụm) có bước phát triển khá, các địa phương đã tập trung triển khai nhiều giải pháp mới, tích cực tổ chức các hoạt động lễ hội, sự kiện, xúc tiến, quảng bá, đào tạo nguồn nhân lực, liên kết hợp tác để thúc đẩy du lịch phát triển… Đó là đánh giá bao quát hoạt động 6 tháng đầu năm 2017 của toàn cụm. Tuy nhiên, nhìn cận cảnh hoạt động liên kết cụm vẫn còn những khó khăn nhất định, sự định hướng chung chung mà không triển khai bằng biện pháp cụ thể, sát sườn thì vẫn chưa đem lại hiệu quả cao nhất trong khối liên kết…
Liên kết phát triển...
Cụm gồm 7 tỉnh, thành phố trong khu vực: Cần Thơ, An Giang, Kiên Giang, Cà Mau, Sóc Trăng, Bạc Liêu và Hậu Giang. Đây là cụm du lịch có nhiều tiềm năng phát triển với hệ sinh thái đa dạng, những cảnh quan thiên nhiên đặc sắc được hình thành trên các điều kiện tự nhiên về sinh thái, sông nước, đồi núi, biển đảo. Bên cạnh đó, văn hóa vùng miền độc đáo với 4 dân tộc anh em Kinh - Khmer - Hoa - Chăm, thể hiện qua phong tục, tập quán, tín ngưỡng, tôn giáo, lễ hội dân gian, các loại hình nghệ thuật dân gian truyền thống và tính cách con người hiền hòa, hiếu khách… đã hình thành nên những sản phẩm du lịch thú vị, hấp dẫn du khách. Trong 6 tháng đầu năm 2017, tổng lượt khách tham quan du lịch tại các địa phương trong cụm đạt hơn 15,5 triệu lượt, tăng 13,8% so với cùng kỳ năm 2016, chiếm 76,8% tổng lượt khách du lịch đến khu vực ĐBCSL. Đạt được những kết quả đó là do các tỉnh đã có sự thống nhất, đồng thuận cao trong việc thực hiện các hoạt động phát triển du lịch trong cụm. Các tỉnh, thành phố không ngừng nâng chất lượng sản phẩm du lịch, tạo sản phẩm mới, chú trọng chất lượng nguồn nhân lực du lịch để phục vụ tốt hơn nhu cầu của du khách. 
Tham gia Hội chợ du lịch quốc tế VITM tại Hà Nội đầu năm 2017 với nhiều sản phẩm du lịch phong phú, đồng thời tham gia các sự kiện văn hóa, du lịch ở các địa phương… đã khẳng định được tinh thần liên kết, hợp tác cùng phát triển du lịch của các tỉnh, thành phố trong cụm, mở ra cơ hội cho các doanh nghiệp kinh doanh du lịch trong cụm quảng bá, kết nối tua tuyến, tạo sức cạnh tranh trên thị trường kinh doanh du lịch, góp phần tạo ra liên kết vùng đưa ngành Du lịch phát triển…

Đoàn du lịch lữ hành Viettravel đến khảo sát du lịch Bạc Liêu. Ảnh: C.T 

 

Cần sự hợp tác chặt chẽ hơn 
Bên cạnh kết quả đạt được, các tỉnh trong cụm cũng đã thẳng thắn nhìn nhận rằng: những nội dung hợp tác còn mang tính chung chung, chưa cụ thể hóa bằng việc làm cụ thể; các đơn vị kinh doanh du lịch các địa phương tuy có tiến hành ký kết hợp tác, nhưng hiệu quả còn thấp, chưa thật sự tạo sức bật mới cho hoạt động du lịch do còn cân đối hiệu quả kinh tế trước mắt mà chưa có chiến lược lâu dài. Với những nội dung hợp tác về quản lý nhà nước, các địa phương chỉ dừng lại ở mức độ trao đổi thông tin là chính, chưa tổ chức được hội nghị hay tọa đàm để cùng nhau bàn luận về hoạt động thanh tra, kiểm tra, quản lý, lữ hành, hướng dẫn viên, quản lý điểm đến, thống kê du lịch… mặc dù đây là những nội dung rất thiết thực trong hoạt động quản lý nhà nước của các địa phương.
Việc hợp tác để tạo ra một sự kiện du lịch chung đặc trưng của vùng, cụm cũng chưa thực hiện được do các địa phương có chương trình, kế hoạch phát triển du lịch khác nhau; cơ cấu tổ chức, bộ máy khác nhau nên việc cùng tổ chức sự kiện chung gặp nhiều khó khăn. Bên cạnh đó, vấn đề hợp tác về xúc tiến kêu gọi đầu tư, xây dựng sản phẩm du lịch đặc trưng chung của cụm cũng còn nhiều bất cập, hạn chế…
Từ nay đến cuối năm, sẽ có nhiều sự kiện, lễ hội lớn để cụm thể hiện dấu ấn riêng trong sự phát triển du lịch chung của vùng, có thể kể đến như: Hội chợ du lịch quốc tế ITE tại TP. HCM, Cuộc thi Hoa hậu Hòa bình thế giới, Lễ hội truyền thống anh hùng dân tộc Nguyễn Trung Trực tại tỉnh Kiên Giang, Hội nghị APEC tại TP. Cần Thơ và Ngày hội VH-TT&DL đồng bào Khmer Nam bộ tại Bạc Liêu… Đây là cơ hội để các tỉnh, thành phố trong cụm thắt chặt hơn nữa sự hợp tác để cùng phát triển. Sự năng động, nhiệt tình của từng tỉnh, thành phố, nâng cao ý thức trách nhiệm chung trong điều kiện riêng của mỗi địa phương rất cần để cụm phát triển ngành “công nghệp không khói’, cùng góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết số 08/NQ-TW của Bộ Chính trị về phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn của quốc gia.
Nhật Quỳnh 

Viết bình luận mới
thăm dò ý kiến

Theo bạn, điều gì có thể giữ chân và thu hút người tài vào khu vực công?

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.