Sôi nổi các hoạt động thể thao tại Ngày hội VH-TT&DL đồng bào Khmer Nam bộ lần thứ VII

Thứ Sáu, 17/11/2017 | 18:14

Sáng 17/11/2017, một số môn thể thao tại Ngày hội VH-TT&DL đồng bào Khmer Nam bộ lần thứ VII - Bạc Liêu 2017 đã đồng loạt diễn ra. Hàng ngàn VĐV, cổ động viên tham gia thi đấu, cổ vũ nhiệt tình đã làm không khí ngày hội thêm sôi nổi, rộn ràng.

Tại huyện Phước Long, bà Lê Thị Ái Nam, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh cùng lãnh đạo UBND, lãnh đạo Sở VH-TT&DL các tỉnh tham gia ngày hội đã dự lễ khai mạc Giải đua ghe Ngo (ảnh 1).

Ngay sau lễ khai mạc, trên 1.400 VĐV của 16 ghe (8 đội nam, 8 đội nữ) đã bước vào thi đấu cự ly 1.000m nam và 600m nữ (ảnh 2). Hàng ngàn cổ động viên đã đổ về kín 2 bên kênh Quản Lộ - Phụng Hiệp để cổ vũ cho các đội ghe thi đấu, tạo nên không khí rất sôi nổi.

Ngày 18/11/2017 sẽ diễn ra 2 cự ly 1.200m nam và 800m nữ của 10 đội ghe nam và 9 đội ghe nữ.

Tại sân vận động tỉnh cũng diễn ra các trận đấu bóng đá mini nam với sự tham dự của gần 100 VĐV, đến từ 9 đội bóng (ảnh 3). Trên sân bi sắt, 45 VĐV (24 nam và 21 nữ) cũng bước vào tranh tài các nội dung đơn, đôi nam, đôi nữ… Bộ môn này Bạc Liêu có 10 VĐV thi đấu (5 nam, 5 nữ - ảnh 4).

Sôi động không kém bộ môn đua ghe Ngo, tại Nhà thi đấu đa năng cũng diễn ra 2 môn thi đấu là đẩy gậy và bóng chuyền. Bộ môn đẩy gậy có 125 VĐV thi đấu ở các hạng cân, trong đó có 70 VĐV nam và 55 VĐV nữ (ảnh 5, 6). Môn bóng chuyền có 7 đội tham dự với 82 VĐV (ảnh 7).

Các hoạt động thể thao tại ngày hội đã tạo nên sinh khí vui tươi, thắm tình đoàn kết giữa các dân tộc anh em khi cùng hội tụ về Bạc Liêu, cùng thể hiện tinh thần “Thể thao, đoàn kết, trung thực, cao thượng” (ảnh 8).

CHÂU KHÁNH (thực hiện

Viết bình luận mới
thăm dò ý kiến

Theo bạn, điều gì có thể giữ chân và thu hút người tài vào khu vực công?

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.