THÔNG BÁO CUỘC THI ẢNH BÁO CHÍ CÀ MAU - BẠC LIÊU LẦN THỨ VI - 2018

Thứ Ba, 20/03/2018 | 09:24

THÔNG BÁO

CUỘC THI ẢNH BÁO CHÍ CÀ MAU - BẠC LIÊU LẦN THỨ VI - 2018

(Do Hội Nhà báo tỉnh Cà Mau đăng cai tổ chức)

Chào mừng kỷ niệm 93 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam (21/6/1925 - 21/6/2018), Hội Nhà báo Việt Nam tỉnh Cà Mau đăng cai tổ chức “Cuộc thi ảnh báo chí Cà Mau - Bạc Liêu lần thứ VI - 2018”. Đây là cuộc thi ảnh báo chí truyền thống hằng năm do Hội Nhà báo của hai tỉnh Cà Mau - Bạc Liêu luân phiên tổ chức.

I. ĐỂ TÀI:

Thành tựu kinh tế, văn hóa - xã hội, an ninh - quốc phòng. Tập trung vào thành tựu xây dựng nông thôn mới, xóa đói giảm nghèo, an sinh xã hội. Khắc họa bản sắc văn hóa Việt. Phản ánh sinh động gương điển hình tiên tiến trong lao động, sản xuất và học tập. Đặc biệt là trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Ảnh phải được chụp trên địa bàn của hai tỉnh Cà Mau - Bạc Liêu.

II. THỂ LỆ:

- Cuộc thi dành cho mọi đối tượng thuộc hai tỉnh Cà Mau và Bạc Liêu tham dự. Mỗi tác giả được gửi tối đa 20 tác phẩm (kể cả màu và đen trắng), gồm ảnh đơn và phóng sự ảnh. Đối với phóng sự ảnh tối đa là 5 ảnh và tối thiểu là 3 ảnh. Mỗi phóng sự ảnh được xem là một tác phẩm.

- Ảnh dự thi gửi bằng fiie, được lưu dưới dạng JPEG, với độ phân giải 72 dpi. Kích thước chiều dài nhất của ảnh tối thiểu 1200 pixel và tối đa 2500 pixel.

- Tác phẩm mới, chưa đoạt giải và chưa triển lãm ở các cuộc thi khác từ cấp tỉnh trở lên. Ảnh được chụp trong thời gian từ 25/5/2017 đến 25/5/2018. Không chấp nhận mọi hình thức kỹ xảo, chỉ được cắt cúp và chỉnh màu. Không được sử dụng ảnh tư liệu.

- Mỗi tác phẩm phải ghi rõ tên tác phẩm, có chú thích rõ ràng về thời gian, địa điểm, nhân vật, sự kiện trong ảnh. Nếu là phóng sự ảnh, ngoài việc chú thích cho từng bức ảnh, còn phải có lời dẫn chung cho toàn phóng sự. Lời dẫn tối đa 150 từ.

- Mỗi tác giả chỉ được sử dụng 1 tên (tên thật hoặc bút danh). Phải ghi rõ địa chỉ, số điện thoại cá nhân (để Ban tổ chức liên hệ), đồng thời kèm theo danh sách tác phẩm dự thi. Không được ghi tên tác giả trên file ảnh.

- Lưu ý: Tác giả nào vi phạm thể lệ trên dù chỉ một tác phẩm, Ban tổ chức sẽ không thừa nhận quyền dự thi và sẽ hủy bỏ toàn bộ kết quả những tác phẩm còn lại dù đã vào vòng giải hoặc triển lãm (nếu có) của chính tác giả đó. Tác phẩm dự thi sẽ không được công nhận kết quả tại cuộc thi.

- Các tác phẩm vào triển lãm và đoạt giải, tính từ sau khi chấm giải là 5 ngày, tác giả phải tự nộp file gốc cho Ban tổ chức để đối chiếu kiểm tra. Đồng thời kèm theo 1 file ảnh kích cỡ 40 x 60cm để rọi ảnh triển lãm khi cần thiết. Quá thời hạn sau 5 ngày nói trên, tác giả không nộp file ảnh, Ban tổ chức sẽ không có trách nhiệm nhắc lại và sẽ hủy bỏ kết quả triển lãm hoặc giải thưởng của tác phẩm đó.

III. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM NHẬN ẢNH:

- Thời gian nhận ảnh: Hạn cuối 15 giờ ngày 25/5/2018.

- Tác giả gửi ảnh dự thi tại website hoặc qua email:

goianh@hoinhabaocamau.net. Mọi thông tin về cuộc thi, các tác giả tìm hiểu tại trang website này.

Khi cần liên hệ: Bà Đỗ Thùy Mai; ĐT: 01236491989.

- Chấm ảnh công khai: Chấm online. Vòng 1 vào sáng ngày 1/6/2018.

- Tổng kết và công bố kết quả, trao giải thưởng vào dịp kỷ niệm 93 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam - 21/6/2018.

IV. GIẢI THƯỞNG:

- 1 giải nhất: trị giá 6.000.000 đồng;

- 2 giải nhì: mỗi giải trị giá 4.000.000 đồng;

- 2 giải ba: mỗi giải trị giá 2.500.000 đồng;

- 4 giải khuyến khích: mỗi giải trị giá 1.500.000 đồng.

Chọn 71 tác phẩm vào triển lãm và 9 tác phẩm trao giải. Ban tổ chức sẽ trả nhuận 200.000 đồng/ảnh đơn, 300.000 đồng/phóng sự ảnh. Ban tổ chức có quyền sử dụng các

tác phẩm được tuyển chọn và trả nhuận ảnh theo quy định hiện hành.

Viết bình luận mới
thăm dò ý kiến

Theo bạn, điều gì có thể giữ chân và thu hút người tài vào khu vực công?

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.