Xây dựng nông thôn mới

Anh Lê Văn Cảnh: Thoát nghèo nhờ mô hình luân canh rau màu

Thứ Hai, 09/01/2017 | 17:21

Anh Lê Văn Cảnh (39 tuổi, xã Hưng Phú, huyện Phước Long) xuất thân từ gia đình nghèo, gia sản chỉ có 5 công đất ruộng. Song, nhờ biết tận dụng đất trống để trồng luân canh rau màu nên gia đình anh thoát nghèo, vươn lên khá giả.

Anh Lê Văn Cảnh chăm sóc vườn cây bồ ngót bằng hệ thống tưới nước phun sương tự động. Ảnh: Q.V

Trước đây, thu nhập chính của vợ chồng anh Cảnh chỉ dựa vào 5 công đất ruộng nên cuộc sống thường xuyên thiếu hụt. Song, bằng nghị lực và khát vọng vươn lên, anh Cảnh không ngại khó ngại khổ, cần cù lao động, tìm tòi, áp dụng những mô hình sản xuất có giá trị kinh tế cao.

Từ 5 công đất trồng lúa, anh đã chuyển đổi sản xuất bằng cách đào ao lên liếp trồng màu. Ao thì anh nuôi cá tra, trồng rau muống và bông súng Đà Lạt. Còn liếp thì anh bố trí 1.500m2 đất để trồng gừng củ, 500m2 đất trồng khoai môn và 2.000m2 trồng cây bồ ngót. Nhờ tìm được đầu mối tiêu thụ rau màu nên mỗi ngày gia đình anh đều có nguồn thu nhập.

Để đáp ứng nhu cầu cung cấp rau màu cho thị trường và giải phóng sức lao động, anh Cảnh đầu tư lắp đặt hệ thống tưới nước phun sương tự động trên tổng diện tích trồng màu. Nhờ cần cù, siêng năng và áp dụng kỹ thuật trong trồng trọt nên rau màu của anh luôn phát triển xanh tốt và cho năng suất cao. Hiện, anh đang chăm sóc diện tích rau màu của gia đình để chuẩn bị thu hoạch cung ứng thị trường Tết Đinh Dậu 2017.

Từ mô hình luân canh rau màu và tận dụng mặt nước mương đìa nuôi cá, trồng rau muống, bông súng Đà Lạt đã giúp gia đình anh Cảnh thoát nghèo (vào năm 2014) và có cuộc sống ổn định. Khi thu nhập khá hơn, anh dành dụm và tích lũy tiền mua thêm 2 công đất ruộng để trồng 3 vụ lúa/năm.

Anh Đặng Thanh Long, Bí thư Huyện đoàn Phước Long, đánh giá: “Ngoài việc chăm lo phát triển kinh tế gia đình, anh Lê Văn Cảnh còn thực hiện tốt phong trào Thanh niên chung sức xây dựng nông thôn mới. Anh Cảnh là thanh niên điển hình trong phong trào Thanh niên thi đua sản xuất giỏi và phát triển kinh tế - xã hội của địa phương”.

Quốc Vũ

Viết bình luận mới
thăm dò ý kiến

Theo bạn, điều gì có thể giữ chân và thu hút người tài vào khu vực công?

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.