Xây dựng nông thôn mới

Huyện Phước Long: Dân vận khéo để xây dựng nông thôn mới

Thứ Sáu, 02/07/2021 | 15:33

Thấm nhuần và làm theo lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Dân vận kém thì việc gì cũng kém. Dân vận khéo thì việc gì cũng thành công”, thời gian qua, việc đổi mới công tác dân vận đã được các cấp chính quyền huyện Phước Long chú trọng, góp phần củng cố mối quan hệ giữa Đảng, Nhà nước với Nhân dân. Đặc biệt, rất nhiều mô hình Dân vận khéo của các đơn vị, địa phương đã và đang góp phần thực hiện lộ trình xây dựng huyện nông thôn mới (XDNTM) nâng cao và tiến đến XDNTM kiểu mẫu.

Đổi mới phương pháp vận động

Để công tác dân vận mang lại hiệu quả tích cực nhất, Đảng bộ huyện đã mạnh dạn đề ra những giải pháp trọng tâm trong công tác vận động quần chúng như: hướng dẫn Đảng ủy xã, thị trấn xây dựng kế hoạch tuyên truyền, vận động để đoàn viên, hội viên và người dân hiểu rõ quyền lợi, trách nhiệm trong XDNTM; lồng ghép nội dung XDNTM vào các buổi sinh hoạt chi bộ, sinh hoạt của các chi, tổ hội, đoàn thể, tùy theo chức năng, nhiệm vụ để xây dựng các mô hình phù hợp, hiệu quả. Đội ngũ cán bộ làm công tác dân vận từ huyện đến cơ sở thường xuyên được kiện toàn và đổi mới nội dung công tác tuyên truyền…

“Muốn thực hiện tốt chủ trương XDNTM cần có sự đồng thuận cao trong toàn Đảng, toàn dân. Các ban ngành, đoàn thể, chính quyền địa phương đã chú trọng việc vận động người dân tự giác đầu tư công sức, tiền của thay đổi cảnh quan môi trường ở xóm, ấp, nhà cửa; đầu tư sản xuất... Nhiều địa phương đã tạo điều kiện cho người dân tham gia XDNTM ngay từ đầu thông qua việc tổ chức các buổi lấy ý kiến đóng góp xây dựng đề án, kế hoạch, mục tiêu XDNTM. Hầu hết người dân trên địa bàn huyện đều nhận thức khá cao về lợi ích trong XDNTM là không chỉ góp phần đưa quê hương ngày càng phát triển, mà chính bản thân, gia đình họ cũng là những người được hưởng lợi trực tiếp”, ông Võ Đức Truyện - Trưởng Ban Dân vận Huyện ủy Phước Long, cho biết.

Ban ngành, đoàn thể huyện Phước Long phối hợp với xã Phong Thạnh Tây B vận động Nhân dân trồng hoa và dọn dẹp vệ sinh các tuyến đường trong xã. Ảnh: T.T

Kết quả từ công tác dân vận khéo

Giờ đây, khi đến huyện Phước Long đều thấy rất rõ ràng những đổi thay đáng phấn khởi: Diện mạo nông thôn ngày càng khang trang, sạch đẹp hơn với hầu hết các tuyến đường đều được trải nhựa, bê-tông hóa; cây xanh, hoa kiểng được trồng hai bên ven đường khoe sắc rực rỡ, người dân tự giác xây dựng hàng rào, giữ gìn vệ sinh môi trường và bảo vệ cảnh quan ngõ xóm luôn xanh - sạch - đẹp. Đây cũng chính là thành quả chung từ những mô hình Dân vận khéo của các đơn vị, địa phương có sự tham gia tích cực của Nhân dân. Chằng hạn như Hội Nông dân huyện đảm nhiệm hiệu quả công trình “cải tạo vườn tạp”, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững; Hội Cựu chiến thì thực hiện công trình “Sửa chữa nhà đại đoàn kết, nhà đồng đội”; Hội LHPN huyện gắn thực hiện XDNTM với cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không - 3 sạch” với nhiều mô hình hay như: Tuyến đường nở hoa, Câu lạc bộ Phụ nữ với công tác từ thiện, Tổ hùn vốn giúp nhau phát triển kinh tế…

Năm 2021, Phước Long tổ chức Năm Dân vận khéo tại xã Phong Thạnh Tây B - một trong những địa phương xa xôi, khó khăn nhất của huyện nhằm nâng cao các tiêu chí nông thôn mới của xã. Theo đó, có 60 cơ quan, đơn vị đã đăng ký thực hiện hoàn thành 95/130 công trình, phần việc thiết thực như: xây dựng các tuyến đường thắp sáng dài 4km; xây dựng 22 căn nhà cho hộ nghèo, gia đình chính sách; đảm nhận các tuyến đường kiểu mẫu; tặng học bổng cho học sinh nghèo… với tổng kinh phí trên 13 tỷ đồng. Bên cạnh đó, các đơn vị, ban ngành huyện cũng tập trung thực hiện nhiều công trình gắn với nhu cầu của địa phương như: sửa chữa các tuyến đường xuống cấp; vận động tặng bảo hiểm y tế; hỗ trợ giống cây trồng - vật nuôi, thực hiện chủ trương xóa trắng vườn tạp…, nhằm đẩy nhanh lộ trình hoàn thành XDNTM kiểu mẫu đối với 2 xã Vĩnh Phú Đông và Vĩnh Phú Tây.

Hoàng Uyên

Viết bình luận mới
thăm dò ý kiến

Theo bạn, điều gì có thể giữ chân và thu hút người tài vào khu vực công?

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.