Xây dựng nông thôn mới

Lan tỏa các phong trào thi đua tiêu biểu

Thứ Hai, 15/07/2019 | 17:22

Việc tuyên truyền, nhân rộng các nhân tố mới, điển hình tiên tiến được tỉnh xác định là một nhiệm vụ trọng tâm nhằm cổ động, tuyên dương kịp thời các nhân tố mới, điển hình tiên tiến, để các điển hình tiên tiến được lan tỏa và cùng thi đua thực hiện thắng lợi chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước. UBND tỉnh đã ban hành nhiều kế hoạch tăng cường công tác tuyên truyền, chỉ đạo đẩy mạnh việc nhân rộng các phong trào thi đua yêu nước, các điển hình tiên tiến, mô hình mới, nhân tố mới.

Đường giao thông ở xã nông thôn mới Ninh Hòa (huyện Hồng Dân). Ảnh: K.P

PHONG TRÀO XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI

Hưởng ứng phong trào xây dựng nông thôn mới, Đoàn Thanh niên với lực lượng trẻ xung kích tình nguyện đẩy mạnh hành động “Tuổi trẻ Bạc Liêu chung tay xây dựng nông thôn mới” bằng những việc làm thiết thực như vệ sinh, phát quang môi trường nông thôn, hỗ trợ hộ nghèo xây dựng nhà vệ sinh, trồng cây xanh. Hội LHPN thực hiện phong trào xây dựng gia đình “5 không, 3 sạch”, tổ chức nhiều hoạt động tuyến đường không rác thải, tháo dỡ nhà tiêu trên sông rạch, thành lập tổ phụ nữ nói không với rác thải nhựa, tổ chức tuyên truyền về tiết kiệm điện, tổ hùn vốn, tổ phụ nữ giúp nhau làm kinh tế…, từ đó đời sống của chị em được cải thiện, góp phần xây dựng nông thôn mới trên địa bàn nơi cư trú. Hội Nông dân với phong trào “Nông dân Bạc Liêu tham gia thực hiện phong trào xây dựng nông thôn mới”, tổ chức tuyên truyền cho hội viên tích cực phát quang, cắt tỉa cây xanh theo tuyến lộ, sửa chữa cầu giao thông nông thôn, sên vét bùn đất, đóng góp trên 2.000 ngày công lao động. Hội Cựu Chiến binh giúp nhau giảm nghèo và làm kinh tế giỏi, tích cực tham gia vào các hoạt động xây dựng cảnh quan nông thôn mới xanh - sạch - đẹp, trồng hàng rào cây xanh trước nhà, cải tạo môi trường xung quanh nhà… tạo hiệu ứng cao trong quần chúng nhân dân trong thi đua xây dựng nông thôn mới.

PHONG TRÀO DOANH NGHIỆP HỘI NHẬP VÀ PHÁT TRIỂN

Các doanh nghiệp trong tỉnh tiếp tục thi đua xây dựng và nâng cao thương hiệu, giá trị sản phẩm, đẩy mạnh cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”. Đã qua, Hội Doanh nhân trẻ tổ chức lựa chọn các đơn vị, doanh nghiệp và các cá nhân đạt các tiêu chuẩn theo quy định đề nghị Chủ tịch UBND tỉnh tặng bằng khen. Về phía doanh nghiệp cũng đã thể hiện rõ sự năng động, sáng tạo trong quá trình nghiên cứu áp dụng công tác TĐKT trong nội bộ doanh nghiệp, ngày càng xác định công tác TĐKT là một trong những yếu tố quan trọng thúc đẩy phát triển sản xuất của doanh nghiệp. Các cơ quan thành viên Hội đồng TĐKT khối doanh nghiệp tỉnh đã tích cực phổ biến và hướng dẫn các doanh nghiệp thực hiện công tác TĐKT và tích cực tham gia phong trào thi đua của các doanh nghiệp.

CÁC HOẠT ĐỘNG THI ĐUA NỔI BẬT  KHÁC

Ngoài những phong trào thi đua thường xuyên, tỉnh cũng tổ chức nhiều hoạt động thi đua ở các lĩnh vực. Cụ thể như xây dựng và đưa vào hoạt động Khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao phát triển tôm Bạc Liêu với mục tiêu đưa “Bạc Liêu trở thành ngành tôm công nghiệp của cả nước”, phát động phong trào thi đua cao điểm lập thành tích chào mừng kỷ niệm 30 năm Ngày hội quốc phòng toàn dân và 75 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam. Đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính theo hướng một cửa liên thông trên tất cả các lĩnh vực, nhất là đưa Trung tâm Phục vụ hành chính công của tỉnh vào hoạt động vào đầu tháng 5/2019. Khen thưởng 10 năm thực hiện cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”. Đăng cai tổ chức thành công chuỗi sự kiện Tuần lễ Biển và hải đảo Việt Nam, Tháng hành động vì môi trường hưởng ứng Ngày Đại dương thế giới và Ngày Môi trường thế giới năm 2019.

KIM KIM

 

Viết bình luận mới
thăm dò ý kiến

Theo bạn, điều gì có thể giữ chân và thu hút người tài vào khu vực công?

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.