Xây dựng nông thôn mới

Nỗ lực xây dựng thị trấn Phước Long đạt chuẩn văn minh đô thị

Thứ Sáu, 31/08/2018 | 16:05

Thị trấn Phước Long là trung tâm chính trị, kinh tế, văn hóa - xã hội của huyện Phước Long. Hiện nay, toàn địa bàn thị trấn có 4.661/4.862 gia đình đạt chuẩn văn hóa; trong đó có 4.262/4.661 hộ đạt chuẩn văn hóa 3 năm liền, chiếm tỷ lệ 91,43%. Đặc biệt, trong những năm qua kinh tế - xã hội của thị trấn ngày càng phát triển, nhân dân có điều kiện xây dựng nhà ở kiên cố ngày càng nhiều. 
Thực hiện Nghị quyết 03 của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện về “Xây dựng huyện Phước Long xanh - sạch - đẹp giai đoạn 2016 - 2020”, thị trấn đã tuyên truyền, vận động, tổ chức cho 560 hộ dân kinh doanh ký cam kết thực hiện các nội dung về chỉnh trang đô thị và vệ sinh môi trường. Qua đó có 37 gia đình tự giác tháo dỡ cửa sắt, các phần lấn chiếm vỉa hè; 109 hộ đã chỉnh sửa, di dời biển hiệu, bảng quảng cáo theo Nghị định 158; 94 hộ cắt mái che lấn chiếm ra lòng đường; đưa vào sắp xếp trật tự ổn định mua bán trong chợ nhà lồng 143 hộ và sắp xếp lại trật tự mua bán bờ kè 49 hộ; đồng thời giải tỏa không còn tình trạng mua bán trước cổng các cơ quan, trường học, bệnh viện… Vì vậy mà hiện nay không còn tình trạng mua bán lấn chiếm lòng đường, vỉa hè; mái che, biển hiệu, bảng quảng cáo được thực hiện đúng quy định. 

Một góc thị trấn Phước Long (huyện Phước Long) ngày nay. Ảnh: M.Đ


Bên cạnh đó, các ấp vùng ven của thị trấn cũng vận động nhân dân thực hiện tốt 13 tiêu chí gia đình NTM, như: vệ sinh môi trường, trồng hàng rào cây xanh, hoa kiểng; chỉnh trang khuôn viên nhà ở; xây dựng hố xí hợp vệ sinh, làm hố rác gia đình; các tuyến đường nông thôn được bê-tông hóa, trải nhựa bằng phẳng và thường xuyên được phát quang thông thoáng, sạch đẹp. Đặc biệt, để thực hiện tốt Nghị quyết số 03, thị trấn đã triển khai xây chậu và trồng hoa kiểng trên tất cả các tuyến đường chính dẫn về trung tâm thị trấn với tổng chiều dài 20,7km. 
Ông Đoàn Văn Gia, Chủ tịch UBND thị trấn Phước Long, cho biết: Để thị trấn đạt các tiêu chí chuẩn văn minh đô thị một cách bền vững, cấp ủy Đảng, chính quyền xác định nhiệm vụ trọng tâm như: tiếp tục tuyên truyền vận động sâu rộng trong cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và nhân dân nâng cao nhận thức, có hành động cụ thể trong việc duy trì, giữ vững và nâng cao chất lượng các tiêu chí xây dựng thị trấn đạt chuẩn văn minh đô thị. Kiên quyết khắc phục những vấn đề còn hạn chế, đặc biệt là nâng cao ý thức của người dân về công tác bảo vệ môi trường. Tích cực chỉ đạo có hiệu quả các vấn đề văn hóa - xã hội; quan tâm đúng mức công tác giảm nghèo, giải quyết việc làm, nhất là các đối tượng chính sách, hộ nghèo và đồng bào dân tộc thiểu số. 
Bên cạnh đó, thị trấn cũng tăng cường kêu gọi doanh nghiệp, tranh thủ mọi nguồn lực để đầu tư chỉnh trang diện mạo trung tâm thị trấn. Tiếp tục huy động nguồn lực trong nhân dân, xây dựng kết cấu hạ tầng nông thôn, tạo bộ mặt ngày thêm khởi sắc, xứng đáng là trung tâm kinh tế, chính trị, văn hóa - xã hội của huyện. Đồng thời thực hiện tốt nhiệm vụ quốc phòng - an ninh, phấn đấu công tác tuyển quân hàng năm đạt và vượt chỉ tiêu trên giao; phòng chống có hiệu quả các loại tội phạm... giữ vững an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội trên địa bàn. 
Đặc biệt, thị trấn sẽ quan tâm xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; đẩy mạnh đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí, sửa đổi phong cách, lề lối làm việc; nâng cao năng lực lãnh đạo của cấp ủy Đảng; hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước; vai trò của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể. Đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước trên tất cả các lĩnh vực, trong toàn thể nhân dân, quyết tâm xây dựng thị trấn Phước Long ngày thêm văn minh, giàu đẹp. 
NGUYỄN VY

Viết bình luận mới
thăm dò ý kiến

Theo bạn, điều gì có thể giữ chân và thu hút người tài vào khu vực công?

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.