Xây dựng nông thôn mới

Xã Hiệp Thành: Nâng chất các tiêu chí nông thôn mới

Thứ Sáu, 23/02/2018 | 16:07

Với sự đoàn kết, phấn đấu của cán bộ, đảng viên và nhân dân, cuối năm 2014, Hiệp Thành (TP. Bạc Liêu) được công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới (NTM), đến cuối năm 2016, tiếp tục được công nhận xã văn hóa NTM. Để tiếp tục giữ vững và nâng chất các tiêu chí xã NTM, năm 2018, Đảng bộ xã đã và đang tập trung chỉ đạo triển khai thực hiện các giải pháp thiết thực, hiệu quả…

Trước hết, Đảng bộ xã xác định phải tiếp tục củng cố kiện toàn, nâng cao chất lượng hoạt động Ban chỉ đạo của xã, Ban chủ nhiệm ấp văn hóa đảm bảo số lượng và chất lượng hoạt động, từng thành viên nêu cao tinh thần trách nhiệm, nắm vững các quan điểm chỉ đạo của Đảng, Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng NTM của Chính phủ; xây dựng chương trình, kế hoạch triển khai tổ chức thực hiện phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ của địa phương; đối với cán bộ, đảng viên từ xã đến ấp phải tiên phong, tiêu biểu gương mẫu đi đầu thực hiện tốt các tiêu chí NTM, tiêu chí xã văn hóa NTM để người dân học tập, làm theo. Đồng thời chỉ đạo MTTQ và các tổ chức đoàn thể đẩy mạnh công tác tuyên truyền vận động trong đoàn viên, hội viên và nhân dân nâng cao ý thực tự giác tham gia thực hiện tốt 19 tiêu chí xây dựng NTM, 5 tiêu chuẩn, 21 tiêu chí về xây dựng xã văn hóa NTM. Đặc biệt, Hiệp Thành luôn chú trọng thực hiện tốt công tác chỉnh trang địa bàn; xây dựng nếp sống văn minh, lịch thiệp trong giao tiếp; ra sức chăm sóc cây xanh, hoa kiểng trước nhà và nơi công cộng, chung tay góp sức tạo cảnh quan môi trường ngày càng xanh - sạch - đẹp, tạo ấn tượng sâu sắc cho mỗi du khách khi đến tham quan, du lịch, ẩm thực trên địa bàn.

Mặc dù bộ mặt nông thôn mới luôn khởi sắc từng ngày nhưng hiện nay địa phương vẫn còn tồn tại một số khó khăn cần phải nỗ lực vượt qua như: Số hộ dân áp dụng các mô hình sản xuất mới chưa nhiều; số hộ nghèo, cận nghèo tuy được thoát nghèo nhưng thiếu bền vững, nguy cơ tái nghèo cao, dẫn đến cuộc sống còn gặp nhiều khó khăn nên việc đóng góp xây dựng và nâng cấp cơ sở vật chất hạ tầng kinh tế, văn hóa, xã hội ở cộng đồng còn hạn chế, còn trông chờ vào sự đầu tư của Nhà nước. Do đó, hiện xã vẫn luôn tranh thủ sự quan tâm của các ngành chức năng có liên quan đầu tư kết cấu hạ tầng cơ sở như: giao thông nông thôn - thủy nông nội đồng, trường học, trạm cấp nước sinh hoạt..., hướng dẫn chuyển dịch cơ cấu cây trồng, vật nuôi, trên cơ sở phát huy lợi thế có sẵn của xã, phát triển và nhân rộng các mô hình sản xuất mang lại hiệu quả kinh tế cao như: măng tây, cải rổ, thanh nhãn...; vận động người dân ứng dụng khoa học - kỹ thuật vào sản xuất, nhằm góp phần giảm chi phí và tăng thu nhập cho người dân.

Đàm Phát

Viết bình luận mới
thăm dò ý kiến

Theo bạn, điều gì có thể giữ chân và thu hút người tài vào khu vực công?

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.