Xuân Bính Thân 2016

HỒNG DÂN: TẬP TRUNG NGUỒN LỰC ĐỂ THỰC HIỆN THẮNG LỢI NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ HUYỆN

Thứ Năm, 28/01/2016 | 14:13

Phan Thanh Duy

Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Hồng Dân

Tập trung mọi nguồn lực cho phát triển kinh tế - xã hội có lẽ nơi nào cũng cần. Nhưng với huyện Hồng Dân thì nhu cầu ấy trở nên bức thiết. Để đưa kinh tế - xã hội địa phương phát triển bền vững giai đoạn 2015 - 2020 và những năm tiếp theo, Hồng Dân cần sự đoàn kết, thống nhất ý chí và hành động từ trong nội bộ Đảng đến quần chúng nhân dân.

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh tham quan Nhà máy chế biến gạo xuất khẩu Vĩnh Lộc (huyện Hồng Dân).

Phát biểu chỉ đạo Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Hồng Dân nhiệm kỳ 2015 - 2020, đồng chí Dương Thành Trung, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đánh giá cao tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân hằng năm (giai đoạn 2010 - 2015) 13,59% mà huyện Hồng Dân đạt được. Đáng chú ý, Hồng Dân đã khai thác có hiệu quả vùng đất phèn, trũng, “vùng đất chết” ngày nào để nuôi thủy sản, đa dạng hóa cây trồng - vật nuôi, nhất là nỗ lực trong phát triển thương hiệu gạo Một bụi đỏ Hồng Dân, phát triển giống lúa Sỏi chịu mặn, nuôi cá chình xuất khẩu…

Bên cạnh đó, Hồng Dân tăng nhanh tốc độ đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng, bước đầu tạo ra những tác động tích cực cho việc thúc đẩy phát triển sản xuất, thay đổi bộ mặt thành thị và nông thôn. Nhà máy chế biến gạo xuất khẩu Vĩnh Lộc (giai đoạn I) với công suất 200.000 tấn/năm đã tạo tiền đề quan trọng để thay đổi cách nghĩ, cách làm hàng trăm năm nay của nghề nông.

Tuy nhiên, nhìn trên bình diện tổng thể, Hồng Dân vẫn là huyện nghèo, kinh tế - xã hội cần có sự khởi sắc nhiều hơn nữa. Mục tiêu mà huyện đặt ra cho 5 năm tới là phấn đấu đạt tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân hằng năm 7,11% (theo giá so sánh năm 2010). Thu nhập bình quân đầu người đến năm 2020 tăng lên 57 triệu đồng/năm. Đến năm 2020 có từ 4 - 5 xã đạt chuẩn nông thôn mới. Đặc biệt, quyết tâm cao nhất mà Hồng Dân đang phấn đấu là sẽ thoát khỏi tình trạng huyện nghèo.

Để hiện thực hóa các mục tiêu lớn đó, đòi hỏi Đảng bộ, chính quyền và nhân dân trong huyện phải nỗ lực bằng cả tâm huyết và tinh thần trách nhiệm “nói đi đôi với làm”. Đảng bộ huyện xác định, con đường đi đến thắng lợi trong thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện chỉ có thể là tập trung huy động mọi nguồn lực, kể cả thu hút nguồn lực từ bên ngoài. Đó là nguồn lực về con người, về vốn, tài nguyên thiên nhiên và khoa học - kỹ thuật… Ở đó, mỗi cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và quần chúng nhân dân phải là một chiến sĩ thi đua trên mặt trận lao động sản xuất, xóa đói giảm nghèo, ứng dụng khoa học - công nghệ… làm cho quê hương Hồng Dân phát triển.

Trước hết, huyện cần tập trung thu hút đầu tư từ bên ngoài và quan tâm phát huy nguồn lực tại chỗ. Giai đoạn 2016 - 2020, cố gắng thu hút nhiều doanh nghiệp, các thành phần kinh tế hoạt động sản xuất, kinh doanh trên địa bàn, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, tạo nguồn thu ngân sách ngày càng tăng và bền vững. Tăng cường công tác quản lý thu - chi ngân sách chặt chẽ, đúng luật và đạt hiệu quả cao.

Bên cạnh đó, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của các tổ chức tín dụng. Tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi, nhất là về mặt bằng cho các ngân hàng mở rộng quy mô, cơ sở vật chất và thu hút thêm các ngân hàng thương mại đăng ký mở điểm giao dịch tín dụng trên địa bàn huyện. Từ đó, làm tăng nguồn vốn tín dụng và đa dạng hóa các hình thức đầu tư, các loại vốn, nhất là vốn ưu đãi, trung - dài hạn, đáp ứng yêu cầu sản xuất, cải thiện đời sống nhân dân. Vận động các doanh nghiệp, chủ trang trại, xã viên hợp tác xã, hộ nông dân xây dựng kế hoạch sản xuất, kinh doanh, vay vốn tín dụng sử dụng đúng mục đích; chú trọng dạy nghề cho lao động là nông dân nhằm khai thác tốt tiềm năng, lợi thế đất đai, lao động ở địa bàn nông thôn, để nông dân làm giàu ngay trên mảnh đất, thửa ruộng của mình.

Để phát huy tốt nội lực đó, huyện sẽ tập trung đầu tư xây dựng hoàn chỉnh hệ thống thủy lợi - thủy nông nội đồng, hệ thống đập ngăn mặn, trạm bơm nước, đê bao các tiểu vùng thường xảy ra xâm nhập mặn. Hướng dẫn các biện pháp thâm canh, nâng cao năng suất nhưng không làm giảm chất lượng các nông sản đã có thương hiệu, chỉ dẫn địa lý. Tiếp tục chỉ đạo thực hiện liên kết “4 nhà” đi vào chiều sâu, tạo điều kiện thuận lợi để các doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh tham gia đầu tư phát triển sản xuất, tiêu thụ nông sản hàng hóa cho nông dân; sớm hình thành mô hình “doanh nghiệp nông nghiệp lớn, người nông dân lớn” trong tư thế chủ động hội nhập.

Viết bình luận mới
thăm dò ý kiến

Theo bạn, điều gì có thể giữ chân và thu hút người tài vào khu vực công?

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.