Xuân Đinh Dậu 2017

Bộ CHQS tỉnh: Nâng cao chất lượng huấn luyện quân sự, giáo dục chính trị

Thứ Năm, 29/06/2017 | 08:41

Để góp phần hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ quân sự - quốc phòng địa phương năm 2016, ngay từ đầu năm, Đảng ủy, Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh đã quán triệt thực hiện tốt nghị quyết chuyên đề về nâng cao chất lượng huấn luyện, giáo dục chính trị của Đảng ủy Quân khu; chỉ lệnh, kế hoạch huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu của Tư lệnh Quân khu. Đảng ủy Quân sự tỉnh ra nghị quyết lãnh đạo công tác quân sự - quốc phòng địa phương, công tác giáo dục chính trị, kế hoạch huấn luyện của Bộ CHQS tỉnh. Trên cơ sở đó, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, Ban CHQS huyện, thị xã, thành phố tổ chức thực hiện.

Diễn tập tác chiến khu vực phòng thủ tại huyện Hòa Bình. Ảnh: C.K

Diễn tập phòng chống bạo loạn ở huyện Hòa Bình. Ảnh: C.K

Trước khi bước vào huấn luyện, đơn vị các cấp thuộc Bộ CHQS tỉnh tổ chức tập huấn cán bộ, phát động thi đua trong buổi lễ ra quân huấn luyện, tạo khí thế thi đua sôi nổi, thúc đẩy cán bộ, chiến sĩ quyết tâm hoàn thành tốt nhiệm vụ. Tổ chức huấn luyện theo phân cấp, đúng phương châm và yêu cầu, bảo đảm đúng, đủ nội dung, chương trình sát với nhiệm vụ của từng đối tượng. Trong từng giai đoạn huấn luyện, Bộ CHQS tỉnh đã chủ động kiểm tra, đôn đốc, kịp thời chấn chỉnh, khắc phục những hạn chế, thiếu sót, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về chất lượng huấn luyện cho các đối tượng.

Với phương châm huấn luyện “Cơ bản, thiết thực, vững chắc” và yêu cầu “Nhanh, mạnh, chính xác”, chú trọng huấn luyện đồng bộ và chuyên sâu, sát thực tiễn, sát đối tượng tác chiến, phù hợp với vũ khí trang bị và địa hình, năm 2016, tất cả sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, hạ sĩ quan, binh sĩ, dân quân tự vệ, dự bị động viên đều đạt yêu cầu.

Cùng với công tác huấn luyện, Đảng ủy, Bộ CHQS tỉnh tham mưu cho Ban chỉ đạo diễn tập tỉnh chỉ đạo TX. Giá Rai, huyện Hòa Bình diễn tập khu vực phòng thủ 1 bên 2 cấp, kết quả đạt loại giỏi. Chỉ đạo Ban CHQS TP. Bạc Liêu và Ban CHQS huyện Đông Hải diễn tập chỉ huy - cơ quan 1 bên 1 cấp trên bản đồ, đạt loại giỏi. Diễn tập chiến đấu phòng phủ cấp xã có phần thực binh sử dụng đạn hơi, thuốc nổ 15 cuộc, có 12 địa phương đạt loại giỏi, còn lại đạt khá.

Bên cạnh huấn luyện quân sự, công tác giáo dục chính trị luôn được Đảng ủy, Bộ CHQS tỉnh chú trọng, nhất là giáo dục cán bộ, chiến sĩ nhận thức sâu sắc đối tượng, đối tác, đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước. Trong năm 2016, công tác giáo dục chính trị của lực lượng vũ trang tỉnh được thực hiện có nền nếp, đạt chất lượng và hiệu quả thiết thực. Nội dung, chương trình giáo dục cho các đối tượng được cấp ủy, chỉ huy các cấp thực hiện đúng kế hoạch. Qua đó làm chuyển biến mạnh mẽ nhận thức và hành động của cán bộ, chiến sĩ, góp phần quan trọng trong việc xây dựng lực lượng vũ trang tỉnh vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức, hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ được giao.

Trên cơ sở nội dung, chương trình giáo dục chính trị năm 2016, Đảng ủy, Bộ CHQS tỉnh lãnh đạo, chỉ đạo các đơn vị tổ chức học tập, quán triệt các chỉ thị, nghị quyết của Đảng các cấp, nhất là Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, kết quả Hội nghị Trung ương 4 (khóa XII), Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV (nhiệm kỳ 2015 - 2020).

Thông qua hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị 124/CT-QUTW của Thường vụ Quân ủy Trung ương về tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác giáo dục chính trị tại đơn vị trong giai đoạn mới (2011 - 2016), Đảng ủy Quân sự tỉnh đã chỉ ra những hạn chế, thiếu sót và đề ra biện pháp thực hiện có hiệu quả công tác giáo dục chính trị trong thời gian tới. Để tiếp tục thực hiện hiệu quả Đề án đổi mới công tác giáo dục chính trị trong giai đoạn mới của Bộ Quốc phòng, Bộ CHQS tỉnh chỉ đạo tổ chức tập huấn cán bộ giảng dạy chính trị các cấp, tập trung đổi mới phương pháp giáo dục, nhất là thông báo thời sự, học tập chính trị kết hợp sử dụng máy trình chiếu, tăng khả năng tư duy, nhận thức cho học viên, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục. Qua đó, giúp cán bộ, chiến sĩ, lực lượng dân quân tự vệ, dự bị động viên nhận thức rõ chức trách, nhiệm vụ, có bản lĩnh chính trị vững vàng, tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng. Đồng thời có ý thức tốt trong đấu tranh chống “diễn biến hòa bình” trên lĩnh vực tư tưởng - văn hóa của các thế lực thù địch. Nhờ vậy, trong năm, kết quả giáo dục chính trị đều đạt và vượt chỉ tiêu đề ra.

Đại tá Phạm Ngọc Thành

(Chủ nhiệm Chính trị - Bộ CHQS tỉnh)

Viết bình luận mới
thăm dò ý kiến

Theo bạn, điều gì có thể giữ chân và thu hút người tài vào khu vực công?

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.