Xuân Tân Sửu 2021

Chung sức, chung lòng xây dựng nông thôn mới

Thứ Ba, 26/01/2021 | 10:34

Một trong những thành tựu quan trọng của huyện Ðông Hải trong năm 2020 chính là hoàn thành mục tiêu 10/10 xã đạt chuẩn nông thôn mới (NTM). Kết quả này đã thể hiện sự chung sức, chung lòng của toàn Ðảng bộ, Nhân dân huyện nhà và tạo nên những động lực to lớn trong thực hiện mục tiêu xây dựng xã, huyện đạt NTM nâng cao.

Lãnh đạo Huyện ủy, UBND huyện Đông Hải kiểm tra tiến độ thi công lộ giao thông nông thôn ở xã Định Thành A (huyện Đông Hải). Ảnh: H.T

“LÀM ĐẾN ĐÂU CHẮC ĐẾN ĐÓ”

Qua 10 năm thực hiện các nghị quyết của Tỉnh ủy, Huyện ủy về xây dựng NTM trên địa bàn huyện giai đoạn 2011 - 2020, Đảng bộ và Nhân dân huyện Đông Hải đã nỗ lực không ngừng và huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị, và các tổ chức xã hội, doanh nghiệp cùng tham gia.

Trong suốt quá trình triển khai thực hiện, Huyện ủy, HĐND, UBND huyện và các cấp, các ngành đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành quyết liệt và đồng bộ trên tất cả các mặt. Đồng thời, gắn công tác lãnh đạo xây dựng NTM với thực hiện các chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước, đưa nội dung, tiêu chí xây dựng NTM vào nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, trong đó lấy nội dung xây dựng NTM làm trung tâm. Đặc biệt là tập trung làm tốt việc huy động, sử dụng các nguồn lực và khơi dậy tinh thần trách nhiệm, lòng yêu quê hương từ mỗi cán bộ, đảng viên và Nhân dân cùng thi đua cống hiến cho các công trình chung. Như trong thực hiện tiêu chí về giao thông, các địa phương trong huyện đã huy động đóng góp từ Nhân dân hơn 94,3 tỷ đồng (bao gồm ngày công lao động, hiến đất xây dựng công trình NTM và đóng góp trực tiếp). Từ sự đóng góp này, cùng với sự tham gia của các doanh nghiệp, đã góp phần quan trọng vào phát triển hạ tầng giao thông nông thôn. Từ năm 2011 đến nay, huyện đã đầu tư xây dựng trên 320 hạng mục công trình cầu, đường giao thông nông thôn liên xã, liên ấp và ngõ xóm với chiều dài 609km, tổng kinh phí đầu tư xây dựng trên 273 tỷ đồng.

Đặc biệt, trong thực hiện các tiêu chí, huyện Đông Hải đã dồn lực và lựa chọn các tiêu chí mang tính chi phối, không chạy theo số lượng mà thực hiện trên tinh thần “làm đến đâu chắc đến đó”, trong đó quan tâm đến các tiêu chí về giải quyết thu nhập, việc làm và không ngừng nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho người dân vốn được xác định là tiêu chí hàng đầu trong xây dựng NTM. Cụ thể, trong thực hiện tiêu chí về thu nhập, huyện đã tập trung chỉ đạo chuyển dịch cơ cấu nông nghiệp, tổ chức lại sản xuất theo hướng tái cơ cấu ngành Nông nghiệp và thực hiện liên kết trong sản xuất theo chuỗi giá trị. Đến nay, có 10/10 xã đã lập đề án, dự án phát triển sản xuất và giúp cho nhiều nông dân nâng cao thu nhập.

Cùng với tạo sinh kế, giải quyết việc làm và tăng thu nhập cho nông dân, huyện đã tập trung thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội và giảm nghèo. Qua 10 năm thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng NTM, huyện đã phân công các ban ngành, đoàn thể, cán bộ, đảng viên và các doanh nghiệp, mạnh thường quân nhận đỡ đầu hộ nghèo, trao vốn, phương tiện sản xuất, cây, con giống cho 7.400 hộ với tổng số tiền hơn 30 tỷ đồng; xây dựng và sửa chữa 1.066 căn nhà tình nghĩa cho gia đình chính sách với số tiền gần 50 tỷ đồng; hỗ trợ xây dựng 537 căn nhà cho hộ nghèo và 70 căn nhà đại đoàn kết với tổng giá trị gần 22,5 tỷ đồng…

Với sự quan tâm và thực hiện có hiệu quả các tiêu chí trên, thu nhập bình quân đầu người đến nay đạt 57,17 triệu đồng/năm; tỷ lệ hộ nghèo từ 25,08% giảm xuống còn dưới 1% theo chuẩn nghèo đa chiều; bộ mặt nông thôn đã được đổi mới, cảnh quan nông thôn ngày càng xanh - sạch - đẹp…

Mô hình trồng thanh long giúp nông dân huyện Đông Hải tăng thu nhập.

TIẾP TỤC PHÁT HUY

Qua 10 năm thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng NTM, một trong những bài học kinh nghiệm được rút ra là nơi nào cấp ủy đảng, chính quyền, tổ chức đoàn thể quan tâm, tập trung chỉ đạo cụ thể, sâu sát, quyết liệt, có cách làm năng động, sáng tạo, phát huy được lợi thế của địa phương, cán bộ, đảng viên gương mẫu, Nhân dân nhiệt tình ủng hộ thì ở đó kết quả xây dựng NTM đạt thành tích cao.

Bên cạnh đó, xây dựng NTM là nhiệm vụ của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội, mà chủ thể là Nhân dân. Vì vậy, để phát huy tính tích cực của chủ thể thì một trong những giải pháp quan trọng là: Các cấp ủy đảng, chính quyền, mặt trận, đoàn thể phải làm tốt công tác tuyên truyền, vận động, thực hiện công khai, dân chủ tất cả các công việc có liên quan đến chương trình xây dựng NTM, để mọi người dân được tham gia bàn bạc, quyết định và tổ chức thực hiện. Đồng thời, xây dựng NTM là cả một quá trình lâu dài và không có điểm kết thúc. Do đó, cần tăng cường công tác đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, công chức các cấp, nhất là đội ngũ cán bộ, công chức cấp xã và cán bộ ấp, đảm bảo đủ trình độ, năng lực để tổ chức thực hiện tốt chương trình ở các địa phương và từng địa bàn dân cư…

Tiếp tục kế thừa và phát huy những bài học kinh nghiệm này, năm 2021 huyện Đông Hải sẽ tập trung huy động mọi nguồn lực và tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua “Chung sức, chung lòng xây dựng NTM” với mục tiêu xây dựng huyện đạt chuẩn NTM, xã đạt chuẩn NTM nâng cao và NTM kiểu mẫu theo tinh thần chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, nhất là ưu tiên nguồn lực đầu tư xây dựng xã Định Thành A và xã Điền Hải đạt chuẩn NTM nâng cao…

Tô Minh Đương - Chủ tịch UBND huyện Đông Hải

Viết bình luận mới
thăm dò ý kiến

Theo bạn, điều gì có thể giữ chân và thu hút người tài vào khu vực công?

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.