Xuân Tân Sửu 2021

Huyện Hồng Dân:​ Xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh toàn diện

Thứ Ba, 26/01/2021 | 10:47

Những năm qua, trong công tác xây dựng Ðảng, các cấp ủy ở huyện Hồng Dân thường xuyên quan tâm đổi mới phương thức lãnh đạo, chỉ đạo, đảm bảo giữ vững vai trò hạt nhân trong hệ thống chính trị, đồng thời phát huy dân chủ và quyền làm chủ trực tiếp của Nhân dân. Xác định công tác cán bộ là khâu đột phá trong xây dựng Ðảng, Hồng Dân đã và đang tạo nên bước phát triển toàn diện mới.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh - Lê Thị Ái Nam chúc mừng đồng chí Ngô Vũ Thăng giữ chức Bí thư Huyện ủy Hồng Dân. Ảnh: H.T

Nhiệm kỳ 2015 - 2020, công tác xây dựng Đảng được huyện thực hiện nghiêm túc và đạt nhiều kết quả quan trọng. Các cấp ủy tập trung xây dựng, củng cố tổ chức cơ sở đảng, chỉ đạo đổi mới, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ. Tăng cường kiểm tra, giám sát, hướng dẫn cơ sở thực hiện tốt các quy định của Trung ương về thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ, tự phê bình và phê bình. Hàng năm, Hồng Dân có 100% tổ chức cơ sở đảng hoàn thành tốt nhiệm vụ (với hơn 20% tổ chức đảng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ), không có tổ chức đảng yếu kém.

Đặc biệt, công tác phát triển đảng viên mới luôn được quan tâm về lượng và chất, tỷ lệ đảng viên mới, trẻ, nữ, dân tộc trình độ chuyên môn ngày càng tăng. Trong 5 năm qua, huyện kết nạp hơn 500 đảng viên mới, vượt chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội đề ra. Đội ngũ đảng viên trẻ đang từng ngày cùng với các đảng viên có bề dày kinh nghiệm, đảng viên chủ chốt ra sức xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh.

Đã qua, việc gắn công tác phát triển đảng viên song song với xây dựng, chỉnh đốn Đảng, đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và tăng cường kỷ luật, kỷ cương, trách nhiệm cũng tạo nên bước chuyển biến rõ nét trong nhận thức và hành động của đảng viên toàn huyện. Nhiều cán bộ lãnh đạo, quản lý, chủ chốt các ngành, các cấp đã thể hiện tính tiền phong, gương mẫu trong thực hiện nhiệm vụ, là tấm gương sáng để cán bộ, đảng viên học tập noi theo. Trong 5 năm qua, Hồng Dân có trên 60 tập thể, cá nhân tiêu biểu được các cấp, các ngành trong huyện tuyên dương; 7 tập thể, cá nhân được Tỉnh ủy tuyên dương, góp phần tạo sự lan tỏa gương người tốt - việc tốt trong xã hội.

Đồng chí Trương Sơn Tùng, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy trao quyết định kết nạp đảng viên mới tại khu căn cứ Tỉnh ủy. Ảnh: Tùng Lâm

Để tiếp tục xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh toàn diện, bước vào nhiệm kỳ 2020 - 2025, Hồng Dân xác định công tác cán bộ là một trong những khâu đột phá nhằm thực hiện thành công Nghị quyết Đảng bộ huyện lần thứ XIII. Trọng tâm là xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp đủ phẩm chất, đạo đức, năng lực và uy tín ngang tầm nhiệm vụ phát triển huyện trong tình hình mới.

Phấn đấu giai đoạn 2020 - 2025, toàn huyện kết nạp ít nhất 720 đảng viên. Hàng năm có từ 95% tổ chức cơ sở đảng, tập thể lãnh đạo, quản lý được đánh giá, xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ; 100% cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức được đánh giá, xếp loại hoàn thành nhiệm vụ (trong đó có ít nhất 80% hoàn thành tốt nhiệm vụ và 20% hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ). Đồng thời phấn đấu đến năm 2025, có 100% cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp cấp huyện có cơ cấu công chức, viên chức phù hợp với vị trí việc làm. 100% công chức, viên chức cấp huyện đạt trình độ đại học chuyên môn nghiệp vụ và 95% đạt trình độ trung cấp lý luận chính trị trở lên. Riêng ở cấp xã, có 100% cán bộ, công chức có trình độ đại học chuyên môn nghiệp vụ trở lên và 95% có trình độ trung cấp lý luận chính trị trở lên.

Để thực hiện được các mục tiêu đó, huyện sẽ tăng cường làm tốt công tác phát hiện, quy hoạch, đào tạo, bố trí, sử dụng cán bộ, nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý, cán bộ trẻ, cán bộ nữ, cán bộ dân tộc, đảm bảo tính liên tục, kế thừa, từng bước trẻ hóa đội ngũ cán bộ. Xây dựng các tổ chức, cơ sở đảng vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức. Đẩy mạnh đấu tranh, ngăn chặn, đẩy lùi biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, xây dựng nội bộ đoàn kết, khát vọng, phát triển. Củng cố vững chắc từ bên trong, lấy “thế trận lòng dân” làm nền tảng, động lực để xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ.

Nhiệm kỳ 2020 - 2025, một hành trình mới đã khởi động, Đảng bộ huyện Hồng Dân tiếp tục đoàn kết, dân chủ, thống nhất, tập trung, phát huy mạnh mẽ truyền thống anh hùng cách mạng, quyết tâm cùng với toàn quân, toàn dân thực hiện thắng lợi mọi nhiệm vụ chính trị, kinh tế - xã hội, đưa quê hương ngày càng phát triển thịnh vượng.

Trương Sơn Tùng Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Hồng Dân

Viết bình luận mới
thăm dò ý kiến

Theo bạn, điều gì có thể giữ chân và thu hút người tài vào khu vực công?

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.