Y tế - Sức khỏe

Phòng, chống dịch COVID-19: Xuất hiện tâm lý chủ quan, lơ là

Thứ Tư, 22/04/2020 | 15:53

Từ khi Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ về cách ly xã hội hết thời hạn vào ngày 15/4/2020 đến nay, trên địa bàn tỉnh đã xuất hiện tâm lý chủ quan, lơ là đối với công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19. Tại tất cả các địa phương, tình trạng một bộ phận người dân không tuân thủ các chỉ đạo tiếp tục phòng chống dịch bệnh sau ngày 15/4 như: tụ tập đông người, không đeo khẩu trang khi ra đường… xuất hiện ngày càng nhiều hơn.

Hiện vẫn có một số người không đeo khẩu trang khi ra đường (ảnh chụp vào sáng 22/4 trên đường Điện Biên Phủ, Phường 3, TP. Bạc Liêu). Ảnh: C.K

Nếu như trong những ngày đầu thực hiện cách ly toàn xã hội, người người, nhà nhà chấp hành nghiêm chỉnh, đường phố vắng bóng người qua lại và việc tụ tập nơi công cộng hoàn toàn không có thì sau ngày 15/4 đã có sự thay đổi, bất chấp nỗ lực tuyên truyền, nhắc nhở của cơ quan chức năng. Dù Bạc Liêu nằm trong nhóm nguy cơ thấp nhưng UBND tỉnh vẫn có những chỉ đạo kịp thời, đúng đắn trong công tác phòng chống dịch bệnh. Trong đó, toàn tỉnh vẫn phải tiếp tục thực hiện Chỉ thị 15 của Thủ tướng Chính phủ và các văn bản chỉ đạo của UBND tỉnh cũng nêu rõ việc cấm tụ tập đông người, hạn chế các dịch vụ vui chơi, giải trí…

Theo ghi nhận của chúng tôi, sau ngày 15/4, rất nhiều quán cà phê, quán ăn, thậm chí là quán nhậu đã hoạt động trở lại bình thường, không tuân thủ quy định cấm tụ tập trên 10 người. Trên các tuyến đường, nhịp sống cũng trở lại bình thường khi người dân đổ xô ra đường đông đúc. Trong đó có rất nhiều người không tuân thủ quy định mang khẩu trang…

Dù các ngành chức năng, các địa phương vẫn tăng cường công tác tuyên truyền, tuần tra, kiểm soát nhưng một bộ phận người dân vẫn rất chủ quan, lơ là. Công an tỉnh cho biết, chỉ trong 3 ngày (từ 17 - 19/4), lực lượng 238 đã tuần tra, kiểm soát 73 lượt để kiểm tra việc thực hiện các quy định phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn, qua đó đã nhắc nhở 106 trường hợp, cho ký cam kết không tái phạm 146 trường hợp vi phạm. Kết hợp với các địa phương tổ chức tuần tra, xử lý 31 trường hợp. Trong đó có 16 trường hợp không đeo khẩu trang, xử phạt trên 3 triệu đồng…

Những con số trên cho thấy, vẫn còn một bộ phận người dân chủ quan với dịch bệnh khi cho rằng tỉnh đã kiểm soát được tình hình, nguy cơ dịch bệnh lây lan trong cộng đồng trên địa bàn tỉnh là không có. Bác sĩ Bùi Quốc Nam - Giám đốc Sở Y tế, Phó trưởng Ban chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh COVID-19 tỉnh, cho rằng: “Hiện nay trên cả nước vẫn còn 3 ổ dịch. Do đó, nguy cơ dịch bệnh lây lan trong cộng đồng vẫn còn rất cao. Vì thế, người dân phải hết sức cẩn thận, phải thực hiện nghiêm các quy định, các khuyến cáo về phòng, chống dịch bệnh COVID-19 nhằm đảm bảo sức khỏe cho bản thân, gia đình và cộng đồng xã hội”.

Rõ ràng, qua 2 tuần thực hiện cách ly xã hội, ai cũng cảm thấy ở nhà rất “bí bách” và việc “ra đường”, tụ tập ở các hàng quán… là rất cần thiết. Nhưng dường như mọi người cũng đã quên chúng ta đang trong “thời điểm vàng” để kiểm soát dịch bệnh. Nếu như ai cũng vì những nhu cầu của bản thân thì e rằng, những nỗ lực trong suốt thời gian qua của các cơ quan chức năng sẽ khó có thể đạt được hiệu quả. Cần phải nhớ, những ca mắc mới COVID-19 gần đây là những ca xuất hiện trong cộng đồng. Mỗi trường hợp được phát hiện thì ngay lập tức các ngành chức năng phải rất vất vả điều tra, khoanh vùng, kéo theo cả trăm, cả ngàn người liên quan phải cách ly hoặc theo dõi sức khỏe.

Bởi vậy, mong rằng mỗi người dân hãy nâng cao hơn nữa tinh thần tự giác thông qua việc tiếp tục thực hiện nghiêm giãn cách xã hội, tuân thủ các quy định phòng, chống để dịch bệnh COVID-19 sớm được đẩy lùi, cuộc sống sớm trở lại bình thường.

Khánh Châu

Viết bình luận mới
thăm dò ý kiến

Theo bạn, điều gì có thể giữ chân và thu hút người tài vào khu vực công?

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.