Y tế - Sức khỏe

Thuốc lá - Mối đe dọa sự phát triển bền vững

Thứ Hai, 29/05/2017 | 16:26

Mới đây, tại Trường cao đẳng Y tế Bạc Liêu, Hội Y tế công cộng Việt Nam, Trường đại học Y tế công cộng vừa phối hợp với UBND tỉnh Bạc Liêu tổ chức lễ mít-tinh hưởng ứng Ngày thế giới không thuốc lá 31/5 và Tuần lễ Quốc gia không thuốc lá năm 2017.

Ông Vương Phương Nam, Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại lễ mít-tinh.

Lực lượng học sinh - sinh viên Trường cao đẳng Y tế Bạc Liêu diễu hành hưởng ứng Ngày thế giới không thuốc lá (31/5) và Tuần lễ Quốc gia không thuốc lá năm 2017. Ảnh: C.K

Bà Lê Thị Thanh Hương, đại diện Trường đại học Y tế công cộng, cho biết: “Chủ đề Ngày thế giới không thuốc lá 31/5 năm nay được Tổ chức Y tế Thế giới chọn là: “Thuốc lá - Mối đe dọa sự phát triển bền vững của các quốc gia. Theo đó, mục tiêu là nhằm làm nổi bật các nguy cơ của việc sử dụng thuốc lá đối với sự phát triển. Nhấn mạnh lợi ích của các biện pháp phòng, chống tác hại của thuốc lá đối với sự phát triển bền vững. Khuyến khích các quốc gia lồng ghép phòng, chống tác hại của thuốc lá trong các chương trình mục tiêu phát triển bền vững đến năm 2030”.

Phát biểu tại lễ mít-tinh, ông Vương Phương Nam, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã đề nghị các cấp, các ngành, các địa phương và người dân thực hiện một số công việc như: Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến các quy định của Luật Phòng, chống tác hại thuốc lá và các văn bản hướng dẫn thực hiện nhằm nâng cao nhận thức của cộng đồng về tác hại của thuốc lá, lợi ích của môi trường không khói thuốc; Đưa nội dung phòng, chống tác hại thuốc lá vào kế hoạch hoạt động hàng năm, đưa quy định cấm hút thuốc lá tại nơi làm việc vào quy chế nội bộ của các cơ quan, đơn vị, thực hiện nếp sống văn minh nơi công sở; Đưa quy định hạn chế hoặc không hút thuốc lá trong các đám cưới, đám tang, lễ hội trên địa bàn dân cư vào hương ước; Tăng cường năng lực cho cán bộ tham gia hoạt động phòng, chống tác hại thuốc lá như: hoạt động giám sát, đánh giá tình hình thực hiện các quy định của Luật Phòng, chống tác hại thuốc lá; tổ chức tập huấn cho đội ngũ thanh tra chuyên ngành để thường xuyên theo dõi và giám sát việc thực hiện các quy định của pháp luật về quảng cáo, khuyến mại và tài trợ của các tổ chức, cá nhân kinh doanh thuốc lá; kiểm soát việc kinh doanh các sản phẩm thuốc lá…

Phó Chủ tịch UBND tỉnh - Vương Phương Nam hy vọng qua buổi lễ phát động, mọi người sẽ có ý thức và tích cực hưởng ứng bảo vệ môi trường không khói thuốc lá nhằm bảo vệ sức khỏe cho bản thân, gia đình và cộng đồng. Qua đó, tạo ra một nét đẹp văn hóa trong đời sống “Mọi người đều có quyền được sống, làm việc trong môi trường không khói thuốc lá”. Vì vậy, chúng ta hãy bắt đầu từ hành động nhỏ bằng việc thực hiện bỏ hút thuốc lá để bảo vệ sức khỏe, môi trường của chúng ta đang sống luôn trong lành, bền vững.

Ngay sau lễ mít-tinh, các lực lượng đã tham gia diễu hành trên các tuyến đường chính của TP. Bạc Liêu để tuyên truyền phòng chống tác hại của khói thuốc lá…

NGUYÊN KHÁNH

Viết bình luận mới
thăm dò ý kiến

Theo bạn, điều gì có thể giữ chân và thu hút người tài vào khu vực công?

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.