Hướng tới kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2025)
Viết tiếp truyền thống vùng đất anh hùng - vững bước hội nhập và phát triển cùng đất nước
Cách đây 50 năm, ngày 30/4/975, Bạc Liêu giành lại chính quyền, góp phần cùng quân và dân cả nước hoàn thành cuộc cách mạng dân tộc dân chủ, đem lại hòa bình, độc lập, tự do, thống nhất đất nước và hạnh phúc cho Nhân dân. 50 mùa xuân thanh bình trôi qua, dưới sự lãnh đạo của Đảng, Bạc Liêu đã không ngừng nỗ lực vượt qua khó khăn, ghi dấu ấn bằng những thành tựu nhất định qua mỗi thời kỳ, hòa cùng nhịp bước mạnh mẽ trên tiến trình đổi mới, phát triển và hội nhập của đất nước!
Chương trình nghệ thuật “Vang mãi khúc khải hoàn” mừng 50 năm giải phóng miền Nam, giải phóng Bạc Liêu. Ảnh: H.T
Mốc son lịch sử 30/4/1975
Vào những ngày cuối tháng 4/1975, khi chế độ Ngụy quyền mà cầm đầu là Tổng thống Nguyễn Văn Thiệu đã lung lay đến tận gốc rễ. Tại tỉnh Bạc Liêu, Đại tá, Tỉnh trưởng - Nguyễn Ngọc Điệp quyết “tử thủ” trong khi sĩ quan và binh sĩ đã hoang mang, rệu rã.
Trong bối cảnh đó, Thường vụ Tỉnh ủy Bạc Liêu quyết định cử đồng chí Lê Quân - Đặc phái viên của Khu ủy được phân công chỉ đạo giải phóng TX. Bạc Liêu - vào trung tâm thị xã để chỉ đạo 3 mũi giáp công nhằm giành thắng lợi cuối cùng. Tại chùa Vĩnh Đức (tọa lạc trên đường Cách Mạng, Phường 1, TP. Bạc Liêu hiện nay), đồng chí Lê Quân cùng với các nhân sĩ, tôn giáo yêu nước như: Trần Thanh Hồng, Thượng tọa Thích Hiển Giác, Lê Thành Năng tổ chức nhiều cuộc họp tìm phương án tối ưu để tập hợp quần chúng nổi dậy giành chính quyền. Tại đây, đêm 27 rạng sáng 28/4, đồng chí Lê Quân viết thư gửi Tỉnh trưởng Điệp với nội dung: “Đế quốc Mỹ thất bại thảm hại cút khỏi miền Nam Việt Nam, chính quyền, quân đội Sài Gòn giờ diệt vong đã điểm. Tổng thống, Phó Tổng thống và tướng tá chạy hết rồi, Đại tá tử thủ là tự sát thôi! Đại tá nên gặp Mặt trận giải phóng hòa bình, hòa giải, hòa hợp dân tộc là tốt nhất, là thượng sách đấy. Nếu Đại tá bằng lòng giao chính quyền cho Nhân dân trong giờ phút này, Mặt trận Dân tộc giải phóng xem Đại tá là lực lượng ly khai khỏi chính quyền, quân đội Sài Gòn không phải tù hàng binh gì cả. Bằng tinh thần dân tộc, nghĩa đồng bào, tôi khuyên Đại tá sáng suốt tự định đoạt lấy vận mạng sống còn của mình trong giờ phút này”.
10 giờ 30 phút ngày 30/4/1975, Tỉnh trưởng Nguyễn Ngọc Điệp đầu hàng vô điều kiện. 18 giờ cùng ngày, Đài Truyền thanh thị xã do Ban Tuyên huấn Tỉnh ủy quản lý phát thông báo số 1 của Ủy ban Quân quản nội dung: tỉnh Bạc Liêu đã hoàn toàn giải phóng trong ngày 30/4/1975. Sau sự kiện ngày 23/8/1945 giành chính quyền từ thực dân Pháp, sự kiện 30/4/1975 ghi thêm một mốc son lịch sử cho Bạc Liêu khi lần thứ hai giành lại chính quyền không đổ máu!
………………………………………………………………………………………………………………………………….................................................
Phó Thủ tướng Chính phủ - Trần Hồng Hà cho rằng, tài sản quý báu của Bạc Liêu chính là truyền thống anh hùng cách mạng, đây là vùng đất trẻ có vị trí chiến lược quan trọng, không chỉ nổi tiếng với những giá trị văn hóa đặc sắc, mà còn là vùng đất giàu tiềm năng, vị thế mạnh về năng lượng tái tạo, nuôi trồng chế biến thủy sản và kinh tế du lịch.
……………………………………………………………………………………………………………………...................................................................
Hòa nhịp phát triển cùng đất nước
Ngay sau khi đất nước thống nhất, cùng với cả nước, Bạc Liêu bắt tay vào giai đoạn xây dựng, kiến thiết quê hương. Nhiều chủ trương liên tục được ban hành, trước mắt là ổn định đời sống của Nhân dân, khôi phục và phát triển sản xuất; xây dựng Đảng, chính quyền, các tổ chức đoàn thể. Trên hành trình phát triển, những khó khăn từng bước được hóa giải, từ những cái khó nội tại cho đến những tác động khách quan như tình hình dịch bệnh, khủng hoảng kinh tế… Luôn nỗ lực bằng quyết tâm chính trị và những chính sách hợp lòng dân, tạo sự đồng thuận giữa ý Đảng, lòng Dân, Bạc Liêu hiện thực hóa khát vọng phát triển qua từng giai đoạn bằng những thành tích đáng tự hào.
Một dẫn chứng cụ thể về năng lượng sạch - một trong những lĩnh vực đạt nhiều thành tựu nổi bật: Bạc Liêu đã thu hút được dự án Điện khí LNG 3.200MW, có 8 dự án điện gió đã hoàn thành đi vào hoạt động, với công suất gần 470MW, đứng thứ 3 cả nước. Đồng thời, tỉnh đang tiếp tục triển khai 550MW trong Quy hoạch điện VIII. Các dự án này là động lực chính giúp cho tăng trưởng GRDP của tỉnh đạt 2 con số. Bạc Liêu còn hướng mục tiêu đến năm 2030 trở thành một trong những trung tâm năng lượng sạch của quốc gia, với trọng tâm là điện gió, điện mặt trời và điện khí…
Phát huy tối đa nội lực, tranh thủ ngoại lực là kim chỉ nam để Bạc Liêu hòa nhịp phát triển cùng cả nước trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc. Điều này đã được các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước ghi nhận trong nhiều chuyến về thăm, làm việc và gợi mở đường hướng cho Bạc Liêu phát triển. Gần đây nhất, trong khuôn khổ Festival nghề Muối Việt Nam - Bạc Liêu năm 2025, phát biểu tại Hội nghị Xúc tiến đầu tư tỉnh Bạc Liêu, Phó Thủ tướng Chính phủ - Trần Hồng Hà cho rằng, tài sản quý báu của Bạc Liêu chính là truyền thống anh hùng cách mạng, đây là vùng đất trẻ có vị trí chiến lược quan trọng, không chỉ nổi tiếng với những giá trị văn hóa đặc sắc, mà còn là vùng đất giàu tiềm năng, vị thế mạnh về năng lượng tái tạo, nuôi trồng chế biến thủy sản và kinh tế du lịch. Theo đó, Phó Thủ tướng cũng ghi nhận: “Từ những tiềm năng sẵn có cùng với khát vọng vươn lên, Đảng bộ, chính quyền, quân và dân tỉnh Bạc Liêu đã xác định rất đúng tiềm năng lợi thế riêng của mình khi lựa chọn 5 trụ cột phát triển như nông nghiệp công nghệ cao, năng lượng tái tạo, du lịch, y tế - giáo dục chất lượng cao, kinh tế biển, để trở thành điểm sáng trên bản đồ đầu tư của Việt Nam”.
50 năm tiếp nối truyền thống, nỗ lực đi lên, Bạc Liêu đã chuyển mình mạnh mẽ cùng nhịp phát triển của đất nước và thế giới. Tổng sản phẩm GRDP bình quân đầu người đạt 70,66 triệu đồng/năm; tổng vốn đầu tư toàn xã hội đạt trên 31.700 tỷ đồng; kim ngạch xuất khẩu đạt 1,18 tỷ USD (năm 2024). Chăm lo đời sống nhân dân, quyết liệt cuộc chiến “xóa đói giảm nghèo”, tỷ lệ hộ nghèo hiện chỉ còn dưới 1%. Nông thôn thay áo mới với 100% xã hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới. Đường đến trường của các em học sinh thuận lợi hơn, trường lớp khang trang hơn. Sức khỏe của Nhân dân được chăm lo chu đáo hơn bởi hệ thống y tế được phát triển, chất lượng khám, chữa bệnh được nâng lên; đời sống vật chất và tinh thần của Nhân dân ngày càng được cải thiện; an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội được giữ vững.
Tại lễ kỷ niệm 50 năm Ngày miền Nam hoàn toàn giải phóng, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2025) được Tỉnh ủy, HDND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Bạc Liêu tổ chức trang trọng, Chủ tịch UBND tỉnh - Phạm Văn Thiều khẳng định mạnh mẽ quyết tâm: “Với niềm tự hào và niềm tin vững chắc vào sự lãnh đạo của Ðảng, Đảng bộ, quân và dân trong tỉnh nguyện đoàn kết một lòng, phát huy những thành tựu đã đạt được, khắc phục những hạn chế, vượt qua mọi khó khăn, thử thách, chung sức, đồng lòng, cùng với cả nước tiến vào kỷ nguyên mới - kỷ nguyên vươn mình của dân tộc”.
Những trang sử vẻ vang về chiến thắng hào hùng 30/4/1975 của dân tộc Việt Nam nói chung, chiến thắng nhân văn trên đất Bạc Liêu nói riêng mãi là bài học cho thế hệ hôm nay và mai sau về tinh thần yêu nước, đại đoàn kết dân tộc - nhân tố quan trọng trong mọi thời đại để hướng đến mục tiêu độc lập - tự do - hạnh phúc. Và tâm huyết, tinh thần dám nghĩ dám làm của những thế hệ lãnh đạo, sự đồng sức chung lòng của Đảng bộ, quân và dân Bạc Liêu đã, đang và sẽ tiếp tục tạo nhịp bước vững chãi trên hành trình tương lai, vì sự phát triển phồn vinh, trường tồn cho dân tộc, quê hương.
CẨM THÚY