An toàn giao thông

Áp lực kiểm soát dịch tại các chốt cửa ngõ

Thứ Hai, 04/10/2021 | 16:44

Đêm 3/10, số người từ TP. Hồ Chí Minh và các tỉnh Bình Dương, Đồng Nai tiếp tục ồ ạt đổ về quê trên tuyến Quản Lộ - Phụng Hiệp (đoạn qua địa bàn huyện Hồng Dân) gây nhiều áp lực cho lực lượng làm nhiệm vụ tại các chốt chặn. Trong thời điểm này, lực lượng chức năng của tỉnh vừa phải đảm bảo kiểm soát được tất cả các trường hợp người dân tự phát về, vừa đảm đương công tác đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông và phòng chống dịch COVID-19.

Trắng đêm ở chốt kiểm dịch

Từ khi TP. Hồ Chí Minh và các tỉnh Bình Dương, Đồng Nai nới lỏng giãn cách xã hội (từ ngày 1/10), mỗi ngày, chốt kiểm soát dịch bệnh số 7 trên tuyến Quản Lộ - Phụng Hiệp tiếp nhận khoảng 4.000 - 5.000 lượt người và phương tiện qua chốt, bao gồm bà con 2 tỉnh Bạc Liêu, Cà Mau. Lượng người đổ về liên tục vào các thời điểm, đông đúc hơn vào ban đêm, gây áp lực không nhỏ cho lực lượng tuyến đầu tại các chốt kiểm soát dịch bệnh.

Một cán bộ làm nhiệm vụ tại chốt kiểm soát số 7 cho biết: “Không khí trên quản lộ hối hả chưa từng thấy kể từ khi dịch bệnh bùng phát cho đến nay. Lực lượng phải thức trắng đêm phân nhóm người lao động theo từng huyện, thị xã để bàn giao cho chính quyền địa phương đón, tổ chức cách ly. Song song đó, thống kê số dân của tỉnh Cà Mau và đưa về đến địa bàn giáp ranh, bàn giao cho tỉnh bạn... Tất cả các nhiệm vụ này được tiến hành khẩn trương, tuân thủ nguyên tắc đảm bảo an toàn giao thông và an toàn trong phòng chống dịch”.

Công việc tất bật là thế nhưng thấu hiểu sự khó khăn, thiếu thốn của người dân trong thời điểm dịch bệnh, chốt kiểm soát dịch bệnh số 7 đã tranh thủ vận động các nguồn lực để phát mì gói, bánh mì, nước uống, áo mưa và hỗ trợ hàng trăm lít xăng cho các phương tiện hết nhiên liệu. Trong ngày 3/10, riêng Phòng Cảnh sát giao thông đường bộ (Công an tỉnh) cũng đã tặng nhiều lốc nước lọc, sữa, bánh ngọt cho người dân, đặc biệt là các em nhỏ. “Mặc dù công việc những ngày này rất vất vả nhưng chúng tôi quán triệt anh em làm việc bằng tinh thần trách nhiệm cao nhất. Việc tiếp nhận, phối hợp với các địa phương phân loại phải được tiến hành nhanh, không để người dân đợi lâu và tập trung đông người, gây ùn tắc giao thông và nguy cơ cao lây lan dịch bệnh. Các đoàn người về huyện, thị xã cách ly đều có xe của lực lượng dẫn đoàn, tuyệt đối không dừng trên lộ trình di chuyển và được xét nghiệm sàng lọc bóc tách F0, phân loại theo từng nhóm phù hợp để hạn chế lây nhiễm chéo khi cách ly”, Thiếu tá Nguyễn Văn Thum - Phó trưởng Công an huyện Hồng Dân, Chốt trưởng chốt kiểm soát dịch bệnh số 7 cho biết.

Xe Cảnh sát giao thông dẫn từng tốp người dân về các khu cách ly tập trung. Ảnh: T.H

Kiên quyết xử lý nghiêm các trường hợp không khai báo

Trước tình hình dịch bệnh đang còn diễn biến phức tạp, công dân tự phát về đa số chưa qua xét nghiệm sàng lọc nên tiềm ẩn nguy cơ rất cao, nhiều ca (F0, F1) lây lan dịch bệnh trong cộng đồng và gây áp lực lên hệ thống phòng chống dịch tại địa phương, nhất là các khu cách ly tập trung trên địa bàn tỉnh quá tải, công tác đảm bảo cho cách ly an toàn vẫn còn nhiều khó khăn.

Để đảm bảo công tác phòng chống dịch có hiệu quả và bảo vệ sức khỏe người dân trên địa bàn tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh - Phạm Văn Thiều yêu cầu UBND các huyện, thị xã, thành phố kiểm soát chặt chẽ số lượng người về để chủ động phòng chống dịch; tăng cường lực lượng đảm bảo an ninh trật tự, an toàn xã hội, đảm bảo người dân được cách ly an toàn, hiệu quả. Đặc biệt, xử lý nghiêm các đối tượng từ các tỉnh, thành phố về qua đường mòn, lối mở mà trốn tránh cách ly tập trung, không khai báo với chính quyền. Giao lực lượng Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh phối hợp với các lực lượng chức năng duy trì chốt chặn, kiểm soát chặt chẽ vòng ngoài (nhất là các địa bàn giáp ranh), siết chặt vòng trong; tăng cường tuần tra kiểm soát, kiên quyết xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm.

Đối với người dân trong tỉnh, lãnh đạo tỉnh yêu cầu người dân hạn chế ra đường khi không thật sự cần thiết để tránh lây lan dịch bệnh, trường hợp cần thiết ra đường thì phải đảm bảo các quy định về công tác phòng chống dịch, đảm bảo tuân thủ nguyên tắc “5K”. Đồng thời, phối hợp với chính quyền cung cấp thông tin khi phát hiện những người dân ở các tỉnh, thành phố tự ý về mà chưa được cách ly theo quy định. Các tổ phòng, chống COVID cộng đồng phát huy mạnh mẽ vai trò quản lý, giám sát tình hình người về từ vùng dịch.

Ngày 3/10, tỉnh Bạc Liêu đã có công văn đề nghị chính quyền TP. Hồ Chí Minh, các tỉnh Đồng Nai, Bình Dương, Long An đẩy mạnh công tác tuyên truyền và kiểm soát nghiêm ngặt, ngăn chặn không cho người dân tự ý ra khỏi địa bàn trong 15 ngày để Bạc Liêu và các tỉnh, thành trong khu vực chuẩn bị các điều kiện và xây dựng phương án lo cho người dân về tỉnh được an toàn, đảm bảo phòng chống dịch tốt.

Mai Đinh

Viết bình luận mới
thăm dò ý kiến

Theo bạn, điều gì có thể giữ chân và thu hút người tài vào khu vực công?

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.