An toàn giao thông
Cầu Gành Hào: “Dấu gạch nối” hai tỉnh Bạc Liêu - Cà Mau
Trong những ngày qua, niềm vui của người dân ở hai bên bờ xã Tân Thuận (huyện Đầm Dơi, tỉnh Cà Mau) và thị trấn Gành Hào (huyện Đông Hải, tỉnh Bạc Liêu) khi cầu Gành Hào thông xe kỹ thuật vẫn còn hiện hữu. Cây cầu kết nối đôi bờ vui không chỉ giúp người dân hai tỉnh đi lại thuận tiện mà còn tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội phát triển.
Cầu Gành Hào phía bờ thị trấn Gành Hào (huyện Đông Hải). Ảnh: T.H
Cầu vượt biển nối Bạc Liêu - Cà Mau
Dự án đầu tư xây dựng cầu Gành Hào có tổng mức đầu tư 655 tỷ đồng, là một trong 3 dự án thành phần thuộc Dự án xây dựng cầu sông Ông Đốc, tuyến đường trục Đông - Tây và cầu Gành Hào với tổng mức đầu tư 2.150 tỷ đồng, sử dụng nguồn vốn ngân sách Trung ương hỗ trợ và nguồn vốn ngân sách tỉnh Cà Mau. Riêng công tác giải phóng mặt bằng phía bờ huyện Đông Hải (tỉnh Bạc Liêu) có số tiền 28 tỷ đồng được tỉnh bố trí từ ngân sách địa phương để thực hiện. Cầu Gành Hào có tổng chiều dài 770m, chiều rộng mặt cầu 12m, gồm 14 nhịp dẫn, chiều rộng thông thuyền 60m, chiều cao thông thuyền 11m, do Ban quản lý Dự án xây dựng công trình giao thông tỉnh Cà Mau làm chủ đầu tư. Dự án được khởi công vào ngày 17/3/2023 và vừa được tổ chức lễ thông xe kỹ thuật khi đủ điều kiện.
Với sự chỉ đạo quyết liệt của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, các sở, ban, ngành, các cơ quan chức năng, đặc biệt là Đảng bộ, Chính quyền và Nhân dân xã Tân Thuận và thị trấn Gành Hào, sự đồng thuận rất cao của người dân bị ảnh hưởng trực tiếp trong vùng dự án; cùng với sự nỗ lực của chủ đầu tư, nhà thầu thi công…, đã giúp cây cầu cơ bản hoàn thành đúng tiến độ và đảm bảo chất lượng. Dự án thành phần đầu tư xây dựng cầu Gành Hào vượt biển được thông xe kỹ thuật trong 25 tháng kể từ ngày khởi công là niềm vui lớn khi nối liền tỉnh Cà Mau - Bạc Liêu. Cầu đã góp phần quan trọng trong việc kết nối thông suốt trục đường Đông - Tây tỉnh Cà Mau và tuyến đường ven biển kết nối với tỉnh Bạc Liêu, mở ra không gian phát triển mới cho xã Tân Thuận và thị trấn Gành Hào, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của khu vực cũng như địa phương.
Đặc biệt hơn, công trình này nằm trong số 80 công trình, dự án quan trọng, có tính lan tỏa cho nhiều địa phương và vùng trên cả nước, nhận được sự chỉ đạo sát sao của Chính phủ nhằm chào mừng Kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2025).
Niềm vui kết nối đôi bờ
“Để cầu Gành Hào kịp hoàn thành đúng tiến độ, dâng quà chào mừng đại lễ quan trọng của đất nước, trước đó liên doanh các nhà thầu luôn xác định đây là công trình trọng điểm. Do đó, chúng tôi luôn cố gắng thực hiện “ba ca, bốn kíp” để kịp tiến độ, quyết tâm thông xe kỹ thuật theo đúng tinh thần chỉ đạo của lãnh đạo địa phương trước ngày 30/4”, đại diện liên doanh các nhà thầu, ông Nguyễn Mạnh Dũng - Chỉ huy trưởng công trình, Công ty Cổ phần Xây lắp 3, cho biết.
Việc hoàn thành theo mục tiêu cũng như tiến độ đề ra không chỉ là việc thực hiện đúng theo chỉ đạo và cam kết với lãnh đạo địa phương, mà còn đáp ứng niềm mong mỏi bấy lâu của người dân đôi bờ sông Gành Hào. Ông Lê Văn Tùng - người dân ấp 2 (thị trấn Gành Hào) hồ hởi chia sẻ: “Cầu Gành Hào thông xe là niềm vui lớn của người dân chúng tôi, cũng là ước mơ từ lâu nay đã thành hiện thực. Trước đây, muốn qua bờ Tân Thuận, người dân phải đi đò, phà, ai muốn đi vào ban đêm sẽ vất vả hơn và có khi còn tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn. Nhưng nay thì khác rồi, cầu Gành Hào được xây dựng to đẹp, người dân đi lại, giao thương hàng hóa nhanh chóng, thuận lợi”.
Là cán bộ công tác tại huyện Đông Hải, anh Trần Cao Đạt (thị trấn Gành Hào) cũng có cùng tâm trạng phấn khởi như người dân, cán bộ, công chức địa phương: “Công trình cầu Gành Hào hoàn thành là niềm vui chung của Nhân dân hai tỉnh. Không chỉ đối với các doanh nghiệp, người dân mà càng có ý nghĩa quan trọng đối với cán bộ, công chức khi có nhu cầu đi làm, đi thăm họ hàng, nhất là thời gian tới tỉnh Bạc Liêu và Cà Mau sẽ sáp nhập thành một”.
Tại lễ thông xe kỹ thuật cầu Gành Hào, đồng chí Phạm Văn Thiều - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu nhấn mạnh: “Lễ thông xe kỹ thuật cầu Gành Hào có ý nghĩa đặc biệt trong hành trình hướng tới sự hợp nhất của hai tỉnh. Đây không chỉ là niềm vui chung của Nhân dân Cà Mau và Bạc Liêu mà còn là một bước chuẩn bị quan trọng về mặt hạ tầng cho sự ra đời của tỉnh mới”. Đồng chí Phạm Văn Thiều cũng tin tưởng rằng, với truyền thống đoàn kết, ý chí tự lực tự cường và khát vọng vươn lên, Đảng bộ, Chính quyền và Nhân dân Cà Mau - Bạc Liêu sẽ tiếp tục chung tay, đồng lòng xây dựng một tỉnh mới ngày càng giàu đẹp, văn minh, đóng góp xứng đáng vào sự phát triển chung của đất nước.
Mai Đinh
- Tạo nguồn lực cho phát triển du lịch nông thôn
- Bạc Liêu: Định hình phát triển từ những quyết sách
- Thăm, tặng quà các Bà mẹ Việt Nam anh hùng trên địa bàn huyện Hòa Bình
- Giải Bóng bàn các CLB tỉnh Bạc Liêu mở rộng năm 2025 tranh Cúp Báo Bạc Liêu: Thành công tốt đẹp!
- Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh tiếp xúc cử tri 2 huyện Hồng Dân và Phước Long