An toàn giao thông
Tăng nặng mức phạt với nhiều lỗi vi phạm giao thông
Nghị định 123 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hàng hải; giao thông đường bộ, đường sắt; hàng không dân dụng có hiệu lực từ ngày 1/1/2022 đã tăng nặng mức phạt với nhiều lỗi vi phạm giao thông phù hợp với thực tiễn và được sự đồng tình của đông đảo người dân. Trong đó, có những hành vi vi phạm giao thông được tăng mức phạt lên 10 lần, có hành vi bị phạt tới 150 triệu đồng.
Cảnh sát giao thông tỉnh lập biên bản người vi phạm trong cao điểm đảm bảo trật tự an toàn giao thông Tết Nhâm Dần 2022. Ảnh: T.H
Theo Nghị định 123, các hành vi điều khiển xe gắn biển số không đúng với giấy đăng ký xe hoặc gắn biển không do cơ quan có thẩm quyền cấp; điều khiển xe không gắn đủ biển số hoặc gắn biển không đúng vị trí; gắn biển không rõ chữ, số; gắn biển số bị bẻ cong, bị che lấp, bị hỏng; sơn, dán thêm làm thay đổi chữ, số hoặc thay đổi màu sắc của chữ, số, nền biển… sẽ bị phạt từ 4 - 6 triệu đồng. So với trước đây, hành vi tương tự chỉ bị phạt cao nhất đến 1 triệu đồng.
Đặc biệt, Nghị định 123 cũng tăng mức phạt với hành vi bán, sản xuất biển số xe trái phép. Cụ thể, cá nhân có hành vi sản xuất biển số trái phép hoặc sản xuất, lắp ráp trái phép phương tiện giao thông cơ giới đường bộ bị phạt từ 30 - 35 triệu đồng; tổ chức vi phạm sẽ bị phạt gấp đôi (từ 60 - 70 triệu đồng).
Đại diện Cục Cảnh sát giao thông - Bộ Công an cho biết, trước đây không quy định rõ và mức xử phạt thấp, dẫn đến việc một số chủ phương tiện đối phó bằng cách che, dán biển số làm sai lệch, thậm chí thay biển số khác trùng với biển số của phương tiện khác làm cho việc xác minh, xử lý rất khó khăn. Nghị định 123 đã khắc phục theo hướng tăng nặng đối với các hành vi sử dụng biển số giả hay che, dán, làm mờ biển số, làm cong vênh biển số… nhằm phát huy hiệu quả của hệ thống giám sát và nâng cao ý thức của người dân.
Cùng với các lỗi vi phạm trên, hành vi không đội nón bảo hiểm, hoặc đội nón bảo hiểm không cài quai đúng quy cách khi điều khiển mô tô, xe máy tham gia giao thông có thể bị phạt tới 600.000 đồng. Riêng hành vi đón trả khách trên đường cao tốc bị phạt từ 10 - 12 triệu đồng và bị tước giấy phép lái xe từ 2 - 4 tháng. Hành vi nhận, trả hàng hóa trên đường cao tốc cũng bị xử phạt tương tự hành vi đón, trả khách.
Đối với hành vi đua mô tô, xe máy, xe đạp điện trái phép, mức phạt tăng lên 10 - 15 triệu đồng, tịch thu xe; hành vi đua ô tô trái phép mức phạt tăng lên 20 - 25 triệu đồng, tịch thu xe. Trong khi đó, hành vi chở quá tải cũng tăng phạt gấp nhiều lần. Đáng chú ý, tài xế chở quá tải trên 50% phải nộp phạt từ 40 - 50 triệu đồng, bị tước bằng lái 3 - 5 tháng thay vì 1 - 3 tháng như trước đây. Trường hợp này, chủ xe là cá nhân sẽ bị phạt từ 70 - 75 triệu đồng, chủ xe là tổ chức bị phạt từ 140 - 150 triệu đồng.
Với những điều chỉnh tăng nặng mức phạt như trên, người dân hy vọng các hành vi vi phạm về trật tự an toàn giao thông sẽ được xử lý nghiêm, từ đó đảm bảo tốt trật tự an toàn giao thông, giảm đáng kể tai nạn xảy ra.
MAI ĐINH (tổng hợp)
- Huyện Phước Long: Họp mặt kỷ niệm 50 Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước
- Họp thành viên UBND tỉnh: Thông qua 12 dự thảo văn bản
- Bạc Liêu tham gia họp mặt Khối binh vận tại TP. Hồ Chí Minh
- Khai mạc Lễ hội Quan âm Nam Hải năm 2025
- Khai mạc Giải bóng bàn các CLB tỉnh Bạc Liêu mở rộng năm 2025 tranh Cúp Báo Bạc Liêu