BÚA LIỀM VÀNG 2024

Báo chí Bạc Liêu bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong thời kỳ chuyển đổi số

Thứ Sáu, 11/10/2024 | 15:52

>>> Bài 2: Nỗ lực của các cơ quan báo chí Bạc Liêu

Bài 3 (bài cuối): Đổi mới sáng tạo vì nền báo chí tương lai

Trong bối cảnh chuyển đổi số diễn ra mạnh mẽ, các cơ quan báo chí cách mạng Bạc Liêu đang đối diện với những cơ hội và thách thức chưa từng có trong việc bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch. Tại hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ 2020-2025, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh đã nhấn mạnh yêu cầu “Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giáo dục chính trị, tư tưởng” trong giai đoạn còn lại. Để đáp ứng yêu cầu cấp bách này, các cơ quan báo chí trong tỉnh cần chủ động, tích cực và đồng bộ triển khai nhiều giải pháp sáng tạo, phù hợp với đặc điểm của thời đại số.

Trang thiết bị hiện đại, nền tảng số giữ vai trò quan trọng đối với báo chí tỉnh nhà trong tình hình mới (ảnh: Đài PT-TH Bạc Liêu truyền hình trực tiếp hội nghị Chủ tịch UBND tỉnh đối thoại với phụ nữ lần thứ hai, ngày 9/10/2024). Ảnh: N.Q

Đổi mới để đáp ứng yêu cầu mới

Thực hiện Kế hoạch 131 năm 2023 của UBND tỉnh về “triển khai Chiến lược chuyển đổi số báo chí đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu”, các cơ quan báo chí Bạc Liêu đã có những bước tiến đáng kể trong việc chuyển đổi số. Tuy nhiên, tiến trình này vẫn còn nhiều hạn chế. Mặc dù đã không ngừng đổi mới, sáng tạo, nhưng hiệu quả đem lại chưa thật sự tương xứng với kỳ vọng, đặc biệt trong việc bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng. Nguyên nhân chủ yếu đến từ việc thiếu nguồn lực, năng lực đội ngũ còn hạn chế, mô hình tổ chức chưa phù hợp và chất lượng nội dung chưa đáp ứng được nhu cầu của độc giả trong thời đại số.

Đấu tranh chống thông tin xấu, độc để bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong thời kỳ bùng nổ cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 là một cuộc chiến phức tạp, đòi hỏi không chỉ sức mạnh công nghệ mà còn đòi hỏi một chiến lược thông minh, nhạy bén. Như nhà báo Nguyễn Thị Lâm Anh – Phó Tổng Biên tập Báo Bạc Liêu đã từng chia sẻ, vũ khí của nhà báo bây giờ không chỉ là máy tính, máy quay phim, mà còn là những công cụ thông minh như các phần mềm phát hiện tin giả, các nền tảng mạng xã hội để xây dựng cộng đồng, và thậm chí là trí tuệ nhân tạo để hỗ trợ trong việc phân tích và sản xuất thông tin. Tuy nhiên, công nghệ chỉ là một phần của giải pháp. Quan trọng hơn cả là con người, là những người làm báo có tâm, có tầm, sẵn sàng đối mặt với những thách thức mới để bảo vệ sự thật và lẽ phải.

Ngay bây giờ, các cơ quan báo chí trong tỉnh cần tiếp tục tục phát triển các trang web, ứng dụng di động, mạng xã hội để tiếp cận đông đảo công chúng, đặc biệt là giới trẻ. Sử dụng phù hợp trí tuệ nhân tạo (AI) vào việc tạo nội dung, phân tích dữ liệu, tương tác với người dùng, giúp nâng cao hiệu quả và chất lượng thông tin. Cùng với đó, tăng cường đảm bảo an ninh mạng nhằm bảo vệ thông tin trước các cuộc tấn công mạng, đảm bảo tính nhanh nhạy, chính xác, thuyết phục và đáng tin cậy của thông tin.

Đào tạo kỹ năng số cho người làm báo

Cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 đã tiếp sức cho các loại hình truyền thông mới, buộc báo chí truyền thống phải không ngừng đổi mới nội dung và phương thức truyền thông. Sản xuất nội dung đa dạng, hấp dẫn thông qua việc tạo ra các sản phẩm báo chí sáng tạo, phù hợp với thị hiếu của công chúng, như: video, đồ họa thông tin, phát trực tiếp (livestream), podcast,... Khuyến khích người dùng tham gia bình luận, chia sẻ thông tin, tạo ra các cộng đồng trực tuyến. Và với mong muốn truyền tải thông điệp một cách hiệu quả thì các nhà báo sử dụng ngôn ngữ đơn giản, dễ hiểu, kết hợp hình ảnh, âm thanh sinh động để truyền đạt các quan điểm của Đảng một cách sâu sắc.

“Cán bộ là gốc của mọi công việc” (Hồ Chí Minh), cho nên xây dựng đội ngũ nhà báo chuyên nghiệp là một đòi hỏi tất yếu. Ưu tiên đào tạo nhà báo các kỹ năng làm báo số, sử dụng thành công các công cụ kỹ thuật số. Rèn luyện tư duy phản biện, tư duy lý luận sắc bén hướng đến giúp nhà báo phân tích, đánh giá thông tin một cách khách quan, khoa học. Đồng thời, lựa chọn, đào tạo, huấn luyện chuyên sâu về nghiệp vụ, tư tưởng, chính trị để có đội ngũ nhà báo giỏi về thể loại chính luận, bên cạnh đó là tạo lập, duy trì và phát huy mạng lưới cộng tác viên chuyên gia. Và không xao nhãng hoạt động nâng cao tính chủ động, linh hoạt, sáng tạo, bản lĩnh chính trị và năng lực dự báo, cũng như ý thức trách nhiệm của nhà báo trong việc tuân thủ các quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước, đạo đức nghề nghiệp người làm báo Việt Nam.

Nhằm bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong thời kỳ chuyển đổi số, các cơ quan báo chí trong tỉnh Bạc Liêu cần không ngừng đổi mới sáng tạo, tận dụng tối đa các công nghệ hiện đại, đồng thời nâng cao chất lượng đội ngũ người làm báo. Chỉ có như vậy, báo chí mới thực sự phát huy được vai trò trò chủ công của mình trong công việc định hướng dư luận, xây dựng một xã hội văn minh, tiến bộ.

Nguyễn Quốc

Đồng chí Lê Kim Thúy - Phó trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Bạc Liêu:​ Tôn vinh cơ quan báo chí, nhà báo có nhiều thành tích

Để định hướng các cơ quan báo chí tuyên truyền bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong thời kỳ chuyển đổi số, trong thời gian tới, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy sẽ xây dựng hệ thống thông tin; thường xuyên đánh giá, rút kinh nghiệm; tiếp tục tổ chức cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng; và không ngừng nâng cao vai trò, trách nhiệm của cấp ủy Đảng trong công tác này.

Hệ thống thông tin được xây dựng một cách kịp thời đúng theo chủ trương, đường lối của Đảng gắn với yêu cầu quản lý và định hướng của các cấp ủy, để làm cơ sở cho việc tuyên truyền, phản ánh, đấu tranh với các thông tin sai trái, tiêu cực. Tích cực tuyên truyền trên các mạng xã hội trong và ngoài nội bộ để tương tác với cán bộ và Nhân dân, nhằm cung cấp kịp thời thông tin chính thống.

Cùng với đó, thường xuyên đánh giá hiệu quả của các hoạt động tuyên truyền, từ đó điều chỉnh, bổ sung cho phù hợp với thực tiễn. Qua đó, rút ra những bài học kinh nghiệm để hoàn thiện công tác tuyên truyền trong thời gian tới.

Tỉnh cũng sẽ duy trì tổ chức cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng để thu hút sự quan tâm của cán bộ, đảng viên và Nhân dân, đặc biệt là cán bộ, công chức, viên chức, đoàn viên, thanh niên.

Ông Nguyễn Duy Hoàng - Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam tỉnh Bạc Liêu: Báo chí phải thông thạo công nghệ số

Báo chí là kênh thông tin nhanh, nhạy nhất. Vì vậy báo chí bao giờ cũng phải bắt nhịp và bắt kịp với thời đại.

Thời đại công nghệ số dựa trên nền tảng hiện đại của các phương tiện – với nhiều loại hình được ứng dụng một cách nhanh, đa dạng, phong phú,… Báo chí không biết tận dụng khoa học - công nghệ trên nền tảng số thì báo chí sẽ bị bỏ lại phía sau - khi đó chức năng thông tin sẽ lạc hậu (cho dù anh có nguồn tin). Khi thông tin lạc hậu thì người đọc, nghe, xem sẽ không còn mặn mà với anh - lúc đó chính anh là người tự “quay lưng” với người đọc, nghe, xem, chứ không phải người đọc, nghe, xem quay lưng… với anh.

Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng là bảo vệ Đảng, bảo vệ chủ trương, đường lối của Đảng, bảo vệ Chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, bảo vệ quốc gia, dân tộc. Do đó, muốn bảo vệ tốt là phải chủ động, đi trước, muốn được như vậy là phải nắm chắc lý luận cơ bản, nắm đầu nguồn thông tin, xử lý thông tin một cách khoa học, hệ thống, logic,… để phản bác – đủ lực để phản bác, cũng có nghĩa là chúng ta làm tốt công tác bảo vệ.

Để làm tốt công tác bảo vệ (nền tảng tư tưởng) thì chúng ta (báo chí) phải thông thạo khoa học - công nghệ trong thời đại công nghệ số. Thông thạo thôi chưa đủ, mà phải biết sử dụng, áp dụng để làm bật chức năng thông tin đi trước của báo chí của Đảng, hướng tới mục đích cao nhất là bảo vệ cho được mục tiêu, lý tưởng mà chúng ta (báo chí của Đảng) đang theo đuổi - nói rộng ra là mục tiêu, lý tưởng mà Bác Hồ, Đảng Cộng sản Việt Nam và Nhân dân ta đã lựa chọn.

Viết bình luận mới
thăm dò ý kiến

Theo bạn, điều gì có thể giữ chân và thu hút người tài vào khu vực công?

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.