Chính trị
Chung tay vì nạn nhân chất độc da cam
Qua hơn 9 năm thành lập và hoạt động tích cực, Hội Nạn nhân chất độc da cam (CĐDC)/dioxin tỉnh đã tuyên truyền vận động các tầng lớp nhân dân, các tổ chức trong, ngoài tỉnh, kiều bào ở nước ngoài… đóng góp quỹ ủng hộ nạn nhân CĐDC được trên 10,2 tỷ đồng. Từ nguồn quỹ này, nhiều nạn nhân CĐDC trên địa bàn tỉnh được chăm sóc, giúp đỡ, góp phần giảm bớt khó khăn trong cuộc sống.
Cụ thể như, từ nguồn quỹ vận động được, đã xây dựng và bàn giao 98 căn nhà tình nghĩa, mái ấm da cam cho các hộ gặp khó khăn về nhà ở; tặng phương tiện và hỗ trợ vốn sản xuất cho 75 hộ gia đình; cấp 415 chiếc xe lăn, 42 chiếc xe đạp; khám và điều trị cho trên 500 lượt bệnh nhân; tặng quà nhân các dịp lễ, tết và nhân Ngày Vì nạn nhân CĐDC Việt Nam (10/8) hàng năm. Bên cạnh đó, ngoài việc cấp học bổng, thăm và trợ giúp, phúng điếu khi nạn nhân CĐDC từ trần…, thông qua việc vận động của tổ chức Hội, nhiều doanh nghiệp, nhà hảo tâm đã góp phần chia sẻ, hỗ trợ giúp đỡ bằng nhiều hình thức thiết thực như: trợ cấp gạo miễn phí hàng tháng cho những hộ có hoàn cảnh khó khăn đặc biệt, đào tạo nghề, tạo việc làm thích hợp cho những nạn nhân có khả năng lao động…
Bà Huỳnh Thanh Hoa - Chủ tịch Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin tỉnh (giữa) trao vốn hỗ trợ sản xuất cho hộ nghèo có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn tại xã Vĩnh Lộc (huyện Hồng Dân). Ảnh: X.T
“Có những gia đình có đến ba thế hệ cùng phơi nhiễm CĐDC. Hầu hết nạn nhân CĐDC đều không có khả năng, hoặc gặp khó khăn trong sinh hoạt cá nhân. Do vậy, những gia đình có nạn nhân CĐDC thường mắc gánh nặng về kinh tế. Hơn ai hết, nạn nhân CĐDC rất cần sự đồng cảm, sẻ chia, giúp đỡ của toàn xã hội. Đó chính là nguồn động viên rất lớn để giúp họ vượt qua khó khăn, vơi đi phần nào những đau thương, bất hạnh, thiệt thòi để có thể hòa nhập với cộng đồng”, bà Huỳnh Thanh Hoa - Chủ tịch Hội Nạn nhân CĐDC/dioxin tỉnh cho biết. Nhiều cựu chiến binh từng một thời cầm súng đánh giặc, hiện vẫn đang cố gắng bươn chải với cuộc sống thường nhật. Khó khăn chồng chất khó khăn khi chính bản thân họ còn phải đeo theo gánh nặng là chăm sóc, nuôi dưỡng những người con, người cháu tật nguyền do hậu quả CĐDC để lại…
Bằng sự nỗ lực vận động giúp đỡ của Hội và sự chia sẻ của cộng đồng, nhiều nạn nhân CĐDC đã vượt qua hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong cuộc sống. Điển hình như bà Văn Thị No (ngụ ấp An Khoa, xã Vĩnh Mỹ B, huyện Hòa Bình), là nạn nhân CĐDC thế hệ thứ hai, bị liệt hai chân bẩm sinh, được Hội Nạn nhân CĐDC/dioxin tỉnh hỗ trợ xây dựng căn nhà và cấp xe lắc, bà No đã có thể kiếm tiền trang trải cuộc sống từ việc bán vé số…
Toàn tỉnh hiện có trên 10.000 người bị phơi nhiễm và khoảng 6.000 người là nạn nhân, nhiều nạn nhân là đối tượng nhiễm CĐDC/dioxin khi trực tiếp tham gia kháng chiến; có 22% hộ có từ 3 nạn nhân trở lên, đặc biệt có gia đình có đến 9 nạn nhân gồm cả ba thế hệ.
Nhân Ngày Vì nạn nhân CĐDC Việt Nam (10/8) năm nay, ngoài việc tổ chức họp mặt, tặng quà các nạn nhân ở các địa phương trong tỉnh, Hội Nạn nhân CĐDC/dioxin tỉnh đã vận động các tổ chức, cá nhân được trên 500 phần quà, mỗi suất trị giá 400.000 đồng để thăm các nạn nhân trên địa bàn tỉnh hiện đang có hoàn cảnh đặc biệt.
Mặc dù đã rất nỗ lực, song do nguồn kinh phí vận động được chưa nhiều nên hoạt động chăm sóc, giúp đỡ nạn nhân của Hội Nạn nhân CĐDC/dioxin tỉnh, cũng như ở cơ sở thời gian qua còn rất hạn chế so với nhu cầu của các nạn nhân, do đó rất cần sự quan tâm chia sẻ, hỗ trợ, chung tay giúp đỡ từ cộng đồng xã hội.
HOÀNG XUÂN
- Công bố các quyết định của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về việc sắp xếp bộ máy và công tác cán bộ
- Thủ tướng Chính phủ bấm nút khai trương Hệ thống điều phối dữ liệu y tế
- Tưng bừng lễ hội Nghinh Ông Duyên Hải năm 2025
- Huyện Phước Long: Tuyển chọn 176 công dân nhập ngũ năm 2025
- Triển khai nhiệm vụ năm 2025 về thực hiện Đề án 06/CP