Bạc Liêu hưởng ứng lời kêu gọi Toàn quốc kháng chiến 19/12/1946

Thứ Sáu, 16/12/2016 | 16:14

Sau cách mạng tháng Tám năm 1945, niềm vui vừa đến thì thực dân Pháp tiến hành xâm lược nước ta lần thứ hai. Đảng bộ Bạc Liêu với chính quyền non trẻ đã lãnh đạo nhân dân lao vào cuộc trường kỳ kháng chiến chống thực dân Pháp.

Cuối tháng 8/1945, dưới sự lãnh đạo của Tỉnh ủy lâm thời Bạc Liêu, hệ thống chính quyền, đoàn thể nhanh chóng được thành lập từ các quận đến các làng. Nhiều thanh niên ưu tú trong Thanh niên Tiền phong, Phụ nữ Tiền phong được tuyển chọn vào Thanh niên Cứu quốc, Phụ nữ Cứu quốc. Phong trào tập luyện quân sự lên cao, hàng ngàn nam nữ thanh niên tham gia dân quân tự vệ trang bị tầm vông giáo mác, giữ gìn an ninh trật tự trên đường phố, trong xóm làng. Tất cả sẵn sàng cho cuộc kháng chiến lâu dài chống thực dân Pháp.

Ở Bạc Liêu, cuộc kháng chiến của quân và dân ta cũng tăng dần về quy mô và lực lượng, nhiều mặt trận được thắng lợi, có mặt trận thất thủ nhưng để lại tiếng vang lớn như mặt trận Giồng Bốm (Giá Rai) của tín đồ Cao đài Minh Chơn Đạo (tháng 4/1946) do cụ Cao Triều Phát lãnh đạo. Tinh thần kháng chiến quân và dân ngày càng lên cao.

Ngày 19/12/1946, Hồ Chủ tịch ra lời kêu gọi Toàn quốc kháng chiến: “…Bất kỳ đàn ông, đàn bà, bất kỳ ngưới già, người trẻ, không phân biệt tôn giáo, đảng phái, dân tộc, hễ là người Việt thì phải đứng lên chống thực dân Pháp. Ai có súng cầm súng, ai có gươm cầm gươm, không có gươm thì dùng cuốc, thuổng, gậy gộc, ai cũng phải ra sức chống thực dân Pháp cứu nước”. Hưởng ứng lời kêu gọi của Chủ tịch Hồ Chí Minh, chấp hành đường lối kháng chiến của Trung ương Đảng, đến đầu năm 1947, Tỉnh ủy Bạc Liêu chấn chỉnh lại các cơ quan chỉ huy quân sự từ tỉnh đến các quận, các làng. Tỉnh ủy bố trí nhiều cán bộ, đảng viên ưu tú vào lực lượng vũ trang, trực tiếp chỉ huy chiến đấu. Cấp tỉnh thành lập Tỉnh đội Bộ dân quân. Cấp quận thành lập Quận đội. Đồng chí Tào Văn Tỵ được chỉ định làm Tỉnh đội trưởng. Đồng chí Phan Văn Xoàn làm chính trị viên Tỉnh đội. Toàn tỉnh dấy lên phong trào chiến tranh du kích đều khắp với nhiều chiến công khiến kẻ địch phải khiếp sợ. Đặc biệt, lần đầu tiên ở chiến trường Nam bộ, quân dân tỉnh Bạc Liêu dùng chiến thuật “thủy lôi chiến”, nhận chìm hàng chục tàu chiến tối tân của giặc Pháp, địch phải rút bỏ hàng loạt đồn bót vùng nông thôn sâu. Ta mở ra vùng giải phóng rộng lớn ở Tây Nam Cà Mau, góp phần giải phóng huyện Hồng Dân và phần lớn huyện An Biên (tỉnh Rạch Giá), hình thành vùng giải phóng liên hoàn của Tây Nam bộ.

70 năm trôi qua, ý nghĩa của Toàn quốc kháng chiến vẫn vang vọng, là dấu son chói lọi trong cuộc đấu tranh bảo vệ độc lập dân tộc của nhân dân Việt Nam nói chung và nhân dân Bạc Liêu nói riêng. Tinh thần ấy mãi thắp sáng truyền thống cách mạng, thúc đẩy thế hệ hôm nay giữ gìn trọn vẹn độc lập dân tộc, chủ quyền toàn vẹn lãnh thổ.

THANH LÂM (tổng hợp từ các tài liệu lịch sử)

Viết bình luận mới
thăm dò ý kiến

Theo bạn, điều gì có thể giữ chân và thu hút người tài vào khu vực công?

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.