Bạc Liêu: Thực hiện tốt chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo

Thứ Hai, 15/06/2015 | 10:06

Nhằm nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân, những năm qua, cấp ủy, chính quyền từ tỉnh đến cơ sở đã có nhiều cách làm sáng tạo, huy động xã hội hóa, tạo chuyển biến mạnh về xóa đói giảm nghèo và thu được nhiều kết quả đáng khích lệ, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương. Với những chính sách ưu tiên hỗ trợ người nghèo, tỷ lệ hộ nghèo của tỉnh đã giảm nhanh, đến cuối năm 2014 chỉ còn khoảng 4,88%...

Đoàn giám sát HĐND tỉnh làm việc với một số cơ quan, ban ngành tỉnh về việc thực hiện các chính sách giảm nghèo. Ảnh: T.T

Từ ngày 2 - 12/6/2015, Đoàn giám sát của HĐND tỉnh đã thực hiện giám sát chuyên đề về việc thực hiện chế độ, chính sách đối với hộ nghèo trên địa bàn tỉnh. Theo đánh giá thì các chính sách, dự án thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo đã được các cấp, các ngành quan tâm triển khai, tác động trực tiếp đến đời sống người nghèo, giúp họ phát triển kinh tế, ổn định đời sống, tiến đến xóa nghèo bền vững. Phần lớn các hộ nghèo đã được tiếp cận đầy đủ các dịch vụ cơ bản, như vay vốn tín dụng, chăm sóc sức khỏe, miễn giảm học phí, nhà ở, đào tạo nghề, khuyến nông - lâm - ngư, nước sạch sinh hoạt...

Trong 5 năm qua, tỉnh đã vận động quỹ Vì người nghèo - An sinh xã hội được trên 618,8 tỷ đồng. Từ nguồn quỹ này đã triển khai xây dựng 14 trường học, 543 cây cầu giao thông nông thôn, hỗ trợ xây dựng trên 6.790 căn nhà tình nghĩa, tình thương, nhà đồng đội… Đặc biệt, công tác đăng ký nhận đỡ đầu hộ nghèo của các cơ quan, ban ngành, doanh nghiệp trong tỉnh đã giúp hơn 23.000 lượt hộ nghèo vay vốn làm ăn, đồng thời hướng dẫn hộ nghèo sử dụng vốn, thực hiện các mô hình sản xuất có hiệu quả, vận động họ nâng cao ý thức tự vươn lên.

Thực hiện nội dung chương trình công tác, đoàn giám sát đã đến làm việc với các địa phương, kiểm tra một số công trình và đối thoại với những đối tượng được hưởng lợi. Qua đó, nắm bắt thêm tình hình, thực trạng việc thực hiện các chương trình giảm nghèo bền vững ở cơ sở. Theo đó, vốn sản xuất, kinh doanh vẫn là yếu tố mà hộ nghèo cần nhất. Để giúp tháo gỡ khó khăn này, Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh đã thực hiện được 13 chương trình cho vay, dư nợ đạt trên 1.200 tỷ đồng, có trên 104.000 hộ hiện còn dư nợ. Trong đó, cho vay hộ nghèo dư nợ trên 500 tỷ đồng, có trên 42.000 hộ đang sử dụng vốn vay, bình quân mức vay hiện nay là 12,5 triệu đồng/hộ. Ngoài ra, còn cho vay hỗ trợ hộ nghèo về nhà ở theo Quyết định 167, cho vay hộ đồng bào dân tộc thiểu số nghèo ĐBSCL, chương trình xuất khẩu lao động, cho vay học sinh - sinh viên có hoàn cảnh khó khăn…

Cùng với những chính sách cụ thể, các hội, đoàn thể trong tỉnh cũng đã triển khai nhiều mô hình giúp đỡ hội viên vươn lên thoát nghèo. Điển hình như Hội LHPN tỉnh với phong trào Phụ nữ giúp nhau phát triển kinh tế gia đình; Hội Nông dân vận động quỹ Hỗ trợ nông dân với các hình thức hỗ trợ vốn, cây - con giống, vật tư nông nghiệp, kỹ thuật canh tác; Đoàn TNCS Hồ Chí Minh giúp đỡ đoàn viên nghèo thông qua các phong trào Thanh niên lập nghiệp, Thanh niên sản xuất giỏi, đưa thanh niên tình nguyện về các xã đặc biệt khó khăn giúp địa phương phát triển sản xuất, giúp hộ thanh niên nghèo…

Tuy nhiên, qua giám sát cho thấy, công tác giảm nghèo ở các địa phương vẫn còn những hạn chế như: công tác bình xét hộ nghèo một số nơi còn chưa hợp lý; một số chính sách giảm nghèo chưa được bố trí vốn nên chưa thể triển khai; mức cho hộ nghèo vay sản xuất, kinh doanh còn thấp; cấp ủy, chính quyền một số địa phương chưa quan tâm đầy đủ đến công tác giảm nghèo… Từ đó đã dẫn đến kết quả thoát nghèo chưa bền vững, tỷ lệ hộ phát sinh nghèo và tái nghèo hàng năm còn cao. Đặc biệt, công tác đào tạo nghề hiện nay vẫn chưa đáp ứng được yêu cầu của doanh nghiệp; số lao động sau khi được đào tạo nghề không có việc làm vẫn còn cao...

Hoàng Uyên

Viết bình luận mới
thăm dò ý kiến

Theo bạn, điều gì có thể giữ chân và thu hút người tài vào khu vực công?

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.