Chính trị
Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh
BẢO VỆ NỀN TẢNG TƯ TƯỞNG CỦA ĐẢNG
Đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống
BẦU CỬ ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI KHÓA XV VÀ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN CÁC CẤP NHIỆM KỲ 2021 - 2026
Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh với cử tri
Cùng bàn luận
BÚA LIỀM VÀNG 2023
BÚA LIỀM VÀNG 2024
Bạc Liêu tự hào tiếp bước dưới cờ Đảng quang vinh!
Mùa xuân Canh Ngọ năm 1930, Đảng Cộng sản Việt Nam được thành lập, lãnh đạo sự nghiệp cách mạng giải phóng dân tộc từng bước đi đến thành công. Cũng trong tháng 2 của 95 năm về trước, tại Bạc Liêu, Chi bộ Đảng Cộng sản Việt Nam đầu tiên của địa phương cũng đã ra đời. Dù chỉ với vỏn vẹn 3 đảng viên, song sự ra đời của Chi bộ Đảng Cộng sản làng Phong Thạnh như là “ngọn lửa đầu tiên” thắp sáng phong trào cách mạng của tỉnh nhà, góp phần định hướng và lãnh đạo phong trào cách mạng của quần chúng phát triển, là nền tảng để thúc đẩy mạnh mẽ phong trào cách mạng của tỉnh Bạc Liêu sau này.
Thấm thoát non 1 thế kỷ, Bạc Liêu đã vững tin theo Đảng, theo Chủ tịch Hồ Chí Minh, vượt qua muôn vàn khó khăn, thử thách để giành lấy những mùa xuân thắng lợi. Từ “ngọn lửa” nhỏ bé năm xưa, phong trào cách mạng của tỉnh đã không ngừng lớn mạnh, trở thành “con tàu” vững chắc đưa Bạc Liêu tiến lên trên con đường đổi mới và phát triển. Đảng bộ và Nhân dân Bạc Liêu đã đạt được nhiều thành tựu quan trọng trên các lĩnh vực kinh tế, văn hóa, xã hội, đối ngoại, từng bước xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp, văn minh, sẵn sàng cùng cả nước bước vào kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.
Các đảng viên trẻ nguyện tiếp bước truyền thống cách mạng vẻ vang của quê hương Bạc Liêu (ảnh chụp tại Di tích lịch sử quốc gia Nơi thành lập Chi bộ Đảng Cộng sản Việt Nam đầu tiên của tỉnh, sáng 3/2/2025). Ảnh: N.Q
SỐ LƯỢNG ĐẢNG VIÊN TĂNG GẤP 1 VẠN LẦN
Sáng 3/2/2025, lãnh đạo tỉnh cùng các địa phương đã về Di tích lịch sử quốc gia Nơi thành lập Chi bộ Đảng đầu tiên của Bạc Liêu, thành kính dâng hoa, dâng hương, tưởng niệm các anh hùng, liệt sĩ đã anh dũng hy sinh để Tổ quốc, dân tộc có được cơ đồ như hôm nay. Đây là hoạt động tri ân tiền nhân, giáo dục truyền thống cách mạng thường niên của Đảng bộ và Nhân dân tỉnh nhà dịp kỷ niệm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam.
Tháng 2/1930, Chi bộ Đảng đầu tiên của tỉnh Bạc Liêu do đồng chí Nguyễn Văn Uông làm Bí thư ra đời, đánh dấu mốc son lịch sử chói lọi, ghi dấu sự ra đời sớm nhất của tổ chức Đảng Cộng sản Việt Nam ở các địa phương. Sau khi thành lập, Chi bộ đã ra sức tuyên truyền về chủ nghĩa Mác - Lênin, về Đảng Cộng sản Việt Nam và đã được các tầng lớp nhân dân nhiệt liệt hưởng ứng. Chi bộ dưới sự chỉ đạo của Đảng đã lãnh đạo quần chúng nhân dân đứng lên đấu tranh chống chế độ thực dân Pháp và phong kiến, chớp thời cơ giành độc lập dân tộc, tạo nên sự kiện giành chính quyền không đổ máu lần thứ nhất của tỉnh Bạc Liêu vào ngày 23/8/1945.
Sự ra đời của Chi bộ Đảng Cộng sản làng Phong Thạnh là mốc son rực rỡ trong tiến trình xây dựng và bảo vệ quê hương và là sự kiện khởi đầu của lịch sử Đảng bộ tỉnh Bạc Liêu. Từ 3 đảng viên tiền bối, đến nay, toàn Đảng bộ tỉnh Bạc Liêu đã có gần 30.000 đảng viên, tăng gấp 1 vạn lần. Dù tuổi Đảng có khác nhau, có đồng chí đã được nhận huy hiệu 80 năm tuổi Đảng, cũng có những người còn là đảng viên dự bị, đương tuổi thanh niên, song tất cả gần 3 vạn đảng viên Bạc Liêu ai cũng tự hào về nơi đã ra đời tổ chức Đảng đầu tiên của tỉnh - nơi thể hiện sự lãnh đạo tài tình của Đảng đối với sự nghiệp đấu tranh giành chính quyền, giải phóng dân tộc và bảo vệ Tổ quốc của vùng đất Bạc Liêu.
TIẾP BƯỚC CHA ÔNG XÂY DỰNG CƠ ĐỒ
Phát huy truyền thống anh dũng của quê hương, Đảng bộ và Nhân dân Bạc Liêu đã đạt được nhiều thành tựu quan trọng trong công cuộc xây dựng và phát triển đất nước. Những thành tựu đó là minh chứng rõ nhất cho vai trò lãnh đạo sáng suốt của Đảng Cộng sản Việt Nam, là kết quả của tinh thần yêu nước nồng nàn, ý chí tự lực, tự cường của Đảng bộ và Nhân dân Bạc Liêu.
Năm 1997, thực hiện Nghị quyết của Quốc hội khóa IX về việc chia tỉnh Minh Hải thành 2 tỉnh Bạc Liêu và Cà Mau, tỉnh Bạc Liêu được tái lập lần thứ 2, lúc ấy ở điểm xuất phát thấp và lạc hậu trên nhiều lĩnh vực. Kết cấu hạ tầng hết sức yếu kém, cơ sở vật chất cho y tế, giáo dục và các cơ quan trong hệ thống chính trị thiếu trầm trọng. Mặt khác, chưa tròn 1 năm sau ngày tái lập, tháng 11/1997, vùng Bán đảo Cà Mau, trong đó có Bạc Liêu lại bị cơn bão số 5 tàn phá, gây thiệt hại nặng nề.
Tuy nhiên, 28 năm qua, Đảng bộ và các tầng lớp nhân dân trong tỉnh đã nỗ lực phấn đấu tái thiết tỉnh nhà với quyết tâm cao nhất. Bạc Liêu đã thật sự có những đổi thay, tiến bộ hết sức đáng tự hào: các chỉ số trong sản xuất nông nghiệp so với năm 1997 tăng cao, đơn cử như sản lượng khai thác và nuôi trồng thủy hải sản tăng gấp cả chục lần. Diện tích sản xuất lúa, mặc dù được thu hẹp nhưng sản lượng vẫn tăng gấp đôi.
Song song với phát triển nông nghiệp, tỉnh đã chủ trương tập trung nguồn lực đầu tư có trọng tâm, trọng điểm xây dựng kết cấu hạ tầng, phát triển khu vực nông thôn, từng bước nâng dần đời sống vật chất, tinh thần cho người dân một cách vững chắc. Tốc độ tăng trưởng kinh tế của tỉnh luôn ở mức cao, quy mô và tiềm lực nền kinh tế đã có sự phát triển vượt bậc so với cách đây gần 30 năm. Đối sánh với năm 1997: tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) của tỉnh năm 2024 đạt trên 65.600 tỷ đồng, tăng gấp khoảng 30 lần; tương tự, tổng sản phẩm bình quân đầu người và thu ngân sách đều cao hơn hàng chục lần so với thời điểm tái lập tỉnh lần thứ 2.
Kinh tế từng bước phát triển, đời sống vật chất và tinh thần của người dân ngày càng được nâng cao, rút ngắn khoảng cách phát triển giữa thành thị và nông thôn.
ĐỔI MỚI, HỘI NHẬP VÀ PHÁT TRIỂN
Bạc Liêu hôm nay đang vững bước trên con đường đổi mới, hội nhập và phát triển, góp phần vào sự nghiệp chung của đất nước. Phát huy truyền thống cách mạng hào hùng, Bạc Liêu hôm nay tiếp tục vững bước dưới cờ Đảng quang vinh, quyết tâm xây dựng một xã hội tiến bộ, công bằng, dân chủ, thịnh vượng và văn minh, tất cả vì hạnh phúc muôn dân.
Năm 2025 là năm tiến hành đại hội Đảng bộ các cấp, là năm có ý nghĩa đặc biệt cho sự khởi đầu của giai đoạn mới 2025 - 2030, Bạc Liêu cùng cả nước chuẩn bị bước vào kỷ nguyên vươn mình của dân tộc với bao khát vọng và hành động mạnh mẽ cho quê hương Bạc Liêu giàu đẹp, văn minh. Đó là mục tiêu cháy bỏng trong mỗi đảng viên, người dân Bạc Liêu. Vì vậy, phải hành động và hành động mạnh mẽ theo các mục tiêu của nghị quyết đại hội của từng cấp đề ra. Nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp lần này là khát vọng của mỗi đảng viên và Nhân dân ở từng đơn vị, địa phương.
Nhìn lại 95 năm Bạc Liêu tiến bước dưới cờ Đảng quang vinh, cán bộ, đảng viên, chiến sĩ và Nhân dân tỉnh nhà có quyền tự hào và hoàn toàn tin tưởng vào tương lai xán lạn của quê hương, đất nước. Tự hào về hôm qua, hướng đến ngày mai rạng rỡ, Đảng bộ và Nhân dân Bạc Liêu tiếp tục đóng góp công sức, trí tuệ, phấn đấu hoàn thành vượt mức chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2025 và cả nhiệm kỳ, xây dựng tỉnh phát triển xanh, phát triển nhanh và bền vững, từng bước khẳng định vị thế trong khu vực Đồng bằng sông Cửu Long và cả nước, hòa vào kỷ nguyên vươn mình của dân tộc Việt Nam.
NGUYỄN QUỐC