Chính trị
Bức tranh kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm 2015: Tiếp tục duy trì ổn định
Theo đánh giá của UBND tỉnh, trong 6 tháng đầu năm 2015, tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh tiếp tục được duy trì ổn định với nhiều lĩnh vực có mức tăng trưởng khá như nông nghiệp, thu ngân sách, thương mại, dịch vụ… Nhiều chỉ tiêu trong Nghị quyết HĐND giao đã vượt cao so với cùng kỳ.
Trong 6 tháng đầu năm, với việc tích cực triển khai thực hiện chủ trương tái cơ cấu, ngành Nông nghiệp được xem là một trong những lĩnh vực có sự phát triển hàng đầu. Nhiều mô hình ứng dụng tiến bộ khoa học - công nghệ vào sản xuất thành công như mô hình sản xuất lúa theo quy trình “3 giảm - 3 tăng”, canh tác theo phương pháp thâm canh cải tiến, xây dựng cánh đồng mẫu lớn sản xuất lúa theo hướng VietGAP, nuôi tôm khép kín trong nhà kính, nuôi tôm sinh thái dưới tán rừng… Đặc biệt, việc áp dụng mô hình liên kết sản xuất lúa chất lượng cao gắn với chế biến xuất khẩu đã góp phần phát triển sản xuất lúa bền vững, mang lại hiệu quả tích cực về kinh tế - xã hội và môi trường. Các chỉ tiêu trong ngành Nông nghiệp, từ sản xuất lúa, chăn nuôi đến nuôi trồng thủy sản, khai thác thủy sản đều tăng so với cùng kỳ về sản lượng, diện tích, giá trị sản xuất. Riêng về xây dựng nông thôn mới, đến nay đã có 9 xã đạt chuẩn 19/19 tiêu chí nông thôn mới, 10 xã đạt từ 15 - 18/19 tiêu chí…
![]() |
Nông dân huyện Vĩnh Lợi tham quan mô hình cánh đồng mẫu lớn ở xã Vĩnh Hưng. Ảnh: M.Đ |
Trên lĩnh vực văn hóa - xã hội, công tác giảm nghèo, đảm bảo an sinh xã hội đạt kế hoạch đề ra với 90 căn nhà tình nghĩa được bàn giao cho gia đình chính sách, vận động quỹ Vì người nghèo - An sinh xã hội được 60 tỷ đồng, đạt 50% kế hoạch năm. Hơn 3.600 hộ nghèo đã được các ngành, đơn vị, doanh nghiệp đỡ đầu và trao vốn, phương tiện sản xuất trên 10,1 tỷ đồng. Đặc biệt, số lượng lao động được giải quyết việc làm đã cán mốc trên 15.000 lao động, đạt trên 85% kế hoạch. Tuy nhiên xuất khẩu lao động chỉ đạt 41% kế hoạch với 105 lao động đi làm việc nước ngoài, giảm 39% so với cùng kỳ năm trước. Công tác cải cách hành chính, giải quyết khiếu nại, tố cáo và đấu tranh phòng, chống tham nhũng, thực hiện tiết kiệm, chống lãng phí được đẩy mạnh; an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững…
Bên cạnh những lĩnh vực đạt khá, UBND tỉnh cũng đánh giá trong 6 tháng đầu năm việc chuyển dịch cơ cấu kinh tế trong nội bộ ngành nông, lâm, diêm nghiệp và thủy sản còn chậm; chưa phát huy tốt các nguồn lực cho đầu tư phát triển sản xuất, chế biến và tiêu thụ sản phẩm. Hệ thống chợ nông thôn chưa có điều kiện đầu tư cải tạo nâng cấp và xây dựng mới trong khi nhiều chợ đã quá tải, xuống cấp. Các dự án tín dụng như dự án nhà ở xã hội, đóng mới tàu đánh bắt xa bờ và dịch vụ hậu cần nghề cá theo Nghị định 67 còn khó khăn khi tiếp cận nguồn vốn vay. Trên lĩnh vực du lịch, tình trạng mất vệ sinh, mua bán chèo kéo khách tại một số điểm du lịch diễn ra làm ảnh hưởng đến sự phát triển của ngành… Đây chính là những hạn chế đòi hỏi UBND tỉnh cần có những giải pháp cụ thể và hiệu quả để giải quyết trong 6 tháng cuối năm 2015.
Thanh Lâm
- Họp mặt kỷ niệm 70 năm Ngày Thầy thuốc Việt Nam
- Kiểm tra an toàn thực phẩm phục vụ Festival Nghề muối Việt Nam - Bạc Liêu 2025
- Huyện Phước Long: Triển khai kế hoạch phòng, chống hạn hán, xâm nhập mặn mùa khô năm 2025
- Gần 430 học sinh - sinh viên tham dự Lễ khoác áo blouse trắng kỷ niệm Ngày Thầy thuốc Việt Nam 27/2
- UBND TP. Bạc Liêu: Tiếp tục nâng cao các tiêu chí nông thôn mới