Các phong trào thi đua yêu nước đã phát huy cao độ sức mạnh nội lực của huyện Đông Hải

Thứ Hai, 10/08/2015 | 15:48

Với mũi nhọn về kinh tế biển, thời gian qua huyện Đông Hải đã tập trung đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước gắn với phát triển các tiềm năng, thế mạnh của huyện. Từ các phong trào thi đua này, nhiều mô hình, cách làm mới đã ra đời và góp phần tích cực vào quá trình phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Người dân xã An Phúc tham gia làm giao thông góp phần xây dựng nông thôn mới. Ảnh: Tú Anh

Để khai thác có hiệu quả thế mạnh trong nuôi trồng thủy sản, cùng với tranh thủ nhiều nguồn vốn đầu tư cho xây dựng, nâng cấp, sửa chữa, nạo vét các công trình thủy lợi - thủy nông nội đồng phục vụ sản xuất..., UBND huyện còn chỉ đạo ngành Nông nghiệp phối hợp với các ban ngành, đoàn thể và UBND các xã, thị trấn tuyên truyền, vận động đẩy mạnh các phong trào thi đua trong sản xuất. Trong đó, tiêu biểu là phong trào nông dân sản xuất giỏi, giúp nhau xóa đói giảm nghèo và làm giàu chính đáng. Đồng thời tăng cường công tác tập huấn khuyến nông - khuyến ngư, chuyển giao, ứng dụng các thành tựu khoa học - kỹ thuật mới vào sản xuất. Từ phong trào này đã xuất hiện nhiều mô hình sản xuất mới như: mô hình nuôi tôm quảng canh cải tiến - kết hợp ít thay nước có sử dụng chế phẩm vi sinh ở các xã Long Điền, An Trạch A, Định Thành, Định Thành A và Long Điền Tây… cho lợi nhuận từ 80 - 100 triệu đồng/ha/năm. Điển hình là các hộ Dương Văn Đoàn, Dương Văn Út (xã Định Thành), Dương Văn Nhiều (xã Long Điền Tây)... Hay mô hình nuôi tôm thâm canh - bán thâm canh cho lợi nhuận từ 200 - 300 triệu đồng/ha; cá biệt có những hộ lợi nhuận trên 400 triệu đồng/ha như hộ ông Nguyễn Văn Thiện và hộ ông Võ Hùng Linh (xã Long Điền Tây). Đáng nói hơn, mô hình nuôi tôm thẻ chân trắng cho lợi nhuận bình quân khoảng 550 triệu đồng/ha, trong đó có những hộ lợi nhuận trên 700 triệu đồng/ha như hộ ông Phan Văn Nhiên và hộ ông Hồ Thanh Hiệp (xã Long Điền)...

Thu hoạch tôm nuôi công nghiệp ở huyện Đông Hải. Ảnh: Tú Anh

Ngoài các mô hình tiêu biểu trên, còn có các mô hình sản xuất hiệu quả khác cho lợi nhuận từ 50 - 100 triệu đồng/ha như: nuôi tôm kết hợp với trồng rừng, nuôi cá kèo công nghiệp, nuôi tôm quảng canh cải tiến - kết hợp thả ghép sò huyết ở các xã Long Điền Tây, Long Điền Đông, An Phúc và An Trạch.

Với những cách làm sáng tạo và không ngừng nghiên cứu, mạnh dạn ứng dụng các mô hình sản xuất mới, nhiều bà con nông dân đã góp phần làm thay đổi tập quán sản xuất cũ, khắc phục kịp thời những khó khăn phát sinh và hướng đến những mô hình sản xuất bền vững. Đến nay, toàn huyện có gần 5.840 hộ nông dân đạt danh hiệu Nông dân sản xuất - kinh doanh giỏi các cấp và họ thật sự là những hạt nhân trong phong trào thi đua sản xuất - kinh doanh giỏi.

Một phong trào thi đua khá sôi nổi và mang lại nhiều lợi ích thiết thực trong thời gian qua phải kể đến là phong trào chung sức xây dựng nông thôn mới. Để thực hiện tốt phong trào này và hoàn thành các tiêu chí theo đúng lộ trình, UBND huyện đã chỉ đạo và tổ chức ký kết giao ước thi đua giữa Ban chỉ đạo xây dựng nông thôn mới với các xã giai đoạn 2011 - 2015. Hiện nay đã công nhận các xã Điền Hải và Long Điền Đông đạt 15 tiêu chí; Định Thành đạt 14 tiêu chí; Long Điền, Long Điền Đông A và An Phúc đạt 12 tiêu chí; An Trạch và An Trạch A đạt 9 tiêu chí; Long Điền Tây 7 đạt tiêu chí; Định Thành A đạt 6 tiêu chí...

Trong xây dựng nông thôn mới, nổi bật nhất là phong trào xây dựng giao thông nông thôn. Đơn cử như xây dựng lộ giao thông xóm liền xóm với hơn 99 tuyến, chiều dài trên 137,224km, tổng vốn đầu tư gần 39,8 tỷ đồng. Hay xây dựng 223 cây cầu giao thông nông thôn với chiều dài 5.461m, tổng vốn đầu tư trên 2 tỷ đồng. Cùng với phong trào này còn có phong trào phát triển sản xuất nhằm đạt tiêu chí về thu nhập, giải quyết việc làm... Đến nay, huyện đã tổ chức mở hơn 450 lớp khuyến nông - khuyến ngư cho nông dân, gần 120 lớp dạy nghề và tạo việc làm mới cho trên 22.000 lao động. Những việc làm thiết thực trên đã giúp bộ mặt nông thôn được cải thiện rõ rệt, đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân dần được nâng lên, khoảng cách giữa thành thị và nông thôn ngày càng được rút ngắn...

Bên cạnh đó, nhiều phong trào thi đua khác cũng mang lại kết quả đáng phấn khởi như: phát triển văn hóa - xã hội, giáo dục - đào tạo, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, nâng cao chất lượng hệ thống chính trị, thi đua thực hiện cải cách thủ tục hành chính...

Ông Bùi Minh Túy, Chủ tịch UBND huyện Đông Hải cho biết: “Các phong trào thi đua yêu nước đã phát huy cao độ sức mạnh nội lực của huyện Đông Hải, nâng cao chất lượng hoạt động của cả hệ thống chính trị, tạo ra sự gắn bó mật thiết, gần gũi giữa Đảng, Nhà nước với nhân dân. Những thành tích đạt được của các tập thể, cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và các tầng lớp nhân dân trong huyện trên tất cả các lĩnh vực: kinh tế, văn hóa - xã hội, quốc phòng - an ninh, xây dựng hệ thống chính trị... là rất to lớn”.

Có thể nói, những thành tựu đã đạt được trong 5 năm qua là nền tảng vững chắc, là tiền đề quan trọng để huyện tiếp tục phát triển mạnh mẽ trong giai đoạn mới 2015 - 2020. Vì vậy, huyện Đông Hải sẽ tiếp tục phát huy sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân, đưa phong trào thi đua phát triển sâu rộng trong các tầng lớp nhân dân, trở thành động lực to lớn trong thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XII đã đề ra.

Từ các phong trào thi đua yêu nước, trong 5 năm qua, huyện Đông Hải được Chủ tịch nước tặng 2 Huân chương Lao động hạng Ba (năm 2010, 2012) và 10 cá nhân được tặng Huân chương Lao động hạng Ba; 16 tập thể và 48 cá nhân được tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ; 161 tập thể được công nhận danh hiệu Tập thể lao động xuất sắc, 203 cá nhân được công nhận danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp tỉnh, 62 tập thể và 627 cá nhân được tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh; UBND huyện 3 lần được tặng Cờ thi đua xuất sắc và 1 lần nhận Bằng khen của UBND tỉnh; có 2.954 cá nhân được công nhận danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở, 201 tập thể và 2.584 cá nhân được tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND huyện; 319 tập thể và 5.729 cá nhân được công nhận danh hiệu Lao động tiên tiến, 27 tập thể được tặng Cờ thi đua xuất sắc của UBND huyện.

HOÀNG LIỆT

Viết bình luận mới
thăm dò ý kiến

Theo bạn, điều gì có thể giữ chân và thu hút người tài vào khu vực công?

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.