Câu lạc bộ Liên thế hệ tự giúp nhau: Hiệu quả bước đầu

Thứ Hai, 04/06/2018 | 17:06

Chăm sóc và phát huy vai trò người cao tuổi (NCT) là một trong những chính sách được Đảng và Nhà nước quan tâm. Qua 1 năm thực hiện Đề án nhân rộng mô hình câu lạc bộ (CLB) Liên thế hệ tự giúp nhau (LTHTGN) giai đoạn 2016 - 2020, Bạc Liêu đã gặt hái một số kết quả bước đầu.

Hội NCT tỉnh tặng quà CLB LTHTGN ấp Hà Đức (xã Châu Hưng A, huyện Vĩnh Lợi). Ảnh: Y.N

 Toàn tỉnh hiện có 77.000 NCT, trong đó có 126 cụ neo đơn, 274 cụ có hoàn cảnh khó khăn. Đề án nhân rộng mô hình CLB LTHTGN giai đoạn 2016 - 2020 nhằm mục đích nâng cao chất lượng cuộc sống vật chất và tinh thần cho NCT, đặc biệt là NCT có hoàn cảnh nghèo, cận nghèo, khó khăn, NCT ở vùng nông thôn, vùng sâu, vùng đồng bào dân tộc.

Thực hiện Quyết định 1533 của Thủ tướng Chính phủ và Kế hoạch 29 của UBND tỉnh về nhân rộng các mô hình CLB LTHTGN, từ tháng 9/2017 đến nay, toàn tỉnh đã xây dựng 7 CLB LTHTGN ở 7 huyện, thành phố, thị xã để làm điểm chỉ đạo, rút kinh nghiệm nhân rộng. Hầu hết các CLB đều hoạt động ổn định; 7 CLB có tổng số 342 thành viên (với nguồn kinh phí trên 300 triệu đồng), trong đó có 33 thành viên thuộc hộ nghèo, 29 thành viên thuộc hộ cận nghèo. Theo chỉ đạo của UBND tỉnh, đến năm 2020, toàn tỉnh thành lập 28 CLB LTHTGN.

Theo quy định, CLB LTHTGN phải có ít nhất 2 thế hệ, 70% là NCT, khoảng 50% thành viên CLB được vay vốn hoặc hiện vật để cải thiện đời sống. Theo đó, các thành viên thuộc diện hộ nghèo, cận nghèo, khó khăn sẽ được vay vốn hoặc hiện vật để cải thiện đời sống. Ban chủ nhiệm sẽ khảo sát, nhận đỡ đầu cũng như phối hợp với ngành chức năng hướng dẫn kỹ thuật, tập huấn các mô hình sản xuất có hiệu quả. Đến nay, đã có 6/7 CLB giải ngân cho 50 thành viên vay vốn sản xuất, mua bán nhỏ với số tiền 270 triệu đồng.

Theo cô Bùi Thị Ninh, Chủ nhiệm CLB LTHTGN ấp 16 (xã Vĩnh Hậu A, huyện Hòa Bình): “CLB đã xem xét cho 17 hộ vay với số tiền 84 triệu đồng. Hầu hết các hộ sử dụng nguồn vốn đúng mục đích. Mỗi thành viên được vay từ 3 - 5 triệu đồng để đầu tư mua bán nhỏ, nuôi cua, trồng rau màu và nâng cao cuộc sống”.

Đơn cử như chú Nguyễn Văn Quang, sau khi được CLB LTHTGN cho vay 5 triệu đồng, chú liền nuôi cua và trồng hoa huệ. Vụ thu hoạch cua đầu tiên chú lãi 5 triệu đồng, nguồn thu từ hoa huệ vụ đầu là 7 triệu đồng. Hiện nay, chú Quang bước vào nuôi vụ cua thứ hai và tiếp tục trồng hoa huệ.

Ông Hồ Hữu Đức, Phó trưởng Ban đại diện Hội NCT tỉnh, cho biết: “CLB LTHTGN là mô hình ý nghĩa và thiết thực trong công tác chăm lo NCT; đồng thời góp phần củng cố hoạt động các tổ chức Hội cơ sở, góp phần cùng địa phương thực hiện tốt công tác giảm nghèo. Bước đầu, các CLB hoạt động hỗ trợ vốn cho các thành viên thuộc diện hộ nghèo và cận nghèo. Qua thời gian theo dõi, chúng tôi nhận thấy nhiều hộ thành viên CLB LTHTGN được vay vốn và sử dụng đồng vốn có hiệu quả, đúng mục đích. Hy vọng đến cuối năm 2018 sẽ có nhiều hộ được thoát nghèo”.

T.A

Viết bình luận mới
thăm dò ý kiến

Theo bạn, điều gì có thể giữ chân và thu hút người tài vào khu vực công?

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.