Chăm lo cho gia đình chính sách: Đạo lý và trách nhiệm!

Thứ Hai, 29/04/2019 | 16:53

Thời gian qua, Bạc Liêu đã thực hiện nhiều phong trào đền ơn đáp nghĩa, chăm lo gia đình thương binh - liệt sĩ, gia đình có công với cách mạng. Phong trào đền ơn đáp nghĩa đã đi vào lòng mỗi cán bộ, đảng viên và người dân, phát huy sức mạnh tổng hợp của cộng đồng, góp phần ổn định và nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sĩ và người có công với nước.

Ngân hàng Chính sách xã hội Trung ương tặng quà tết cho hộ nghèo, hộ cận nghèo xã Ninh Thạnh Lợi (huyện Hồng Dân).

Đại diện chính quyền phường 1 (TP. Bạc Liêu) thăm hỏi gia đình thương binh 3/4 - Lê Trung Lâm (giữa).

Bà Huỳnh Thị Hồng Sương (xã Phong Thạnh Tây B, huyện Phước Long) bên căn nhà tình nghĩa. Ảnh: T.Q

Năm 1988, ông Lê Trung Lâm (sinh năm 1965, ngụ phường 1, TP. Bạc Liêu) tham gia chiến đấu tại chiến trường Campuchia. Sau khi bị thương và mất một phần chân trái (thương binh 3/4), ông Lâm trở về quê, lập gia đình sống bằng nghề thợ hồ, vợ ông thì làm công nhân. Do thu nhập bấp bênh lại nuôi hai con nhỏ nên cuộc sống gia đình luôn gặp khó khăn.

Hiểu được hoàn cảnh ông Lâm, chính quyền phường 1 (TP. Bạc Liêu) luôn quan tâm, hỗ trợ mỗi khi ông cần. Mới đây, thấy căn nhà của ông Lâm xuống cấp, UBND phường hỗ trợ ông xây căn nhà tình nghĩa trị giá 50 triệu đồng. Mỗi năm, vào dịp lễ, tết, ông đều được phường mời họp mặt, thăm hỏi, tặng quà...

Ông Lâm cho biết: “Tôi bị thương nên không lao động nặng nhọc được, cuộc sống cũng khó khăn. Nhờ sự quan tâm, chăm lo của Nhà nước, chính quyền địa phương và sự giúp đỡ của bà con hàng xóm nên cuộc sống gia đình tôi đỡ vất vả, các con tôi được học hành. Tôi thấy rất ấm lòng!”.

Là con của liệt sĩ nên bà Huỳnh Thị Hồng Sương (xã Phong Thạnh Tây B, huyện Phước Long) cùng con cháu của bà được Nhà nước và chính quyền địa phương quan tâm, giúp đỡ. Nhờ đó cuộc sống gia đình bà Sương ổn định, con cái của bà được tạo điều kiện học hành và việc làm. Mới đây, chính quyền xã hỗ trợ xây cho bà Sương căn nhà tình nghĩa, và tặng bà một số vật dụng sinh hoạt gia đình.

Chăm lo đối tượng chính sách và người thân của họ là nhiệm vụ thường xuyên của các cấp chính quyền, địa phương, các tổ chức Hội, đoàn thể. Cùng với đó, cộng đồng xã hội và các tầng lớp nhân dân trong tỉnh cũng nhiệt tình tham gia. Thời gian qua, toàn tỉnh đã thực hiện tốt việc trợ cấp hàng tháng, trợ cấp một lần; nhận phụng dưỡng 127 Mẹ Việt Nam anh hùng; hỗ trợ, giúp đỡ 148 thương binh 1/4, 2/4; đóng góp xây dựng Quỹ Đền ơn đáp nghĩa; xây dựng và sửa chữa nhà tình nghĩa; thực hiện các chính sách ưu đãi về giáo dục - đào tạo; chăm sóc sức khỏe, dạy nghề, tạo việc làm cho con em gia đình người có công...

Các chế độ, chính sách được triển khai kịp thời, bảo đảm người có công được hưởng đúng, đủ quyền lợi. Đến nay, các gia đình chính sách có mức sống bằng và cao hơn với mức sống trung bình của dân cư nơi cư trú; 100% xã, phường, thị trấn được công nhận làm tốt công tác thương binh, liệt sĩ và người có công.

Bên cạnh thực hiện chính sách chung, các địa phương trong tỉnh bằng nguồn lực riêng còn xây dựng các mô hình, câu lạc bộ đền ơn đáp nghĩa, uống nước nhớ nguồn… nhằm khơi dậy tính đoàn kết, giúp đỡ người có công và người thân của họ.

Toàn tỉnh hiện có 37.879 gia đình chính sách, trong đó có 37.638 hộ có mức sống trên trung bình (99,20%), còn 107 gia đình chính sách là hộ nghèo. Quyết tâm không để gia đình chính sách nào còn rơi vào trường hợp hộ nghèo, Sở LĐ-TB&XH đang xin chủ trương UBND tỉnh tiếp tục hỗ trợ các tiêu chí còn thiếu hụt, phấn đấu đến cuối năm 2019, toàn tỉnh sẽ không còn hộ nghèo là gia đình chính sách. Từ đầu năm 2019 đến nay, UBND tỉnh cũng đã trích Quỹ An sinh xã hội hỗ trợ xây 222 căn nhà tình nghĩa cho gia đình chính sách (mỗi căn 50 triệu đồng) và sẽ hoàn thành trước ngày 27/7/2019. Quý 1/2019, Sở LĐ-TB&XH đã tổ chức cho người có công tham quan, điều dưỡng tại Hà Nội và Côn Đảo; xin kinh phí cho các chuyến đi điều dưỡng tập trung.

Chăm lo cho gia đình chính sách, người có công không chỉ là trách nhiệm, mà còn là đạo lý đối với những người đã hy sinh máu xương vì độc lập, tự do, vì hạnh phúc, ấm no cho dân tộc. Các gia đình chính sách không ỷ lại vào sự đãi ngộ của Đảng và Nhà nước, mà luôn phát huy truyền thống cách mạng, luôn kiên trung, gương mẫu thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, góp phần xây dựng quê hương ngày càng tươi đẹp.

MINH LUÂN

Viết bình luận mới
thăm dò ý kiến

Theo bạn, điều gì có thể giữ chân và thu hút người tài vào khu vực công?

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.