Chính trị
Chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng
Vững bước trên đường đổi mới
Thành tựu lớn nhất của công cuộc đổi mới là đưa Việt Nam từ một trong những nước nghèo nàn lạc hậu, trở thành nước có thu nhập trung bình...
Tiếp tục đổi mới toàn diện đất nước là quyết tâm chính trị xuyên suốt trong quá trình lãnh đạo cách mạng của Đảng ta. Tại Đại hội lần thứ XII của Đảng, một lần nữa tinh thần đó lại được thể hiện rõ nét, khẳng định ý chí, quyết tâm mới của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân trong giai đoạn cách mạng mới.
Các đại biểu tại Đại hội XII của Đảng. Ảnh: ĐCSVN
Chặng đường ngắn - bước tiến dài
Tinh thần đó đã được Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng khái quát và nhấn mạnh trong bài phát biểu tại phiên khai mạc Đại hội: “Ba mươi năm đổi mới là một giai đoạn lịch sử quan trọng trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ đất nước, đánh dấu sự trưởng thành về mọi mặt của Đảng, Nhà nước và nhân dân ta. Đổi mới mang tầm vóc và ý nghĩa cách mạng, là quá trình cải biến sâu sắc, toàn diện, triệt để... Nhìn tổng thể, qua 30 năm đổi mới, đất nước ta đã đạt những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử...”.
Nhiều đại biểu đến từ các tỉnh, thành phố trong cả nước cũng đều có chung nhận định: Sau 30 năm đổi mới, Việt Nam nói chung, mỗi địa phương nói riêng đã thu được nhiều thành tựu quan trọng. Đất nước ra khỏi tình trạng kém phát triển; chính trị - xã hội ổn định; quốc phòng - an ninh được giữ vững; công tác đối ngoại, hội nhập quốc tế được triển khai sâu rộng, vị thế của nước ta trên trường quốc tế được nâng lên. Thành tựu đó là tiền đề vững chắc để đất nước bước sang giai đoạn đẩy nhanh CNH-HĐH đất nước.
Tại “nghị trường”, với sự định hướng khoa học, cụ thể và sự điều hành sáng tạo, trí tuệ của Đoàn Chủ tịch Đại hội, các đại biểu thẳng thắn nêu lên chính kiến, tích cực đóng góp, làm rõ nhiều nội dung quan trọng trên tất cả các lĩnh vực đời sống xã hội, nhưng “trục” chủ đạo của các phiên thảo luận luôn bám sát tinh thần và quyết tâm đổi mới; trong đó thống nhất chỉ rõ: Thành tựu lớn nhất của công cuộc đổi mới là đưa Việt Nam từ một trong những nước nghèo nàn lạc hậu, trở thành nước có thu nhập trung bình. Từ năm 1986 đến nay, thu nhập bình quân đầu người tăng 4 lần, số hộ nghèo từ trên 50% giảm xuống còn dưới 5%. Đó là một bước tiến rất dài trong “chặng đường” ngắn.
Đổi mới phải nhanh, mạnh và sâu rộng hơn
Báo cáo chính trị của Đại hội lần thứ XII cũng chỉ rõ: “Đổi mới chưa đồng bộ và toàn diện. Một số chỉ tiêu kinh tế - xã hội chưa đạt kế hoạch; nhiều chỉ tiêu, tiêu chí trong mục tiêu phấn đấu để đến năm 2020 nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại không đạt được. Nhiều hạn chế, yếu kém trong các lĩnh vực giáo dục và đào tạo, khoa học và công nghệ, văn hóa, xã hội, y tế chậm được khắc phục...; một số mặt công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị chuyển biến chậm”.
Từ thực tế yếu kém, tồn tại đó, tại Đại hội, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã phát biểu chỉ rõ: Việc mục tiêu năm 2020 cơ bản hoàn thành CNH-HĐH không thực hiện được, nhưng phải sớm thực hiện cho được mục tiêu này. Trong thời gian tới, cần tiếp tục đẩy mạnh quá trình này theo hướng kết hợp có hiệu quả phát triển chiều rộng với chiều sâu, chú trọng phát triển chiều sâu, cân bằng giữa phát triển kinh tế và quốc phòng, an ninh, thực hiện an sinh xã hội...
Theo một số đại biểu dự Đại hội, Việt Nam đang ở khoảng thời gian ngắn ngủi còn lại của giai đoạn dân số vàng (tối đa còn 10 năm nữa); việc tăng trưởng nhờ lao động giá rẻ, khai thác tài nguyên không còn nhiều lợi thế... Việt Nam ngày càng hội nhập sâu vào kinh tế thế giới, phải chấp nhận hội nhập tức là chấp nhận cạnh tranh... Vì thế, đổi mới nhanh, mạnh mẽ, tích cực và sâu rộng hơn là yêu cầu cấp thiết, nếu không sẽ tụt lại phía sau, nền kinh tế sẽ trì trệ, rơi vào "bẫy" thu nhập trung bình. Do vậy, Đại hội lần thứ XII của Đảng phải quyết định, đề ra những chủ trương, chính sách đúng đắn, sáng tạo, soi đường cho công cuộc đổi mới tiếp theo của đất nước.
B.T (tổng hợp)
- Bộ phim tài liệu “Mùa muối tan”: Truyền tải thông điệp mạnh mẽ về bảo tồn nghề truyền thống
- Bạc Liêu đề nghị bổ sung vào Quy hoạch điện VIII 1.000 MW điện gió và 500 MW điện mặt trời
- Bí thư Tỉnh ủy - Lữ Văn Hùng: Tổ chức thành công, ấn tượng Festival Nghề muối Việt Nam - Bạc Liêu năm 2025
- Trao 57 bộ huy chương cho các vận động viên tại Đại hội Thể thao học sinh Huyện Hòa Bình năm 2025
- Ghi hình quảng bá di sản nghề làm muối truyền thống Bạc Liêu