Chất vấn tại kỳ họp thứ 5, HĐND tỉnh khóa IX: Truy trách nhiệm cơ quan quản lý

Thứ Sáu, 08/12/2017 | 15:39

Không nhiều đại biểu đặt câu hỏi chất vấn, những vấn đề được chất vấn cũng không mới bởi đó là chuyện bức xúc lâu năm của cử tri, điều được các đại biểu cố tìm lời giải đáp cho những câu hỏi của mình chính là: trách nhiệm của ngành chức năng ở đâu trong những vấn đề “biết rồi, khổ lắm, nói mãi”?

Chưa làm tốt trách nhiệm do... nguyên nhân khách quan (?!)

Việc tồn tại nhiều dự án treo, dự án chậm triển khai trên địa bàn tỉnh hiện nay là vấn đề nóng được nhiều đại biểu HĐND tỉnh nêu lên và chất vấn vai trò quản lý nhà nước của UBND tỉnh và các sở, ngành chức năng. Trong đó, dự án Bệnh viện Đa khoa - Khu du lịch nghỉ dưỡng Quốc tế Phương Đông và dự án Bệnh viện Đa khoa Bạc Liêu - Sài Gòn là hai trong nhiều dự án gây bức xúc trong nhân dân vì sự lãng phí quỹ đất công. Theo lãnh đạo Sở KH-ĐT, tỉnh luôn có tinh thần cầu thị, sẵn sàng tạo điều kiện thuận lợi cho nhà đầu tư tháo gỡ khó khăn, tuy nhiên nếu các nhà đầu tư tiếp tục triển khai quá chậm dự án thì buộc phải thu hồi để không ảnh hưởng đến sự phát triển của tỉnh cũng như đời sống nhân dân.

Không dừng lại ở hai dự án mà mở rộng đến các dự án gây bức xúc trong nhân dân, một lần nữa, Chủ tịch HĐND tỉnh - Lê Thị Ái Nam truy vấn về vai trò, trách nhiệm quản lý của Sở KH-ĐT đối với các dự án. Và dù đã giải trình về trách nhiệm của Sở KH-ĐT đối với hai dự án trên nhưng ngành quản lý vẫn chưa có được câu trả lời thỏa đáng tại kỳ họp do phải… chờ chỉ đạo của UBND tỉnh về quy trình xử lý!

Phần chất vấn của đại biểu Bùi Thanh Nguyên tại kỳ họp thứ 5, HĐND tỉnh khóa IX. Ảnh: TT

Cũng là vấn đề trách nhiệm của địa phương, đơn vị, câu trả lời của Chủ tịch UBND huyện Vĩnh Lợi và Giám đốc Sở LĐ-TB&XH chưa thật sự làm hài lòng đại biểu tại kỳ họp cũng như đông đảo cử tri. Tuyến đường Châu Hưng - Hưng Thành triển khai thi công chậm, tổng mức đầu tư tăng mạnh nhưng sau vài tháng đưa vào sử dụng đã hư hỏng, xuống cấp trầm trọng, mà theo Chủ tịch UBND huyện Vĩnh Lợi - Từ Minh Phúc thì một trong những nguyên nhân gây chất lượng công trình kém là do quá trình thi công liên tục gặp mưa. Cùng với đó, tuyến đường trên có nhiều xe tải trọng lớn, quá tải thường xuyên lưu thông nên đường mau xuống cấp! Tuy nhiên, lãnh đạo huyện Vĩnh Lợi không cho biết vai trò cơ quan quản lý khi nghiệm thu công trình cũng như chưa trả lời được câu hỏi của đại biểu là đã có bao nhiêu phương tiện bị xử phạt vì quá tải khi lưu thông!

Trong khi đó, bà Trần Hồng Chiến - Giám đốc Sở LĐ-TB&XH thì lý giải do chưa bổ nhiệm Chánh Thanh tra Sở, lực lượng thanh tra lại ít nên chưa tiến hành xử phạt một doanh nghiệp nào vi phạm quy định pháp luật về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp đối với người lao động! Một lần nữa trách nhiệm của cơ quan chức năng lại được đưa về cho nguyên nhân khách quan!

Nhận trách nhiệm nhưng không hứa!

Những dự án xây dựng và các tuyến đường thật sự làm “nóng” phiên chất vấn tại kỳ họp thứ 5, HĐND tỉnh khóa IX. Đó không chỉ là dự án Bệnh viện Đa khoa - Khu du lịch nghỉ dưỡng Quốc tế Phương Đông và dự án Bệnh viện Đa khoa Bạc Liêu - Sài Gòn, hay tuyến đường Châu Hưng - Hưng Thành, mà còn có dự án cải tạo nâng cấp đường Hòa Bình (thuộc phường 1, TP. Bạc Liêu), tuyến đường Hùng Vương.

Phần chất vấn của đại biểu Trần Thị Huỳnh Dao tại kỳ họp thứ 5, HĐND tỉnh khóa IX. Ảnh: TT

Theo đại biểu Trần Thị Huỳnh Dao, dự án cải tạo nâng cấp đường Hòa Bình có sự chồng lấn với dự án tái định cư Nam hành chính. Và dù triển khai thực hiện ở hai thời điểm khác nhau, đã xác định có sự chồng lấn nhưng diện tích chồng lấn là bao nhiêu thì lại không thể biết? Vấn đề này tiếp tục được đại biểu Bùi Thanh Nguyên và Chủ tịch HĐND tỉnh - Lê Thị Ái Nam “truy” đề nghị làm rõ trách nhiệm của cơ quan quản lý. Không né tránh trách nhiệm của cơ quan quản lý tài nguyên và môi trường trong việc giao và sử dụng đất, đồng thời cho biết sẽ quyết liệt giải quyết trong thời gian tới nhưng không thể hứa khi nào xong vì vụ việc từ năm 1998, nhân sự Ban quản lý dự án thay đổi sau nhiều lần tách nhập làm hồ sơ thất lạc... dẫn đến việc không xác định được ranh giới nên có nhiều khó khăn trong quá trình giải quyết!

Về một con đường khác cũng không kém phần “nóng” là đường Hùng Vương (phường 1, TP. Bạc Liêu), Chánh Thanh tra tỉnh - Hồ Hữu Lượng cũng cho biết thời gian qua Thanh tra tỉnh đã làm hết trách nhiệm của mình, trình UBND tỉnh nhiều phương án giải quyết nhưng do vấn đề phức tạp nên chưa thể giải quyết xong. Với câu hỏi thẳng thắn của đại biểu La Văn Viễn: “Liệu đến trước Tết Nguyên đán 2018, tuyến đường này có được giải quyết dứt điểm hay không?”, người đứng đầu ngành Thanh tra cho biết không thể hứa có thể giải quyết trước Tết Nguyên đán, vì còn phải qua nhiều khâu xử lý để giải quyết vụ việc.

Cần nhắc lại rằng, vấn đề này đã được chất vấn 3 lần tại các kỳ họp HĐND, Thanh tra tỉnh cũng 3 lần hứa nhưng đến giờ vẫn chưa giải quyết xong, thậm chí còn tiếp tục phát sinh hộ khiếu kiện mới! Và theo như lời đề nghị của Chủ tịch HĐND tỉnh - Lê Thị Ái Nam thì các tổ xử lý của UBND tỉnh cần khẩn trương hơn, giải quyết dứt điểm các hộ chưa chấp nhận phương án đền bù giải tỏa nhằm giải tỏa bức xúc trong nhân dân.

Nguyễn Lâm

Năm 2018, Bạc Liêu dự kiến tinh giản 205 biên chế

(BL-LA) Theo UBND tỉnh, tổng số biên chế đã thực hiện tinh giản từ năm 2015 - 2017 là 323 người trên tổng số 487 người đề ra trong kế hoạch, đạt tỷ lệ trên 66%. Số lượng thực hiện tinh giản biên chế hàng năm được Bộ Nội vụ phê duyệt thường thấp hơn kế hoạch của tỉnh với các lý do: một số trường hợp nghỉ do sức khỏe yếu, có giấy xác nhận tỷ lệ mất sức trên 61% mà không có giấy xác nhận của cơ quan y tế, bảo hiểm xã hội chi trả trợ cấp ốm đau theo quy định hiện hành; một số trường hợp vượt quá tuổi so với quy định của Nghị định 108 của Chính phủ…

Năm 2018, tổng số người làm việc trong đơn vị sự nghiệp công lập tỉnh Bạc Liêu được HĐND tỉnh phê duyệt là 15.259 người, giảm 414 người so với năm 2017. Cụ thể, sự nghiệp giáo dục - đào tạo 10.476 người; sự nghiệp y tế 3.243 người; sự nghiệp văn hóa - thể thao và du lịch; phát thanh - truyền hình: 459 người; sự nghiệp khác 1.081 người. Cũng trong năm 2018, dự kiến kế hoạch thực hiện chính sách tinh giản biên chế là 205 người, trong đó sự nghiệp y tế là 41 người, sự nghiệp giáo dục - đào tạo là 135 người, sự nghiệp khác là 29 người.

 

Viết bình luận mới
thăm dò ý kiến

Theo bạn, điều gì có thể giữ chân và thu hút người tài vào khu vực công?

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.