Chính trị
Chung sức để sớm hoàn thành mục tiêu xóa nhà tạm, nhà dột nát
Sau phát động của Thủ tướng Chính phủ (tháng 4/2024), cả hệ thống chính trị của tỉnh vừa đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động về ý nghĩa nhân văn sâu sắc, vừa triển khai rất quyết liệt phong trào thi đua “Chung tay xóa nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn tỉnh”. Với sự chung sức, quyết tâm cao, Bạc Liêu đã sớm hoàn thành mục tiêu xóa 779 căn nhà tạm, nhà dột nát đợt 1 trước tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025.
Nguyên Chủ tịch nước - Trương Tấn Sang và các đồng chí lãnh đạo tỉnh đến thăm, tặng quà cho hộ ngư dân vừa được hỗ trợ xây nhà mới ở xã Hiệp Thành (TP. Bạc Liêu). Ảnh: H.T
Niềm vui đón Tết trong ngôi nhà mới
Ngôi nhà xây rộng rãi, được lát gạch men sạch sẽ - niềm mơ ước của cả gia đình chị Nguyễn Ngọc Hiệp (ấp Khúc Tréo, xã Tân Phong, TX. Giá Rai) trong suốt bao nhiêu năm nay mới thành hiện thực. Chị Hiệp kể, chị làm thuê công nhật, còn chồng làm công nhân, thu nhập của cả hai vợ chồng chỉ đủ lo cho 6 con ăn, học, không có tích lũy. Mấy năm trước, nhà cửa xập xệ, các con không dám dẫn bạn về chơi, nhưng Tết năm nay, các con rộn ràng, vui vẻ mời các bạn đến chơi nhà mới. Chỉ vậy thôi mà vợ chồng chị đã cảm thấy lâng lâng hạnh phúc mãi.
Mỗi người một hoàn cảnh, vì những khó khăn cản trở nên dù nỗ lực, họ vẫn chưa thể xây dựng được căn nhà mơ ước. Như hoàn cảnh của gia đình anh Thái Vũ Thanh (xã Hiệp Thành, TP. Bạc Liêu) là ngư phủ làm thuê cho chủ tàu cá ở phường Nhà Mát. Thu nhập từ nghề đi biển bấp bênh, nhất là trong những tháng thời tiết xấu, tàu nằm bờ thì anh phải đi làm mướn. Vợ anh Thanh ở nhà vừa chăm con nhỏ vừa trồng hoa màu trên mảnh đất chỉ vài chục mét vuông để kiếm thêm tiền trang trải cuộc sống gia đình. Vợ chồng anh Thanh xúc động chia sẻ: Nếu không có sự hỗ trợ rất lớn này, tôi cũng như hàng chục ngư dân nghèo rất khó có điều kiện để xây dựng được ngôi nhà kiên cố. Có được căn nhà đón Tết, chúng tôi vô cùng phấn khởi và hy vọng rằng năm mới sẽ thêm may mắn, yên tâm nỗ lực hơn trong lao động, tăng thu nhập, mua sắm thêm vật dụng trong nhà, cuộc sống gia đình chắc chắn sẽ tốt đẹp hơn.
Hội LHPN TX. Giá Rai bàn giao nhà tình thương cho hội viên có hoàn cảnh khó khăn trước tết Nguyên đán 2025.
Bí thư Huyện ủy Hồng Dân - Nguyễn Văn Chung, cho biết: Qua rà soát, hiện huyện còn trên 250 hộ nghèo sống trong nhà tạm, nhà dột nát. Trong đợt 1 thực hiện xóa nhà tạm, nhà dột nát, huyện tranh thủ mọi nguồn lực, khẩn trương hỗ trợ xây dựng 230 căn nhà cho hộ nghèo không có khả năng tự lực xây dựng nhà để ở, với tổng kinh phí 11,5 tỷ đồng. Các công trình đều đảm bảo tiêu chí “3 cứng” (nền cứng, mái cứng và khung cứng) và đều hoàn thành trước tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025. Người dân vô cùng vui mừng và bày tỏ sự cảm ơn chân thành vì sự hỗ trợ rất lớn này từ các cấp ủy, chính quyền, ban, ngành, đoàn thể và các tổ chức, cá nhân hảo tâm.
Huy động mọi nguồn lực
Qua rà soát, mục tiêu của tỉnh là phải xây dựng, sửa chữa trên 2.880 căn nhà cho người có công với cách mạng; 1.760 căn nhà cho hộ nghèo, cận nghèo và 176 căn nhà cho đồng bào dân tộc thiểu số. Dự kiến nguồn lực cần huy động là gần 263 tỷ đồng. Hiện Bạc Liêu dù đã hoàn thành đợt 1 theo đúng tiến độ đề ra nhưng nhiệm vụ đặt ra trong năm 2025 vẫn còn rất nặng nề với hàng ngàn căn nhà tạm, nhà dột nát, xuống cấp của người dân cần được hỗ trợ xây dựng, sửa chữa. Để thực hiện có hiệu quả phong trào xóa nhà tạm, nhà dột nát, tỉnh đã thành lập Ban chỉ đạo 3 cấp để chỉ đạo sát sao, kịp thời công tác xóa nhà tạm. Đồng thời, phân bổ chỉ tiêu tới các địa phương cụ thể và kiểm tra, giám sát thường xuyên để có hướng chỉ đạo, hỗ trợ kịp thời. Đồng thời, tỉnh cũng đã đề nghị các cấp, các ngành, địa phương, cơ quan, đơn vị kêu gọi người dân và doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh cũng chung sức nhằm thực hiện phong trào mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc này.
Tiêu biểu như mới đây, hưởng ứng Chương trình “An toàn cho ngư dân nghèo, khó khăn”, Bạc Liêu đã tranh thủ sự quan tâm của lãnh đạo Trung ương vận động doanh nghiệp hỗ trợ xây dựng 100 căn nhà ở cho ngư dân nghèo, cận nghèo hiện có hoàn cảnh khó khăn đang sinh sống ở các xã, phường, thị trấn ven biển của tỉnh. Có được nguồn lực rất lớn (5 tỷ đồng), Mặt trận đã phối hợp với các địa phương nhanh chóng triển khai thực hiện ngay. Cấp ủy, chính quyền địa phương còn chỉ đạo hỗ trợ thêm cho bà con hàng ngàn ngày công lao động từ lực lượng đoàn viên, hội viên địa phương và nhiều dụng cụ xây dựng nhà, giúp bà con giảm được chi phí công thợ, tăng suất hỗ trợ để căn nhà có chất lượng hơn, sử dụng lâu dài hơn. Với sự nỗ lực, đồng lòng, chỉ trong 3 tháng, 100 hộ ngư dân khó khăn vùng biển đã vô cùng hạnh phúc, bắt đầu một năm mới trong ngôi nhà mới cùng với những hy vọng, phấn đấu rất thực tế.
Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh đến thăm và động viên đoàn viên vừa được hỗ trợ xây dựng mái ấm công đoàn tại huyện Đông Hải. Ảnh: T.T
Chủ tịch UBND tỉnh - Phạm Văn Thiều, nhấn mạnh: Hiện nay, chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát đang tiếp tục được huyện thực hiện rất quyết liệt. Tỉnh luôn xác định đây là phong trào, hoạt động mang ý nghĩa xã hội rất lớn. Bởi chính sự hỗ trợ từ cấp ủy, chính quyền, doanh nghiệp, nhà hảo tâm trong việc xây dựng những căn nhà kiên cố, vững chãi là động lực, niềm vui lớn lao, tạo nên tiếng cười hạnh phúc của mỗi hộ gia đình. Từ đó, người dân có hoàn cảnh khó khăn ổn định nơi ăn chốn ở, yên tâm phát triển kinh tế, góp phần thực hiện có hiệu quả chương trình giảm nghèo bền vững và chính sách an sinh xã hội trên địa bàn.
Hoàng Uyên
- Chung sức để sớm hoàn thành mục tiêu xóa nhà tạm, nhà dột nát
- TP. Bạc Liêu, huyện Đông Hải: Công bố quyết định về sắp xếp tổ chức bộ máy và công tác cán bộ
- Chưa có quyết định về sáp nhập tỉnh, thành phố
- Quản lý và sử dụng tiền bán hồ sơ mời tham gia đấu giá
- Những hành vi nghiêm cấm để bảo vệ người đấu tranh chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí