Dân biết

Thứ Sáu, 13/11/2015 | 16:08

Những ngày này, người dân Bạc Liêu đang được thưởng thức nhiều “món ngon” của sân khấu cải lương hiện đại đến từ cuộc thi sân khấu cải lương chuyên nghiệp toàn quốc - năm 2015 do Bộ VH-TT&DL phối hợp với UBND tỉnh Bạc Liêu tổ chức tại vùng đất được xem là “cái nôi” của nghệ thuật cải lương Nam bộ…

Ở đây không bàn đến nghệ thuật truyền thống được người dân Bạc Liêu mê mẩn mà chỉ muốn mượn nội dung các vở diễn để bàn về chuyện thời sự mà thôi. Xem vở diễn “Ánh đèn khuya” của Đoàn nghệ thuật truyền thống Đồng Nai, chợt nghe được câu nói của một nhân vật tuyến phản diện “đừng nói dân không biết. Chuyện gì dân cũng biết hết, chuyện trong chuyện ngoài, chuyện xấu chuyện tốt dân biết hết. Chỉ có quan triều đình mấy ông là không biết”. Câu này được nói ra trong hoàn cảnh ông quan đứng đầu một trấn vùng biên ải vơ hết vào mình công trạng của cấp dưới. Câu nói từ một vở diễn cải lương nhưng thực tế ngoài xã hội lại có phần đúng như thế. Tất nhiên không phải những thông tin dân biết đều đúng, nhất là trong thời đại mà thông tin luôn bị nhiễu vì nhiều nguồn không chính thống. Nhưng dân có cách đánh giá của dân, và họ có thể nhìn ra cơ quan nào, địa phương và cán bộ nào tốt, hết lòng phục vụ nhân dân; nơi nào chưa làm tròn trách nhiệm, chưa thật sự vì lợi ích chung. Vì vậy, việc cung cấp thông tin cho dân, tốt nhất là công khai, minh bạch và thẳng thắn. Những điều này, theo Ban chỉ đạo dân chủ cơ sở cấp tỉnh, thời gian qua các địa phương đã làm khá tốt. Tuy không phải là không còn hạn chế, nhất là trong việc giúp cho “dân biết, dân kiểm tra”, nhưng ít nhất những điều dân được thông tin, được thấy cũng làm họ an tâm và đồng lòng theo chủ trương, chính sách chung. Có thể nơi này nơi khác vẫn còn nhiều nghi vấn, bức xúc nhưng nhìn chung niềm tin vào Đảng, vào Nhà nước vẫn vững vàng. Nhờ thế, chúng ta mới triển khai thực hiện được các nhiệm vụ chính trị, kinh tế - xã hội, an ninh, quốc phòng…

“Dễ trăm lần không dân cũng chịu, khó vạn lần dân liệu cũng xong”, dựa vào sức mạnh của dân là bài học từ ngàn xưa đã được cha ông ta đúc kết từ quá trình dựng nước, giữ nước. Và bài học đó đến nay vẫn còn nguyên giá trị để vận dụng vào thời kỳ mới. Đừng nghĩ “dân không biết gì” để có những việc làm sai trái.

N.L

Viết bình luận mới
thăm dò ý kiến

Theo bạn, điều gì có thể giữ chân và thu hút người tài vào khu vực công?

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.