Chính trị
Đẩy mạnh thực hiện các chính sách ưu đãi cho người có công
Toàn tỉnh hiện có hơn 59.000 đối tượng chính sách. Thời gian qua, Đảng, Nhà nước và nhân dân ta đã dành cho thương binh, liệt sĩ và gia đình người có công với cách mạng sự quan tâm chăm sóc cả về vật chất, lẫn tinh thần. Thông qua nhiều việc làm thiết thực, các cơ quan, đơn vị, tổ chức xã hội và cá nhân đã thể hiện tấm lòng tri ân đối với các gia đình chính sách, người có công…
![]() |
Các đồng chí lãnh đạo tỉnh thắp nhang tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tại Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh. Ảnh: H.L |
Được đánh giá là một trong những địa phương hoàn tất các thủ tục, hồ sơ cho đối tượng theo nghị định mới, trong 5 năm qua, tỉnh đã tiếp nhận và giải quyết trên 14.700 hồ sơ cho người có công; đề nghị Chủ tịch nước ký quyết định phong và truy tặng danh hiệu Bà mẹ Việt Nam anh hùng (VNAH) cho hơn 1.090 mẹ, nâng tổng số Mẹ VNAH của tỉnh lên 1.675 mẹ. Đồng thời, ngành chức năng đã và đang triển khai kế hoạch vận động các ban ngành, đoàn thể tự nguyện đăng ký phụng dưỡng các Mẹ VNAH được phong tặng. Cũng trong 5 năm qua, tỉnh đã vận động và sử dụng ngân sách địa phương trao tặng 275 sổ tiết kiệm trị giá trên 1,5 tỷ đồng, sửa chữa gần 2.200 căn nhà tình nghĩa. Chỉ tính riêng từ đầu năm đến nay, tỉnh đã phân công các cơ quan, đơn vị nhận phụng dưỡng 173 Mẹ VNAH vừa được phong tặng, hỗ trợ hàng tháng 212 thương binh loại 1/4, 2/4 gặp khó khăn trong cuộc sống với số tiền 1 triệu đồng/người/tháng...
Song song đó, từ nguồn ngân sách, tỉnh đã đầu tư nâng cấp các nghĩa trang liệt sĩ, đặc biệt là Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh với nhiều hạng mục như: nâng cấp nền mộ, nền tượng đài, đường đi, hệ thống chiếu sáng, hệ thống tưới nước; xây mới cổng, nhà tưởng niệm, hàng rào, nhà nghỉ chân; trồng cây, trang trí hoa, cây cảnh, ốp đá hoa cương hơn 4.000 mộ liệt sĩ… Bên cạnh đó, tỉnh có các chính sách ưu tiên miễn giảm, hỗ trợ đối với người có công, như được miễn giảm thuế đất nông nghiệp, giải quyết cho vay vốn ưu đãi, tạo việc làm, thực hiện các chính sách trợ cấp bằng tiền và vật chất (xây nhà, cải thiện nhà ở, đất ở…). Chương trình đào tạo nghề cho lao động nông thôn, giải quyết việc làm cho con em gia đình người có công được quan tâm thực hiện ở hầu hết các địa phương trong tỉnh.
Kết quả trên cho thấy, để đẩy mạnh xã hội hóa công tác chăm sóc người có công, các cấp ủy đảng, chính quyền đã kịp thời ban hành các nghị quyết, chỉ thị, kế hoạch hành động, từng bước đưa công tác ĐƠĐN thật sự mang lại hiệu quả. Qua đó, không chỉ phát huy sức mạnh của cộng đồng, mà còn khơi dậy ý chí tự lực, chủ động của chính người có công, giúp họ vươn lên ổn định cuộc sống. Từ sự quan tâm ấy, đến nay tỉnh có 100% số gia đình chính sách có mức sống bằng hoặc cao hơn mức sống trung bình của người dân nơi cư trú. Có 100% xã, phường, thị trấn làm tốt công tác thương binh, liệt sĩ và người có công. Không còn hộ chính sách thuộc hộ nghèo, cận nghèo…
Đặng Tiến Út (Giám đốc Sở LĐ-TB&XH)
- UBND TP. Bạc Liêu: Tiếp tục nâng cao các tiêu chí nông thôn mới
- Họp thành viên UBND tỉnh: Xem xét, cho ý kiến 15 dự thảo văn bản
- Chung sức để sớm hoàn thành mục tiêu xóa nhà tạm, nhà dột nát
- TP. Bạc Liêu, huyện Đông Hải: Công bố quyết định về sắp xếp tổ chức bộ máy và công tác cán bộ
- Chưa có quyết định về sáp nhập tỉnh, thành phố