HĐND các huyện, thị xã, thành phố nhiệm kỳ 2011 - 2016: Khẳng định vị thế cơ quan dân cử

Thứ Bảy, 23/04/2016 | 15:41

Nhìn lại 5 năm qua, với sự nỗ lực rất lớn của mình, HĐND các huyện, thị xã, thành phố đã quyết nghị hàng loạt vấn đề quan trọng, tạo được niềm tin của cử tri và nhân dân. Có thể nói, sự đổi mới trên tất cả các mặt hoạt động của HĐND các cấp đã giúp rất nhiều cho việc hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội và khẳng định vị thế của cơ quan dân cử tại địa phương.

Cử tri nêu ý kiến, kiến nghị tại cuộc tiếp xúc cử tri của HĐND TP. Bạc Liêu. Ảnh: T.T

Nhắc đến những dấu ấn của HĐND TP. Bạc Liêu trong 5 năm qua không thể không đề cập đến chức năng quyết định các vấn đề quan trọng của thành phố. Trong tổng số 111 nghị quyết HĐND thành phố đã ban hành cả nhiệm kỳ, đáng chú ý có 59 nghị quyết về cơ chế chính sách phát triển kinh tế - xã hội, quy hoạch đô thị và lĩnh vực tài chính. Các nghị quyết được ban hành đều xuất phát từ thực tế của địa phương, do đó nghị quyết sau khi ban hành đều có tính khả thi.

Để nghị quyết nhanh chóng được thực hiện một cách hiệu quả, HĐND thành phố đã mạnh dạn đổi mới, vừa làm vừa rút kinh nghiệm để chính sách, nghị quyết ban hành thật sự đi vào cuộc sống. Tính hiệu quả của nghị quyết được phát huy triệt để đã giúp nhiều chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội về đích trước so với kế hoạch đặt ra trong giai đoạn 5 năm.

Còn với HĐND TX. Giá Rai, một trong những hoạt động hiệu quả nhất là tiếp xúc cử tri. Trước khi tiếp xúc cử tri, Thường trực HĐND thị xã có văn bản thông báo trước để đảm bảo các điều kiện cho buổi tiếp xúc cử tri. Theo đó, địa điểm tiếp xúc được bố trí ở những nơi cử tri thuận tiện đi lại; chỉ đạo các xã, phường thông báo rộng rãi cho cử tri biết để tranh thủ thời gian đến dự. Đa số ý kiến, kiến nghị của cử tri đều được đại biểu HĐND đối thoại, giải trình đầy đủ, có phương hướng giải quyết cụ thể. Qua trả lời, hầu hết cử tri đều hài lòng, thỏa mãn, từ đó tạo mối quan hệ gắn bó giữa cử tri và đại biểu HĐND. Đối với những ý kiến, kiến nghị không thuộc thẩm quyền giải quyết đều được ghi nhận và tổng hợp đầy đủ để báo cáo tại kỳ họp HĐND gần nhất và chuyển đến cơ quan chức năng giải quyết đúng theo quy định. Kết quả từ đầu nhiệm kỳ đến nay, HĐND thị xã đã tổ chức tiếp xúc cử tri 345 cuộc, với trên 8.400 lượt cử tri tham gia; tập hợp trên 600 ý kiến, kiến nghị của cử tri trên các lĩnh vực như: xây dựng, sửa chữa cầu, đường giao thông nông thôn; kéo điện sinh hoạt; vệ sinh môi trường; an ninh trật tự; yêu cầu giải quyết các chế độ chính sách, an sinh xã hội, giải quyết việc làm, hỗ trợ kinh phí xây dựng nhà tình thương, nhà tình nghĩa, giảm nghèo; giải quyết các chế độ khám và điều trị bệnh, bảo hiểm y tế…

Trong nhiệm kỳ qua, HĐND huyện Vĩnh Lợi đã tổ chức thành công 14 kỳ họp nhờ vào việc đổi mới nội dung, nâng cao chất lượng điều hành của Thường trực HĐND huyện. Tinh thần dân chủ, phát huy trí tuệ tập thể cũng như trách nhiệm của đại biểu HĐND được thể hiện thông qua việc thảo luận và đóng góp, đề xuất giải pháp thực hiện có hiệu quả các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và các nhiệm vụ trọng tâm khác của địa phương. Công tác thẩm tra các báo cáo, dự thảo nghị quyết, đề án trình kỳ họp đảm bảo trình tự, thủ tục và thời gian, chất lượng các báo cáo thẩm tra được nâng lên rõ rệt, tính chính xác cao, từ đó giúp cho báo cáo thẩm tra thông qua trong các kỳ họp luôn nhận được sự đồng tình của đa số đại biểu HĐND…

Bên cạnh những kết quả đã đạt được, HĐND các huyện cũng đã nghiêm túc nhìn nhận những hạn chế, tồn tại trong nhiệm kỳ qua như: một số ít đại biểu HĐND chưa mạnh dạn, chưa thực hiện hết chức năng nhiệm vụ của người đại biểu được cử tri giao phó; hoạt động giám sát của HĐND các cấp vẫn còn hạn chế, chưa đáp ứng yêu cầu phát triển của xã hội và cuộc sống đặt ra; một ít nội dung giám sát chưa bao quát; tổ đại biểu và đại biểu HĐND còn lúng túng, chưa chủ động xây dựng chương trình giám sát của mình nên chưa làm tốt chức năng giám sát…

Những hạn chế trên, HĐND các huyện, thị xã, thành phố đã nghiêm túc rút kinh nghiệm và sẽ khắc phục trong nhiệm kỳ mới 2016 - 2021.

Hoàng Uyên

Viết bình luận mới
thăm dò ý kiến

Theo bạn, điều gì có thể giữ chân và thu hút người tài vào khu vực công?

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.