Hội Chữ thập đỏ tỉnh: Đẩy mạnh các hoạt động nhân đạo, từ thiện

Thứ Sáu, 08/12/2017 | 14:51

Công tác nhân đạo, từ thiện có vai trò quan trọng trong việc hỗ trợ các hoàn cảnh khó khăn, gia đình chính sách, hộ nghèo từng bước ổn định cuộc sống. Năm 2017, các cấp Hội Chữ thập đỏ (CTĐ) trong tỉnh đã đẩy mạnh các hoạt động nhân đạo, cứu trợ, hiến máu tình nguyện… giúp đỡ nhiều đối tượng trong xã hội.

Đại diện Hội Chữ thập đỏ Việt Nam trao bằng khen của Trung ương Hội cho các tập thể có thành tích xuất sắc trong công tác Hội (giai đoạn 2012 - 2017).

Đoàn viên - thanh niên lực lượng Công an tỉnh hiến máu tình nguyện. Ảnh: X.T

Theo bà Nguyễn Phương Loan, Phó Chủ tịch Hội CTĐ tỉnh, năm 2017, chất lượng phong trào của các cấp Hội CTĐ trong tỉnh đã được nâng lên; nội dung, phương thức hoạt động đã có bước đổi mới; công tác tuyên truyền được đẩy mạnh, phát huy tinh thần tương thân tương ái trong cộng đồng. Qua đó có nhiều tổ chức, cá nhân trong và ngoài tỉnh ủng hộ các cuộc vận động do Hội CTĐ thực hiện.

Hội CTĐ từ tỉnh đến cơ sở đã triển khai nhiều chương trình hành động về trợ giúp nhân đạo, giảm nghèo; phòng chống dịch bệnh, thiên tai; phòng ngừa, ứng phó thảm họa; tổ chức các hoạt động hỗ trợ người nghèo, hiến máu tình nguyện… Đồng thời xây dựng các mô hình nhân đạo như: Tết vì người nghèo; bếp ăn nhân đạo; phòng khám nhân đạo; câu lạc bộ hiến máu tình nguyện; mỗi tổ chức, cá nhân gắn với địa chỉ nhân đạo… Qua những mô hình này, Hội CTĐ đã huy động nhiều nguồn lực xã hội trợ giúp nhiều hoàn cảnh khó khăn. 

Đơn cử như cuộc vận động Mỗi tổ chức, cá nhân gắn với địa chỉ nhân đạo đã được Hội triển khai với nhiều cách làm sáng tạo, hiệu quả. Tiêu biểu là hoạt động đỡ đầu hộ nghèo, đỡ đầu thương binh nặng, người già neo đơn, người khuyết tật, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, giúp các cháu ăn học… Đến nay, các cấp Hội CTĐ trong tỉnh đã lập hồ sơ quản lý 656 địa chỉ nhân đạo để trợ giúp, trong đó có 44 người khuyết tật và 612 đối tượng khác.

Trong công tác phòng chống thiên tai, ngoài việc chủ động, kịp thời phối hợp tham gia tìm kiếm cứu nạn, cấp cứu, cứu trợ, vận động hiến máu trợ giúp nạn nhân khi có tình huống thiên tai xảy ra, Hội còn tích cực vận động xây dựng những mô hình điểm về cộng đồng an toàn, giảm thiểu rủi ro, thiên tai, thảm họa. Cùng với đó là tập huấn chuyên môn cho mạng lưới tình nguyện viên, cán bộ Hội chủ chốt ở cơ sở.

Công tác chăm sóc sức khỏe cho người nghèo tại các xã còn nhiều khó khăn, vùng có đông   đồng bào dân tộc Khmer cũng được tổ chức sâu rộng, đạt hiệu quả thiết thực. Hội CTĐ tỉnh đã ký kết chương trình và thường xuyên phối hợp với ngành Y tế tỉnh, Bệnh viện Đa khoa tỉnh, Hội Thầy thuốc trẻ tình nguyện mở các đợt khám và cấp thuốc miễn phí cho trên 1.300 lượt người nghèo. Phòng khám nhân đạo của Hội CTĐ tỉnh cũng đã khám và cấp thuốc miễn phí cho trên 1.200 lượt bệnh nhân nghèo. Bên cạnh đó, phòng khám nhân đạo các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh cũng đã khám và cấp thuốc miễn phí cho trên 58.000 lượt người bệnh. Các bếp ăn nhân đạo tại các bệnh viện huyện, thị xã, thành phố  được duy trì thường xuyên, cấp miễn phí trên 86.000 suất cơm, cháo, nước uống cho bệnh nhân nghèo.

Công tác tuyên truyền, vận động và hiến máu tình nguyện tiếp tục được duy trì và phát triển mạnh. Các sự kiện lớn như Lễ hội xuân hồng, Ngày toàn dân hiến máu tình nguyện (7/4), Ngày thế giới tôn vinh người hiến máu tình nguyện (14/6)… được tổ chức với quy mô ngày càng lớn ở cấp tỉnh, các huyện, thành phố, thị xã, đơn vị trực thuộc và tại cơ sở, trở thành hoạt động thường kỳ hàng năm. Năm 2017, qua các chiến dịch, sự kiện lớn, Hội CTĐ tỉnh đã vận động hiến máu và cung cấp cho Bệnh viện Huyết học - truyền máu khu vực Cần Thơ 9.612 đơn vị máu, đạt trên 100% kế hoạch năm.

Hoạt động nhân đạo, từ thiện do Hội CTĐ tỉnh thực hiện ngày càng đạt hiệu quả thiết thực và có chiều hướng phát triển, nhân rộng, giúp nhiều đối tượng hưởng lợi, nhất là người nghèo, người không may gặp hoàn cảnh hoạn nạn, đặc biệt khó khăn. Qua đó góp phần thực hiện tốt công tác an sinh xã hội của tỉnh. 

XUÂN THƯỞNG

Viết bình luận mới
thăm dò ý kiến

Theo bạn, điều gì có thể giữ chân và thu hút người tài vào khu vực công?

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.