Hội LHPN huyện Phước Long: Nâng cao chất lượng hoạt động qua những mô hình hiệu quả

Thứ Hai, 21/08/2017 | 16:57

Nhằm đổi mới nội dung, phương thức hoạt động và nâng cao chất lượng phong trào phụ nữ, thời gian qua, Hội LHPN huyện Phước Long đã triển khai nhiều mô hình, cách làm vừa phù hợp với tâm tư, nguyện vọng của hội viên phụ nữ, vừa gắn nội dung thi đua của Hội với các phong trào thi đua yêu nước. Hầu hết các mô hình đều nhận được sự tham gia, hưởng ứng của hội viên, chị em phụ nữ bởi nó phù hợp với tình hình thực tế ở từng đơn vị, cơ sở.

Bà Trương Thanh Xuân, Chủ tịch Hội LHPN huyện Phước Long tặng con giống cho hội viên Tổ liên kết nuôi tôm - cua xã Phong Thạnh Tây A.

Chị Nguyễn Thị Sang phát triển mô hình nuôi vịt biển (từ nguồn vốn của Tổ hùn vốn ấp 2A, xã Phong Thạnh Tây B, huyện Phước Long).  Ảnh: H.T - Đ.K.C

 

Đến thời điểm này, Hội LHPN huyện Phước Long đã xây dựng và duy trì trên 200 mô hình, tổ, câu lạc bộ, hợp tác xã (HTX) trên nhiều lĩnh vực. Điển hình như Tổ nuôi heo đất khuyến học, Tổ hùn vốn, Tổ phụ nữ làm kinh tế giỏi; HTX rau cần nước, HTX Trúc xanh (đan đát); mô hình phát triển kinh tế (nuôi le le, vịt biển, nuôi heo…).

Đối với những mô hình mới, Hội LHPN huyện tổ chức hướng dẫn cụ thể để các cấp Hội cơ sở thực hiện hiệu quả và đồng bộ. Các mô hình sau khi triển khai đều được Hội sơ kết, đánh giá, rút kinh nghiệm. Qua đó kịp thời nhân rộng các mô hình hay, các điển hình tiên tiến, tạo sự lan tỏa mạnh mẽ trong hội viên, phụ nữ.

Đơn cử như mô hình Nuôi heo đất khuyến học. Đây là mô hình được đông đảo chị em nhiệt tình tham gia. Với hình thức hàng ngày chị em tiết kiệm tiền đi chợ, tiền tiêu dùng trong gia đình bỏ vào heo đất, đến cuối tháng 7, các chị sẽ khui heo đất và lấy số tiền tiết kiệm được để mua sách, tập, quần áo cho con em. Bình quân mỗi chị thu từ 300 ngàn - 7 triệu đồng/con heo đất. Có những tổ dùng một phần tiền này để giúp học sinh nghèo.

Bên cạnh đó, các mô hình HTX của Hội LHPN huyện đã tạo việc làm cho trên 300 phụ nữ, giúp chị em có nguồn thu nhập ổn định. Đơn cử như mô hình đan đát truyền thống tại làng nghề ấp Mỹ I (xã Vĩnh Phú Đông); HTX rau cần nước ở xã Vĩnh Thanh…

Các tổ, nhóm, mô hình khác cũng đã giúp chị em có nguồn vốn và nắm vững kiến thức trong chăn nuôi, trồng trọt; nâng cao ý thức trong phát triển kinh tế, làm giàu chính đáng; đồng thời thu hút nhiều chị em tham gia công tác Hội. Điển hình là Tổ phụ nữ tương trợ về kinh tế, Tổ phụ nữ liên kết nuôi tôm - cua (xã Phong Thạnh Tây A).

Cùng với đó, Hội LHPN huyện phối hợp với Phòng NN&PTNT cùng cấp mở các lớp tập huấn hướng dẫn về chăn nuôi, trồng trọt cho các tổ và người dân. Các cấp Hội của huyện cũng đã duy trì 57 tổ hùn vốn với gần 1.000 thành viên. Nguồn vốn xoay vòng của các tổ đã tạo điều kiện cho chị em phát triển các mô hình chăn nuôi, trồng trọt, mua bán nhỏ... Nhờ đó nhiều chị em dần thoát nghèo, thậm chí có người vươn lên khá giàu.

Theo chị Trương Thanh Xuân, Chủ tịch Hội LHPN huyện Phước Long: “Thời gian tới, các cấp Hội Phụ nữ của huyện sẽ tiếp tục hướng mạnh các hoạt động về cơ sở; đổi mới nội dung, hình thức sinh hoạt; nâng cao chất lượng hoạt động, phong trào của Hội ở cơ sở. Đồng thời xây dựng các mô hình mới phù hợp với đặc điểm của từng địa bàn nhằm thu hút, tập hợp đông đảo hội viên, phụ nữ tham gia”.

Hoàng Uyên

Viết bình luận mới
thăm dò ý kiến

Theo bạn, điều gì có thể giữ chân và thu hút người tài vào khu vực công?

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.