Hội Nông dân huyện Vĩnh Lợi: Đẩy mạnh hoạt động hỗ trợ nông dân

Thứ Năm, 17/08/2017 | 08:27

Thời gian qua, Hội Nông dân huyện Vĩnh Lợi đã chủ động phát huy vai trò cầu nối với các ngành có liên quan. Đồng thời thực hiện các chương trình phối hợp để tạo điều kiện tổ chức tốt dịch vụ, tư vấn, hỗ trợ hội viên, nông dân trong phát triển sản xuất.

Hội Nông dân huyện Vĩnh Lợi tham quan mô hình sản xuất lúa Tài nguyên chất lượng cao tại xã Châu Hưng A. Ảnh: H.X

Từ đầu năm 2017 đến nay, Ban điều hành quỹ Hỗ trợ nông dân (thuộc Hội Nông dân huyện Vĩnh Lợi) đã phối hợp triển khai 3 dự án nuôi bò và trồng màu với số tiền 615 triệu đồng cho 32 hộ nông dân xã Hưng Thành và xã Hưng Hội vay nuôi bò. Đồng thời vận động quỹ Hỗ trợ nông dân huyện trên 223 triệu đồng (trong đó ngân sách huyện hỗ trợ 200 triệu đồng), nâng tổng số tiền của quỹ là 1,58 tỷ đồng.

Cùng với đó, Hội Nông dân huyện tiếp tục đẩy mạnh hoạt động tín chấp và ủy thác với Ngân hàng NN&PTNT, Ngân hàng Chính sách xã hội cho nông dân vay trên 140 tỷ đồng để phát triển sản xuất, kinh doanh. Phối hợp với Phòng NN&PTNT huyện và các đơn vị chức năng mở 78 lớp tập huấn kỹ thuật chăn nuôi, trồng trọt cho 3.832 lượt hội viên, nông dân; phối hợp với Phòng Tư pháp huyện mở 1 lớp tuyên truyền pháp luật và 2 lớp tuyên truyền Luật Hợp tác xã cho 130 cán bộ Hội.

Trong 6 tháng đầu năm, Hội cũng đã phối hợp mở 4 lớp dạy nghề sửa chữa máy nông nghiệp và kỹ thuật trồng lúa chất lượng cao cho 120 hội viên; phối hợp với các doanh nghiệp bao tiêu toàn bộ 800ha lúa sản xuất theo mô hình chất lượng cao của nông dân. Bên cạnh đó, phát động rộng rãi phong trào Nông dân thi đua sản xuất - kinh doanh giỏi, giúp nhau làm giàu - giảm nghèo bền vững; phong trào Nông dân tham gia xây dựng nông thôn mới, bảo vệ quốc phòng - an ninh. Theo đó, thu hút gần 14.000 hội viên, nông dân tham gia.

Thời gian tới, Hội Nông dân huyện tiếp tục đẩy mạnh các hoạt đông phối hợp tuyên truyền; tổ chức tập huấn nghiệp vụ công tác Hội; quản lý tốt các nguồn vốn tín chấp, ủy thác cho nông dân vay sử dụng đúng mục đích, hiệu quả; xây dựng thêm các mô hình kinh tế theo hình thức liên kết, hợp tác trong sản xuất, chăn nuôi và bao tiêu sản phẩm; đẩy mạnh các hoạt động tư vấn, dạy nghề cho nông dân. Đặc biệt là vận động nông dân chuyển đổi cơ cấu cây trồng - vật nuôi, từng bước xây dựng thương hiệu hàng hóa, nông sản của địa phương trên thị trường.

Hoàng Xuân

Viết bình luận mới
thăm dò ý kiến

Theo bạn, điều gì có thể giữ chân và thu hút người tài vào khu vực công?

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.